Tàu cá bị sóng đánh chìm, 12 ngư dân được cứu
Theo đó, tàu QNg 92852 TS do ông Trần Văn Viết (ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 17,450 Bắc - 106,410 Đông (cách Cửa Gianh, Quảng Bình khoảng 20 hải lý) thì bị sóng lớn đánh chìm lúc 15 chiều 12/10. Rất may 12 ngư dân trên tàu đã được các tàu bạn cùng quê và tàu của Hải đội 2 BĐBP tỉnh Quảng Bình cứu đưa vào bờ an toàn.
![]() |
Tàu cá của ngư dân bị sóng to, gió lớn đánh chìm (Ảnh: HC) |
Đối với trường hợp tàu cá QNg 94257 TS bị hỏng máy không khắc phục được, phải thả trôi tại toạ độ 170 Bắc - 109,30 Đông (cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 100 hải lý về hướng Đông Bắc) mà Infonet đã đưa tin, Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cho biết thêm, tàu này do ông Cao Mẫn (sinh năm 1975) làm thuyền trưởng, 11 lao động trên tàu đều ở xã Phổ An (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi). Sau khi bị hỏng máy, tàu phải thả trôi với tốc độ 1,5 hải lý/giờ. Đến 15h chiều 12/10, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) đã điều động tàu HQ 951 đang làm nhiệm vụ cách tàu bị nạn khoảng 35 hải lý đến ứng cứu.
Trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cũng cho biết, dự kiến đêm nay 13/10, tàu cá- BĐ 96822 TS do ông Đặng Văn Học (thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng sẽ được tàu Trường Sa 16 của Hải quân Vùng 4 lai dắt vào đến đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa. Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tàu này với 16 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10,30 Bắc - 116,20 Đông (cách đảo Sinh Tồn Đông, quần đảo Trường Sa khoảng 108 hải lý về hướng Đông Bắc) thì tàu bị hỏng máy, thả trôi trên biển.
Trong khi đó, theo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên, tàu PY 92999 TS bị nạn ngày 8/10 đã được hai tàu cùng quê là PY 92088 TS và PY 92024 tiếp cận chở người và tháo dỡ ngư lưới cụ, hiện đang trú tại đảo Đá Đông (quần đảo Trường Sa). Tàu PY 91025 TS của ông Lê Thanh Khang (trên tàu có 10 lao động) bị hỏng máy lúc 8h sáng 11/10 khi đánh bắt cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 50 hải lý đã được tàu PY 95183 TS do ông Lê Văn Lĩnh (ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng lai dắt vào đảo Song Tử Tây để sửa chữa.