“TH true MILK đã chọn đúng thời điểm đầu tư sang Nga”

Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2016, Ngài Konstantin Vasilievich Vnukov - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam đã tới thăm trang trại TH tại Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Từ thực tế sản xuất của tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn, ngài tin tưởng Dự án đầu tư của TH tại nước Nga sẽ thành công và nhấn mạnh đó là dự án “đáng giá” và chọn đúng thời điểm.

Có mặt tại Nghĩa Đàn – “thủ phủ” bò sữa của tập đoàn TH, nơi có nhà máy chế biến sữa tươi lớn nhất Đông Nam Á và trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á, Ngài đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov dường như đi không biết mệt từ nhà máy tới cánh đồng và trang trại.

“TH true MILK đã chọn đúng thời điểm đầu tư sang Nga” - ảnh 1

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn TH đón Ngài đại sứ tại nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH.

Câu chuyện tại Nghĩa Đàn đầu năm nhưng lại liên quan đặc biệt tới nước Nga xa xôi. Từ giữa năm 2015, thông tin dồn dập về tâp đoàn TH đầu tư 2,7 tỷ USD sang Liên bang Nga để sản xuất sữa, thực phẩm khiến nhiều người bán tín bán nghi. Cho tới khi bà Thái Hương đăng đàn tại Diễn đàn sữa quốc tế tổ chức tại Nga giữa tháng 11.2015 với vị thế là nhà đầu tư nước ngoài đang có Dự án lớn nhất tại Nga về sản xuất, chế biến sữa tươi sạch trước đại diện Chính phủ Nga và hơn 1.500 đại biểu của 39 nước trên thế giới- thì tất cả chỉ còn ngả mũ kính phục sự dám nghĩ dám làm bằng tư duy vượt trội của “người đàn bà sữa tươi quyền lực” Việt Nam.

“TH true MILK đã chọn đúng thời điểm đầu tư sang Nga” - ảnh 2

Ngài Đại sứ dành nhiều thời gian tìm hiểu về công nghệ quản lý đàn bò của Israel tại trang trại TH

Bà nhấn mạnh lý do đầu tiên là sự sẻ chia, tri ân với những ân huệ mà nhân dân Liên Xô (trước đây) đã dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đất nước bị chiến tranh.

Từ góc độ kinh tế, bà đánh giá thị trường có dư địa kinh doanh trong thời kì cấm vận: thiếu hụt khoảng 50% so với nhu cầu tiêu thụ sữa nội địa. Chính phủ Liên bang Nga đã ban hành những chính sách hấp dẫn để phát triển ngành nông nghiệp, lôi kéo các nhà đầu tư vào lĩnh vực vốn đã bị ngủ quên trong một thời gian dài, đồng thời kích cầu và sản xuất trong nước tạo lợi thế cạnh tranh nhằm thay thế nhập khẩu. Đây cũng chính là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo kế hoạch, Tập đoàn TH đầu tư Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại tỉnh Mátxcơva với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1: 500 triệu USD; Tổng đàn bò dự kiến: 45 ngàn con, bò vắt sữa: 21.600 con; Xây dựng nhà máy sữa Công suất 800 tấn/ngày; Nhà máy thức ăn gia súc công suất 400 ngàn tấn/năm. Đây là giai đoạn đầu tư đầu tiên trong chiến lược đầu tư dài hạn 10 năm tại Nga với tổng vốn 2,7 tỷ USD. Cùng với Dự án sữa, tập đoàn TH cũng xúc tiến thực hiện các dự án sản xuất rau quả, dược liệu … cung ứng cho thị trường nội địa Nga.

Với những bước “tiến quân thần tốc” ấy, bà Thái Hương – “người đàn bà sữa tươi quyền lực” của Việt Nam cảm kích khẳng định: “Ngài đại sứ là cầu nối rất tốt để chúng tôi được đầu tư tại Nga”. Dự kiến đến đầu tháng 5.2016, tâp đoàn TH sẽ triển khai xây dựng trang trại với tốc độ “nhanh chóng mặt” như TH đã từng xây dựng trang trại ở Nghĩa Đàn để: “7 tháng sau chúng tôi đưa bò về đó và bắt đầu cho ra đời dòng sữa tươi sạch TH tại Nga”.

Tới thăm trang trại TH, ngài Konstantin Vasilievich Vnukov đã nhắc tới câu thành ngữ tiếng Nga: “Thà một lần nhìn còn hơn hàng trăm lần nghe” khi tận mắt chứng kiến trang trại quy mô, hiện đại nhất châu Á và bày tỏ niềm vui trân trọng khi có mặt tại trang trại TH ngày đầu năm mới. Ngài khẳng định rất quan tâm tới đề án đáng giá này và đánh giá việc đầu tư sang Liên bang Nga là quyết định đúng đắn.

“Tập đoàn TH đã chọn thời điểm đúng đắn để đầu tư tại Nga. Hiện tại, ở nước Nga có rất nhiều người dân đã biết đến dự án này. Người Nga không thể sống thiếu sữa, từ thời thơ ấu tới lúc già, người dân sử dụng rất nhiều sữa và các sản phẩm từ sữa. Với sữa chất lượng cao như của TH thì sự ủng hộ tăng lên gấp đôi”- Ngài đại sứ chia sẻ

Ngài Đại sứ cũng đề cập tới dự án quan trọng nữa của tập đoàn TH trong tiến trình đầu tư sang Nga là sản xuất rau quả sạch, sản xuất vải lanh: “Với mỗi dự án, điều quan trọng là phải tính toán cẩn thận, tất cả dự án phải có hiệu quả kinh tế và mang lại lợi nhuận. Thông qua sản phẩm của tập đoàn TH, người Nga sẽ biết thế nào là Việt Nam, thế nào là sản phẩm của Việt Nam hôm nay”.

Lê An

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.