Tăng hơn 600 nghìn chỗ, giá vé máy bay lập tức hạ nhiệt

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng bùng nổ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng hàng không trong nước tăng hơn 620.000 chỗ ngồi trên các tuyến, nhờ đó giá vé máy bay lập tức giảm nhiệt.

Ghi nhận của PV. VietNamNet, trên một số đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đến các điểm du lịch nổi tiếng trong nước, giá vé máy bay đã giảm so với trước đó.

Theo khảo sát trên trang đặt vé ViBooking, chặng Hà Nội - Phú Quốc dịp lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay khứ hồi còn trên dưới 6 triệu đồng tại Vietnam Airlines và Vietjet Air, giảm so với mức gần 8 triệu cách đây hai tuần. Riêng giá vé chặng này tại Bamboo Airways đang cao nhất khi ở mức gần 7 triệu đồng.

Từ TP.HCM đi Phú Quốc, giá vé cũng chỉ còn 3,5-3,7 triệu đồng, giảm so với mức giá có thời điểm lên tới 5,5 triệu đồng cách đây hơn 10 ngày.

Với các chặng bay khác, mức giá có giảm nhưng không nhiều, tuỳ ngày và giờ bay. Thậm chí, có chặng giá vé vẫn ở mức cao. 

Cụ thể, từ Hà Nội bay đi Nha Trang, giá vé khứ hồi dịp lễ vẫn trên 6 triệu đồng/vé, ngang với bay đi Phú Quốc mặc dù đường bay ngắn hơn. Hay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, giá vé vẫn trong khoảng 4,5 triệu đồng (Vietjet Air, Vietravel Airlines, Bamboo Airways), 5 triệu đồng (Vietnam Airlines). 

Nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong dịp lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Hoàng Hà)

Mức giá tại các chặng này gần như không đổi, kể cả khi các hãng bay đã tăng chuyến.

Trước đó, cùng với VASCO, Vietnam Airlines cho hay sẽ cung ứng gần 551.000 chỗ (tương đương gần 2.800 chuyến bay) trên các đường bay nội địa từ 26/4 đến 5/5, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2022.

Số lượng hơn một nửa triệu ghế được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày 30/4-1/5.

Trong đó, Vietnam Airlines và VASCO tập trung tăng chuyến trên các tuyến bay đông khách năm nay, từ giữa Hà Nội, TP.HCM và Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc,... Bên cạnh đó, hãng đã phục hồi và đang khai thác hơn 50 đường bay quóc tế đến các điểm du lịch nổi tiếng tại châu Á, châu Âu, Úc và Mỹ.

Ghi nhận tới thời điểm này, nhiều chuyến bay dịp lễ đã được đặt gần như hết chỗ, chủ yếu vào các ngày 29/4 và 2/5. Ngoài ra, trong các ngày lân cận, các chuyến bay đã đầy từ 60% đến 70% số ghế,... Các hãng đang tiếp tục mở bán nhiều chỗ để phục vụ nhu cầu du lịch đang tăng cao của hành khách.

Với Vietjet Air, từ 28/4 đến 4/5, cũng tăng 70.000 chỗ trên các đường bay, với dự kiến 330 chuyến bay, tăng 20% so với thường lệ. Số lượng chỗ tăng chủ yếu trên các đường bay trục, du lịch kết nối Hà Nội, TP.HCM với Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hoá, Buôn Mê Thuột, Pleiku,… nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách.

Các đường bay quốc tế cũng được tăng chuyến, điều chỉnh tần suất, tạo thuận lợi để du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan,... 

Bamboo Airways cũng dự kiến tăng 15% cung ứng tải nội địa, trong đó, tập trung vào đường bay Hà Nội - TP.HCM/Đà Nẵng, các đường bay đi Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn,... các tuyến bay đi/đến địa phương có nhu cầu cao như Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Tại Pacific Airlines, tỷ lệ số chuyến bay và số ghế tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Ngọc Hà

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.