Thái Bình: Nông dân “khóc ròng” vì cá vược chết rét trắng đầm

Thời tiết mưa rét kéo dài khiến hàng trăm hecta nuôi trồng cá vược của bà con nông dân Thái Thụy, Thái Bình bị thiệt hại rất nặng nề. Cá chết cóng, người nông dân “khóc ròng”.

Chị Bùi Thị Tám, xóm 11, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Thái Bình cho biết 100% cá vược ở huyện Thái Thụy, Thái Bình đã chết cóng.

“Nhà nào nuôi ít thì thiệt hại cũng phải trăm triệu đồng, còn nhà nuôi nhiều thì không nói hết nữa rồi. Giờ chúng tôi chỉ biết vớt cá lên rồi bán với giá bèo. Nhà nào không có người, không vớt được thì để thối trong ao thôi chứ biết làm thế nào”, chị Tám buồn rầu nói.

Thời tiết ở Thái Bình đang mưa tầm tã nhưng bà con vẫn đội mưa, ròng rã ngoài cánh đồng để vớt cá, bán được đồng nào hay đồng ấy.

Thái Bình: Nông dân “khóc ròng” vì cá vược chết rét trắng đầm - ảnh 1

Trời rét khiến cá vược Thái Bình chết cóng hàng loạt

Chị Tám cho biết, năm nay gia đình chị nuôi 2.000 con cá vược, nếu thời tiết thuận lợi đến lúc thu hoạch có thể đạt 2 tấn. Với giá trung bình từ 130.000- 150.000 đồng/kg đem về cho gia đình khoản thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, hiện nay bà con nông dân đang không biết xoay sở ra sao. Cá vược rớt giá thảm hại, chỉ còn 15.000- 20.000 đồng/kg đối với cá có trọng lượng từ 1kg trở lên. Còn cá nhỏ, thương lái từ chối thu mua nên người dân phải đem về cho lợn ăn.

“Hiện tại mỗi kg cá vược chỉ còn 20.000 đồng/kg. Chúng tôi vay ngân hàng để nuôi, giờ ông trời khiến chúng tôi mất trắng rồi, vỡ nợ rồi”, chị Tâm nghẹn ngào.

Ông Phạm Hữu Thoại, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Thái Bình cho biết, do thời tiết rét hại khiến cá vược, cá rô phi đơn tính của tỉnh bị thiệt hại lớn. Cá vược mất từ 50- 70%, có hộ cá biệt mất 100%. Cá rô phi cũng mất khoảng 40%.

“Hai loại cá này được bà con nuôi nhiều để chuẩn bị cho dịp Tết, không may sát Tết thì xảy ra tình trạng này. Cả năm mới nuôi được con cá, vì thế bà con giờ rất khốn đốn. Toàn bộ diện tích nuôi trồng cá chịu ảnh hưởng khoảng 160 hecta, ước tính sản lượng cá vược bị mất khoảng 156 tấn”, ông Phó giám đốc Sở Nông nghiệp cho biết.

Theo ông Thoại, nếu cá vược trọng lượng từ 2kg trở lên, vẫn sống thì người dân còn bán được từ 50.000- 80.000 đồng/kg, còn nếu không thì giá chỉ 30.000 đồng/kg. Đối với hộ nuôi cá giống thì coi như mất trắng, cá vớt lên chỉ để cho lợn ăn.

Ông Thoại cho biết, hiện nay vẫn chưa có cơ chế hỗ trợ đầu ra cho bà con. Từ trước đến nay vẫn do bà con tự tìm đầu ra. Trước tình trạng thiệt hại này, Sở NN&PTNT Thái Bình đã có chỉ đạo bà con tiếp tục chống rét cho phần cá còn lại; kê khai sản lượng thiệt hại. Bên cạnh đó, Sở cũng báo cáo tình với tỉnh để có hỗ trợ giống cho bà con sang năm tái tạo nuôi trồng lại.

Để tìm cách “giải cứu” cá vược, hỗ trợ cho bà con nông dân, chị Nguyễn Ngọc Diệp, một người con Thái Bình đang làm việc ở Hà Nội đã kêu gọi mọi người mua ủng hộ.

“Giờ vớt bát được chút cá tươi nào lên bán cho đỡ tội. Tết nay người dân mất Tết rồi”, chị Diệp chia sẻ.

Khi biết thông tin, nhiều người đã gọi điện đặt mua cá để ủng hộ tuy nhiên ý định đưa cá vược ra Hà Nội của chị gặp rất nhiều khó khăn khi tất cả các nhà xe đều từ chối vận chuyển. Hiện tại chị Diệp cho biết, chị đã nhờ xe của một người bạn, có thể đưa cá ra Hà Nội trong đêm nay.

Diệu Thùy

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.