Tàu hỏa Bắc - Nam rời ga với những toa tàu trống không

Tàu rời ga chỉ vỏn vẹn hơn 100 khách, bằng 1/6 công suất khai thác. Lượng hành khách đi tàu Bắc - Nam đã giảm cực mạnh sau Tết, không còn cảnh chen kín ở các khoang tàu, sân ga.

So với mọi năm, nhiều tàu như SE29, SE30, TN56, TN78 .. đã phải cắt hành trình sớm hơn dự kiến vì không có khách. 

Những toa tàu vắng tanh

Theo chân đoàn tàu TN1 chạy tuyến Hà Nội - Sài Gòn xuất phát tại ga Hà Nội trưa 9/2 cảm nhận của phóng viên khách đi tàu vắng hơn nhiều so với dịp Tết.

Tàu hỏa Bắc - Nam rời ga với những toa tàu trống không - ảnh 1

Khoang ghế ngồi cứng tàu TN1 gần như trống trơn, trái ngược hẳn cảnh chen kín trước và sau Tết.

Tại các toa xe, không còn cảnh đông đúc, chen lấn, ngồi hết cả lối đi mà thay vào đó là những toa tàu trống khách. Trong 11 toa trong với hơn một nửa toa giường nằm thì lượng khách mua vé giường nằm không đáng kể, các toa ghế ngồi mềm, ngồi cứng thì hầu như trống khách.

Trưởng tàu TN1 Dương Văn Toản cho biết, hiện lượng khách đi tàu đã giảm so với đợt cao điểm, công suất tàu khi rời ga chỉ khoảng hơn 100 khách, chiếm 1/6 công suất khai thác.

Anh Toản cho biết từ trước Tết lượng khách đi tàu tăng đột biến anh và các đồng nghiệp phải tăng cường và đón giao thừa trên tàu. Mặc dù, lượng khách đã giảm nhưng chiến dịch tăng cường vẫn chưa kết thúc nên anh em từ ngày 26 Tết tới nay vẫn chưa được nghỉ.

Dọc tuyến hành trình vào Nam tại các ga chính như Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang lượng khách chỉ nâng lên khoảng hơn một nửa nhưng chủ yếu là khách đi cung đoạn ngắn.

Tàu hỏa Bắc - Nam rời ga với những toa tàu trống không - ảnh 2

Khoang ngồi mềm là khoang có số lượng khách đông nhất chủ yếu là khách nước ngoài đi du lịch.

Anh Nguyễn Văn Hiển, Trưởng tàu TN2 cho biết, lượng khách giảm do nhu cầu đi lại của người dân ít, hầu hết tết xong mọi người đều trở lại làm việc, học tập vào sau ngày 6 tết. Anh Hiển cho biết thêm hầu hết các năm các tàu đều giảm lượng khách sau Tết do tập tục và văn hóa nên cao điểm chỉ qua rằm tháng giêng là hầu như ổn định như ngày thường.

Không chỉ chiều vào mà chiều ra Bắc, các tàu cũng đều vắng khách, thậm chí vắng hơn chiều vào. Cùng với tàu TN, các cặp tàu SE, tàu khu đoạn, địa phương cũng giảm lượng khách.

Anh Nguyễn Văn Việt, nhân viên toa tàu SE15, SE16 tuyến Sài Gòn - Vinh cho biết đây là chuyến cuối cùng anh phải đi tăng cường sau ngày 12/2 anh lại tiếp tục hành trình tàu SE19-SE20 khi các tàu này khởi động lại tuyến.

Còn chị Nguyễn Thị Phượng, nhân viên khoang cung ứng dịch vụ ăn uống trên tàu cho biết công việc đỡ vất vả hơn khi lượng khách giảm, các nhân viên phục vụ không phải "vật lộn" khi di chuyển các xe đẩy như dịp cao điểm do hành khách đông được bố trí ghế phụ cả khu vực lối đi.

Tàu hỏa Bắc - Nam rời ga với những toa tàu trống không - ảnh 3

Trưởng tàu khách Dương Văn Toản (bên trái) chốt lượng khách với đồng nghiệp tại ga Vinh, lúc này tàu chỉ có khoảng gần 300 khách.

Máy bay giá rẻ tranh hết khách đi tàu?

Tàu hỏa Bắc - Nam rời ga với những toa tàu trống không - ảnh 4

Khoang cung ứng dịch vụ ăn uống cũng vắng hoe

Những ngày trước và sau rằm tháng Giêng, số lượng hành khách giảm hẳn so với các năm trước khi nhiều đoàn tàu vẫn thưa khách.

Ngày 15/2, trao đổi với PV Báo điện tử Infonet về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Thanh – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Vận tải đường sắt Vinh (trực thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết: “Dịp này, bình quân mỗi ngày có khoảng 1000 hành khách từ ga Vinh đi Hà Nội và Vinh đi Sài Gòn. Số lượng hành khách giảm khoảng 10-20%.”

Lý giải về nguyên nhân giảm số lượng khách, ông Thanh cho biết thêm do các hãng máy bay giá rẻ tăng chuyến, các phương tiện đường bộ được đầu tư tốt hơn nên hành khách có nhiều lựa chọn.

Mặc dù thời gian gần đây ngành đường sắt đã có nhiều thay đổi tạo thuận lợi cho khách đi tàu như giảm bớt thủ tục soát vé, tăng cường các hình thức cung ứng vé, dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng mua vé trực tuyến nhưng lượng khách đi tàu vẫn không tăng lên đáng kể.

Một lý do khác khiến tàu khách sau tết giảm lượng khách là do tăng vé tàu dịp Tết cũng khiến hành khách lựa chọn cho mình phương án di chuyển khác.

Tàu hỏa Bắc - Nam rời ga với những toa tàu trống không - ảnh 5

Tại các ga chính rất ít khách lên tàu

Tàu hỏa Bắc - Nam rời ga với những toa tàu trống không - ảnh 6

Số lượng hành khách đi tàu ở Ga Vinh (Nghệ An) giảm hẳn so với mọi năm.

Anh Lê Như Huy (quê ở Thanh Hóa) là công nhân ở TP Hồ Chí Minh cho biết, anh đưa vợ con về quê trước tết, khi trở lại làm việc anh lựa chọn mua vé ngồi cứng cho cả gia đình để tiết kiệm chi phí do vé tàu giường nằm quá cao không cân đối được. Anh cũng cho biết mua vé tàu dịp đi này khá dễ vì ít người mua.

Trao đổi với PV, ông Phạm Đức Tiến - Trực ban Điều hành Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội cho biết, lượng khách đi tàu giảm xuống đột ngột so với dịp Tết. Mặc dù chiến dịch Tết dự kiến còn gần một tuần nữa nhưng hiện nay các tàu đã được điều chỉnh cắt giảm dần, lượt tàu kết thúc chiến dịch tăng cường tết chấm dứt vào ngày 15/2.

Ông Tiến cũng cho biết so với các năm nhiều tàu như SE29, SE30, TN56, TN78 .. đã phải cắt hành trình sớm hơn dự kiến vì không có khách.

Được biết, đến nay một số các tàu khu đoạn, địa phương đã được bố trí hành trình như cũ để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Trong đợt cao điểm để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách về quê ăn Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều Sài Gòn – Vinh đã tăng cường thêm 9 đoàn tàu mỗi ngày, đưa đón 21.976 hành khách, còn chiều Hà Nội – Vinh số lượng hành khách tăng vọt với 26.758 lượt.

Điều đáng nói, trong dịp Tết từ ngày 28/1 đến 1/2 (tức ngày mùng 1 Tết đến ngày 5 Tết) số lượng hành khách chỉ ở mức bình thường khi chiều Vinh – Hà Nội đạt 13.253 lượt khách, còn chiều Vinh – Sài Gòn chỉ có 4.932 lượt.

 
Thái Sơn – Việt Hòa

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.