Tăng vọt thuế ô tô cũ: DN ngừng nhập xe

Các DN chuyên nhập khẩu ô tô khẳng định dù thuế nhập khẩu ô tô cũ tăng họ cũng sẽ không tăng giá bán, nhưng cũng sẽ ngừng nhập xe vì giờ còn tăng nữa thì bán cho ai.

Theo quyết định 24/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.500cc đã qua sử dụng sẽ được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi lanh dưới 1.000cc có mức thuế nhập khẩu là 5.000 USD/chiếc.

Xe  ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc có mức thuế nhập khẩu là 10.000 USD/chiếc và bắt đầu áp dụng từ ngày 20/6/2013.

Tăng vọt thuế ô tô cũ: DN ngừng nhập xe - ảnh 1
Việc tăng giá thuế sẽ áp dụng vào tháng 6 tới đây ,mặt hàng xe cũ nhập khẩu này sẽ ngày trở nên "khan hiếm". Ảnh DT

Trước đó ngày 29/4/2013 thông tư 28/2013/TT-BTC có hiệu lực, điều chỉnh tăng thuế với xe dung tích xi lanh dưới 1.000cc có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 4.200 USD/chiếc thay mức 3.500 USD/chiếc quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg; dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc có mức thuế suất thuế nhập khẩu là 9.600 USD/chiếc thay mức 8.000 USD/chiếc.

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, thuế nhập khẩu ô tô cũ đã tăng hai lần.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, anh Giáp, Giám Đốc Auto Toàn Thịnh (Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Trước đây chúng tôi chuyên cung cấp xe nhập khẩu trên nhưng gần một năm nay chúng tôi đã không còn nhập hàng về nữa vì không chịu nổi thuế. Thuế cao, lại tăng liên tục, giờ chúng tôi nhập về phải đẩy giá lên thì bán được cho ai”.

Hiện tại vẫn còn gần chục chiếc xe nhập khẩu từ lô trước đó nhưng vẫn chưa bán được nhưng vị giám đốc này khẳng định "cho dù thuế nhập khẩu tăng được áp dụng từ ngày 20/6 đây thì chúng tôi vẫn giữ nguyên giá bán cho khách hàng vì đây là lô hàng trước đó. Bán hết lô hàng này chúng tôi không nhập hàng về nữa".

Vị giám đốc này phân tích: "Phí trước bạ giảm nên người mua chọn mua xe cũ đã đăng ký rồi, chỉ sang tên mấy triệu nữa. Nếu bỏ ra 510 triệu Kia morning của đời 2011 thì thà thêm 15 triệu nữa để mua cái Vios đời 2008 đã đăng ký rồi. Chúng tôi cũng khuyên khách hàng thế".

“Tình hình kinh tế khó khăn nên sau khi có quyết định tăng thuế cũng chẳng thấy khách hàng nào đến hỏi mua vẫn ảm đạm, ế ẩm. Thử hỏi bây giờ một chiếc Kia Morning tăng lên giá hơn 500 triệu thì ai mua. Chúng tôi chỉ có ngồi chơi dài thôi”, anh Giáp nói.

Cũng theo anh Giáp việc bán xe nhập khẩu đã khó khăn một thời gian dài, nay khoảng cách về giá giữa xe trong nước và xe nhập khẩu dãn rộng như vậy chắc chẳng còn đường cho các doanh nghiệp nhập khẩu nữa.

Tăng vọt thuế ô tô cũ: DN ngừng nhập xe - ảnh 2
Nhiều doanh nghiệp chưa có kế hoạch cho việc nhập khẩu sau đợt tăng thuế mới. Ảnh IT

Theo tìm hiểu của PV Infonet thì hiện nay một số doanh nghiệp khác cũng có cùng hoàn cảnh tương tự.

Thông thường thuế tăng thì doanh nghiệp cũng sẽ đẩy giá bán lên, nhưng hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu đang điêu đứng vì với mức thuế cũ đã khá cao giờ nhập về bán với giá thuế mới chắc hẳn không ai mua. Nên thay vì tăng giá bán nhiều doanh nghiệp phải chuyển sang hình thức kinh doanh mới.

Đại diện bên công ty chuyên nhập khẩu ô tô Nhật Anh (Lê Văn Lương, Cầu giấy, Hà Nội) cho hay: “Năm nay kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng nhiều đến việc bán hàng. Trước đó chúng tôi cũng tăng giá bán để bù lỗ cho việc tăng thuế từ tháng 4. Nhưng giờ lại tiếp tục áp dụng mức thuế mới từ 20/6 bên chúng tôi không tăng giá bán nữa vì giá quá đắt. Xe đó nhập về đắt hơn xe liên doanh nhiều quá. Chỉ về chiếc Kia 2012 đang trưng bày anh này cho hay chiếc này đã tăng giá 300 USD từ đợt tăng giá vừa rồi và cũng chưa có kế hoạch cho việc nhập khẩu tiếp. Hiện tại người ta chọn mua xe cũ sang tên nhiều hơn vì phí trước bạ giảm còn 2%”.

Đánh giá về tính hình thị trường sau khi có quyết định tăng thuế mới, Anh Biển, Trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên nhập khẩu xe ô tô trên đường Láng cho biết: “ Với mức thuế mới, nó ảnh hưởng nhiều đến nguồn tài chính và mặc dù tâm lý của người Việt vẫn cứ thích xe nhập khẩu hơn là xe liên doanh nhưng người ta bắt buộc vẫn phải chọn xe trong nước. Tuy nhiên vị trưởng phòng này cũng khẳng định lượng xe cũ ở Việt Nam vẫn còn nhiều nên chắc chắn trong vài tháng nữa người mua vẫn có thể mua được với giá cũ”.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.