TGĐ Viettel: Nhiều khi cơ hội đến khi chúng ta quá nghèo, không biết gì
Phát biểu tại diễn đàn "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Được và mất" chiều 7/4, ông Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương nhìn nhận, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể có tác động to lớn về kinh tế, xã hội, môi trường toàn cầu, khu vực, trong từng quốc gia và đến từng doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) nhìn nhận cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 sẽ khiến ngành ngân hàng thay đổi tận gốc. Tương lai sẽ xuất hiện những điểm giao dịch không có nhân viên, khách hàng vẫn có thể đến thực hiện những giao dịch truyền thống, nhân viên tổng đài cũng được thay thế bằng robot.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) |
Còn theo TS. Lê Đăng Doanh, cuộc cách mạng này sẽ thách thức với lợi thế nhân công giá rẻ. Các đối tượng khác như như bác sỹ, luật sư, kiểm toán viên... cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Nhiều luật sư mới ra trường có thể thất nghiệp khi các công ty tìm kiếm dựa trên trí thông minh nhân tạo hoàn toàn có khả năng trả lời nhanh các câu hỏi liên quan đến pháp luật.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được việc đưa ra quyết định về chiến lược của công ty, hay về hoà giải khi có tranh chấp... Có nghĩa là con người vẫn còn chỗ đứng trong nhiều lĩnh vực cụ thể.
Bà Nguyễn Thanh Huyền, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 nhìn nhận, đa số lao động ngành dệt may, da giày Việt Nam trong tương lai sẽ thất nghiệp do khả năng cạnh tranh của máy móc. Như báo sẽ có 86% lao động thất nghiệp.
“Nhưng chúng ta sẽ làm cái gì mà máy móc không làm được. Nếu nhìn thấy nó sợ thì chết, mà phải đón nhận nó, tiếp nhận nó”, bà Huyền tin tưởng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cho rằng Việt Nam đang có cơ hội rất lớn trong cuộc cách mạng này.
Bởi theo ông cuộc cách mạng gọi nôm na là cái B sẽ thay thế cái A, nên tất cả những ông nào đang có A thì nguy cơ lớn hơn rất nhiều những ông không có A. Việt Nam mình đi sau, ba cuộc cách mạng trước chúng ta xây dựng nền tảng chưa đáng bao nhiêu. Trong khi các nước phát triển thì bỏ hàng triệu tỷ USD vào đó rồi nên có dám bỏ nó đi không, chắc chắn rất khó. Mình chưa có, mình làm ngay cái B, thì rất thuận lợi.
“Đấy chính là cơ hội cho Việt Nam. Nhiều khi cơ hội đến là vì chúng ta quá nghèo, cơ hội đến là vì chúng ta không biết gì”, ông nói.
Theo Tổng giám đốc Viettel, nếu chúng ta nghĩ cuộc cách mạng lần thứ tư là cuộc cách mạng về công nghệ thì rất khó cho người Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta nhìn cuộc cách mạng này bằng sự phát hiện vấn đề và nhu cầu, thì người Việt Nam mình vô cùng may mắn, vô cùng có sức mạnh, vì chúng ta là nước thu nhập trung bình thấp, có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều khát vọng và đó là lợi thế của Việt Nam.
Còn nếu nhìn cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng của các doanh nghiệp lớn, của những người có nhiều tiền, của những người có nhiều công nghệ thì chúng ta không có cơ hội. Nhưng nếu nghĩ đây là cuộc cách mạng là của toàn dân, liên quan đến mọi người dân và mọi người dân đều tham gia được.
“Vì người Việt Nam rất giỏi phát động một cuộc cách mạng toàn dân. Nếu mình làm cuộc cách mạng 4.0 là một cuộc cách mạng toàn dân thì là lợi thế Việt Nam”, ông Hùng khẳng định.
“Thứ nữa, nếu mình nhìn cuộc cách mạng 4.0 là của các doanh nghiệp siêu nhỏ chứ không phải các doanh nghiệp siêu lớn thì Việt Nam cực kỳ lợi thế. Vì chúng ta, doanh nghiệp lớn gần như là không có, đa số là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, thì đó là lợi thế của Việt Nam”.
“Chúng ta luôn nghĩ rằng Việt Nam rất khó đi trước, nhưng theo tôi, nếu lần này chúng tôi không đi đầu, không đi trước thì chúng ta không đón nhận được đó. Chúng ta chỉ đón nhận được nếu chúng ta đi đầu. Mỗi cuộc cách mạng chỉ giúp 5-6 nước hóa rồng và lần này, nó đem đến 4-5 cơ hội nữa”.
Về khả năng Việt Nam hoàn toàn có thể đi trước, ông lấy dẫn chứng: “Việt Nam mất gần 20 năm để có mạng viễn thông 2G, đứng top10 thế giới vì có mạng viễn thông tốt. Khi chúng ta xây dựng mạng 3G cũng mất gần 10 năm. Nhưng cho đến khi có 4G, Viettel lại làm được việc mà cả thế giới kinh ngạc là đã làm mạng viễn thông 4G với công nghệ mới nhất, phủ sóng đến vùng sâu vùng xa trong vòng 6 tháng”.
“Cuộc cách mạng nào cũng chỉ có giá trị khi chúng ta làm những cái người khác chưa làm, còn cả thế giới này là 4.0 thì chúng ta làm 4.0 cũng không còn giá trị. Vì thế nó phụ thuộc vào việc chúng ta nhìn nhận nó như thế nào. Chúng ta có thể làm được và Việt Nam có thể đi trước”, ông Hùng nhấn mạnh.