Thách thức đặt son lên xương quai xanh khoe mình hạc xương mai, bạn đã thử chưa?

Dân mạng đang "rầm rầm" thách đố nhau dùng son môi đặt thẳng đứng trên xương quai xanh. Bạn có bắt kịp trend này của giới trẻ chưa? Chỉ cần bạn có 1 thỏi son và ...đủ gầy để có xương quai xanh nhô ra nữa.

#Thử thách son môi đặt lên xương quai xanh này được khởi xướng bởi một nữ diễn viên người Trung Quốc có tên là Chen Shu (Trần Số).

Cách đây ít ngày, Trần Số đã đăng lên trang cá nhân ảnh và clip hướng dẫn cách đặt thỏi son thăng bằng trên xương quai xanh kèm theo lời thách đố tới cộng đồng mạng. 

Đoạn video của cô nhanh chóng thu hút hơn 200 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ, đạt hơn 76 ngàn lượt thích.

Rất nhanh chóng, cư dân mạng lập tức hào hứng tham gia thử thách. Bởi đơn giản cô gái nào cũng có sẵn cho mình một thỏi son. 

Đúng như tên gọi của thử thách này, bạn sẽ hoàn thành khi bạn có 1 thỏi son và đặt nó đứng thẳng trên xương quai xanh của mình. Chuẩn nhất theo đúng thách thức là bạn phải mở nắp thỏi son và giữ đứng thẳng như cô gái này.

Nếu như các trào lưu vòng tay chạm rốn, vòng eo A4, xếp đồng xu lên cổ tay hay cuốn tai nghe quanh eo để khoe vòng 2 thon gọn.. thì thử thách son môi này sẽ giúp bạn khoe thân hình mình hạc xương mai cùng đôi xương quai xanh quyến rũ.

Nhưng không phải cô gái nào cũng dũng cảm mở nắp thỏi son, bởi nếu không thành công bị rơi xuống sẽ hỏng luôn cả thỏi son

Hoặc như cô gái này sẽ dùng thỏi son sắp hết để tham gia thử thách. Nhiều bạn trẻ cho biết, thử thách giữ thăng bằng cây son trên xương quai xanh nhìn tưởng đơn giản vậy thôi nhưng thực ra lại rất khó.

Chính vì khó nên thử thách #Lipstick Challenge này được cộng đồng mạng lập tức hưởng ứng rầm rộ và có không ít người tham gia theo nhiều phiên bản gây cười như thế này:

Một bạn trẻ hài hước chia sẻ hình ảnh cùng caption hài hước: "Mình không có xương quai xanh, mình có thể dùng nọng cằm thay thế có được không?"

Nhà đang hết son, mình dùng tạm dầu gió nhé!


Hay dùng thuốc nhỏ mắt ...

Cuộn chỉ còn khó hơn cả son đó các bạn trẻ ơi

Mình cũng không cần xương quai xanh nhô ra, thỏi son của mình đứng vững trên bờ vai và dựa vào má mình như thế này có được không?

Không cần son đứng thẳng, miễn thần thái đẹp là được mà!

Hình ảnh của cô gái đã hoàn thành thử thách son môi trên xương quai xanh.

Lam Giang

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !