Thanh Hóa: Phát triển dự án trồng, phục hồi rừng ven biển

Để tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt Nam, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã rà soát quỹ đất, phát triển rừng phòng hộ ven biển.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đang tiếp tục phát triển rừng ngập mặn ven biển để tăng tính chống chịu với khí hậu.

Theo đó, thực hiện kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại Hội nghị triển khai dự án: “Tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt Nam”, Sở NN&PTNT Thanh Hóa phối hợp với UBND các huyện ven biển (chủ yếu huyện Hậu Lộc, Nga Sơn) và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp ven biển.

Hiện nay toàn tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp ngập mặn các huyện ven biển 1.543,93 ha. Trong đó, đất có rừng ngập mặn 967,53ha; đất chưa có rừng 228,0ha; diện tích nuôi ngao kém hiệu quả rà soát đưa vào trồng rừng 150ha.

Bên cạnh đó tỉnh Thanh Hóa cũng tham gia nhiều dự án phục hồi và phát triển rừng phòng hộ ven biển sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc với quy mô trồng mới và chăm sóc rừng ngập mặn 228ha, nguồn vốn lấy từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Dự án tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt Nam với quy mô trồng mới 100ha, nâng cấp rừng ngập mặn 300ha; với nguồn vốn quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ không hoàn lại.

Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển: với mục tiêu bảo vệ và phát triển vùng ngập mặn toàn bộ dự án (toàn bộ 6 huyện, thành phố ven biển) bảo vệ rừng 2.266 ha, trong đó rừng ngập mặn 547ha; trồng mới rừng 597ha (ngập mặn 482ha; bãi cát 115ha) nâng cấp rừng ngập mặn 409ha. Nguồn vốn vay từ ngân hàng thế giới (WB).

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT Thanh Hóa phối hợp với các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc bố trí quỹ đất cho hợp phần rừng ngập mặn và nâng cấp rừng ngập mặn của 2 dự án “Trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc” và dự án “Tăng cường năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dân cư dễ tổn thương ven biển Việt Nam”.

Đối với dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” bố trí quỹ đất ngập mặn tại huyện Quảng Xương 64ha, huyện Tĩnh Gia 98ha, huyện Hậu Lộc 50ha và diện tích còn thiếu 270ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý với phương án của Sở NN&PTNT Thanh Hóa báo cáo và thống nhất, ưu tiên quỹ đất và diện tích ngập mặn trên địa bàn 2 huyện Nga Sơn và Hậu lộc để bố trí đủ diện tích thực hiện các hợp phần trồng rừng ngập mặn và nâng cấp rừng ngập mặn của 2 dự án.

Trần Nghị

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !