TH milk đầu tư 90 tỷ đồng làm hầm Biogas lớn nhất VN xử lý hoàn toàn chất thải

Chất thải từ các trang trại bò sữa được phân tách tại nguồn nhằm xử lý triệt để, nước thải lọc qua 6 tầng bể đến bể cuối đạt chuẩn loại A có thể dùng để phục vụ sinh hoạt.

Để giải quyết triệt để vấn đề môi trường của các trang trại chăn nuôi bò sữa, Tập đoàn TH true Milk đã đầu tư 90 tỷ đồng xây dựng hệ thống hầm Biogas lớn nhất Việt Nam với quy mô xử lý hàng nghìn tấn chất thải mỗi ngày. 

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Công ty môi trường Xanh thuộc Tập đoàn TH cho biết, chất thải được phân tách thành 2 loại là rắn và lỏng sau đó sẽ đi vào từng đường riêng để xử lý. Nước thải ra qua 6 tầng bể đến bể cuối cùng đưa ra môi trường đạt chuẩn loại A có thể dùng để phục vụ sinh hoạt được. Phân khô sau khi phân tách, xử lý, sấy khô được dùng ủ phân vi sinh để phục vụ trồng trọt của trang trại TH. Lượng khí thu được từ hầm Biogas dùng để sấy phân, hong khô vệ sinh chuồng trại. 

Dự kiến TH sẽ đầu tư hệ thống phát điện từ cụm Biogas này nhằm cung cấp khoảng 6000 MW điện mỗi năm (tương đương một nhà máy thủy điện nhỏ) để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của chính trang trại TH. 

TH milk đầu tư 90 tỷ đồng làm hầm Biogas lớn nhất VN xử lý hoàn toàn chất thải - ảnh 1

Khu vực hầm biogas có công suất xử lý hàng ngàn tấn chất thải mỗi ngày của Trang trại TH

Dự án hầm Biogas định hướng theo cơ chế phát triển sạch CDM. Theo đó sản phẩm của Dự án là Tín chỉ Carbon - CEr , đây là Tín chỉ dùng để mua bán - trao đổi thu ngoại tệ về cho dự án. Công nghệ sử dụng hầm Biogas là công nghệ giảm phát thải, giúp làm giảm phát thải khí nhà kính vào khí quyển, thân thiện với môi trường, không phát sinh chất thải thứ cấp sau khi xử lý. Hệ thống xử lý nước thải sau Biogas đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 62-MT-2016/BTNMT.

Trước đó, vào tháng 10/2014, tập đoàn TH xây dựng Hệ thống tự chảy và hệ thống máy tách phân (công nghệ của Mỹ) với tổng mức đầu tư 47 tỷ đồng. Theo đó phần chất rắn thu được đưa về sản xuất phân vi sinh, lượng phân lỏng được bơm vào hệ thống Biogas.  Hạng mục hầm Biogas gồm 3 hầm có công suất hữu hiệu 61.757 m3, công suất thiết kế là 1.500 m3/ ngày đêm. Các hầm được xây dựng từ tháng 01/2016 và hoàn thành ngày 30/11/2016.

Thời gian nay, cũng tại đây, Trang trại bò sữa organic của TH true Milk đang hoàn thiện các khâu cuối cùng để đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chuẩn về hữu cơ là EC 834-2007 và EC 889-2008; tiếp đó sẽ là chuẩn Mỹ (tiêu chuẩn USDA-NOP).  Hiện, trang trại TH là trang trại đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi và sản xuất sữa organic theo các tiêu chuẩn quốc tế này.

TH milk đầu tư 90 tỷ đồng làm hầm Biogas lớn nhất VN xử lý hoàn toàn chất thải - ảnh 2

Tại trang trại bò hữu cơ, bò được chăn thả ngoài đồng cỏ tự nhiên hàng ngày nhằm đem lại nguồn sữa thực sự thiên nhiên

Theo ông Trần Trọng Tuệ, phụ trách Trang trại bò sữa organic TH milk, trang trại đang thực hiện theo tiêu chuẩn sữa hữu cơ châu Âu, đất chăn thả bò sữa phải đáp ứng tiêu chuẩn 3 năm không sử dụng hóa chất, các chuyên gia châu Âu có thể đột xuất có mặt tại trang trại bất cứ lúc nào để kiểm tra bất kỳ công đoạn, tiêu chí nào để đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quy trình sản xuất sữa hữu cơ đúng chuẩn. 

TH milk đầu tư 90 tỷ đồng làm hầm Biogas lớn nhất VN xử lý hoàn toàn chất thải - ảnh 3

Chuyên gia châu Âu có thể kiểm tra trại bò hữu cơ bất cứ lúc nào để đảm bảo việc bò sữa có môi trường sống tốt và sản sinh nguồn sữa chất lượng

Dự kiến tháng 4/2017 TH true Milk sẽ có sản phẩm sữa hữu cơ ra thị trường.

Hương Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.