Thái Bình: 'Xã nghèo nhất huyện Đông Hưng' vươn lên về đích nông thôn mới
![]() |
Xã An Châu ngày càng phát triển với các tiêu chí nông thôn mới tăng về chất lượng. |
Thay đổi sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới đã mang đến cho An Châu một sức sống mới, diện mạo mới, làm thay đổi nhận thức và tư duy của người dân về nếp sống sinh hoạt và phương thức kinh doanh, sản xuất. Điều đó đã tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa vùng quê này trở thành một trong những địa phương đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện Đông Hưng.
Về đích nông thôn mới từ năm 2014, sau năm năm An Châu ngày càng mang một diện mạo mới với hệ thống đường, trường, trạm cùng nhiều công trình, trụ sở mới. Trường mầm non được xây dựng khang trang nằm gần con đường chính ở trung tâm xã. Trước đây, các thôn trong xã thôn nào cũng có một nhà mẫu giáo được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Năm 2014, xã đã đầu tư xây trường mầm non mới và các cháu trong toàn xã được đưa về học tập trung bán trú.
Trường mới cùng với phương tiện dạy học hiện đại góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Ở An Châu, NTM không chỉ hiện hữu trên những con đường bê tông, những công trình phúc lợi xã hội… mà còn là sự đổi thay trong nếp nghĩ, trong cách sống từ chính mỗi con người nơi đây. Chuyển biến rõ nét nhất là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức xã được nâng cao và thể hiện rõ qua cách thức xử lý công việc hàng ngày nhanh nhạy, thái độ phục vụ ôn hòa, nhẹ nhàng, hướng dẫn ân cần, chu đáo cho người dân.
Mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Vì vậy xã An Châu đã xây dựng các mô hình như mô hình cánh đồng mẫu, mô hình 4 vụ/năm, mô hình hai vụ lúa - một vụ đông. Việc tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, cánh đồng 4 vụ/năm không chỉ góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ ruộng đất mà còn giúp người dân An Châu chuyển hướng đầu tư sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường, thu lợi nhuận cao.
Người dân hăm hở với nông thôn mới
Ông Đào Văn Phú (thôn An Nạp, xã An Châu) cho biết nông dân bây giờ làm ăn được nhiều cơ quan đoàn thể giúp đỡ, nhất là hợp tác xã đã tạo điều kiện về đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Việc sản xuất vì thế cũng rất thuận lợi. Một năm cả cấy lúa và trồng cây vụ đông, trừ các khoản chi phí gia đình ông Phú cũng thu về được hơn 70 triệu đồng.
Khác với ngày xưa đến mùa vụ là ăn cơm sáng trăng đi làm từ tờ mờ sáng, hiện nay việc cấy gặt đã được máy là đỡ. Người dân trong vùng đã sử dụng máy gặt lúa, máy cấy, gieo mạ trên khay, xạ vãi. Ông Phú cho biết nếu so với 10 năm trước thì bộ mặt nông thôn thay đổi hoàn toàn.
Con em ở quê hương đi làm xa về quê cũng được thuận tiện khi giao thông thông thương không chỉ có các thôn trong xã mà ra các xã khác cũng hết sức thuận tiện.
Người dân không chỉ canh tác cây lúa mà nếu các vùng đất trũng có thể chuyển đổi giúp mang lại thu nhập cao hơn gấp 10 lần cấy lúa.
Toàn xã An Châu, bức tranh nông thôn mới, người dân hăm hở với chương trình nông thôn mới. Để có được thành tích như ngày hôm này không chỉ có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mà còn có sự đồng lòng ý Đảng, lòng dân của xã An Châu. Người dân sẵn sàng hiến đất, hiến ngày công lao động để góp phần vào xây dựng nông thôn mới. Các đường giao thông bê tông ra tới tận cánh đồng, hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng ngày càng mở rộng và phát triển.
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã An Châu: Để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về NTM thì về sản xuất nông nghiệp tập trung quy vùng sản xuất, sản xuất ra những cây trồng, con vật nuôi làm sao cho có chất lượng. Địa phương cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền nhân dân tích tụ ruộng đất để sản xuất và tìm kiếm các đơn vị xuất khẩu lao động, việc làm để nâng cao thu nhập cho người dân.
Bà Nguyễn Thị Năm, Hiệu trưởng Trường mầm non An Châu chia sẻ: Từ khi nhà tường chuyển về 1 điểm trường, cô và trò trường mầm non An Châu thấy rất hài lòng. Môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ, cơ sở vật chất trang thiết bị đầy đủ tạo điều kiện đưa chất lượng dạy học của nhà trường đi lên. Năm nào nhà trường cũng được công nhận trường tiên tiến. Trường mới có khu vui chơi, có nhiều đồ chơi ngoài trời, các cháu lại hăng say đến trường.