Tăng giá điện: Chờ ý kiến EVN!
Tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Bộ Công thương, diễn ra chiều 6/ 5 để ngỏ câu trả lời: Có hay không việc tăng giá bán lẻ điện thời gian tới khi giá bán than cho điện tăng lên 27% từ ngày 20/4 của PV báo điện tử Infonet , đại diện Bộ Công thương cho biết, còn chờ báo cáo từ EVN rồi mới quyết định.
Theo ông Đặng Huy Cường - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, giá than bán cho điện chỉ tăng từ thời điểm sau ngày 20/4/2013, còn giá bán trước thời điểm này không tăng. Hiện nay, Cục Điều tiết Điện lực đang chỉ đạo EVN tính toán cân đối lại chi phí phát sinh thời gian tới khi giá bán than tăng 27% sẽ ảnh hưởng như thế nào tới giá thành sản xuất điện, thực tế vận hành điện các tháng vừa qua như thế nào…? “Bộ Công thương chưa có kế hoạch cụ thể về việc có tăng giá bán lẻ điện trong nước hay không do vẫn đang chờ báo cáo từ phía EVN. Khi có báo cáo, chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá cụ thể rồi quyết định” – ông Cường khẳng định.
Hiện Cục Điều tiết Điện lực đang chờ báo cáo từ phía EVN rồi mới quyết định |
Trước đó, từ 20/4 giá than bán cho ngành điện đã được Thủ tướng và Bộ Công thương chấp thuận cho tăng bằng 100% giá thành sản xuất than năm 2011, tương đương 84% giá thành sản xuất than năm 2013.
Lý giải cho việc tăng giá này, theo Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), trong quý 1/2013 giá than bán cho ngành điện mới chỉ bằng 71 - 73% giá thành năm 2011 đã kiểm toán và bằng 63 - 66% giá thành năm 2013. Tính riêng trong quý 1, tổng giá trị than bán cho ngành điện thấp hơn giá thành năm 2013 khoảng 1.500 tỉ đồng. Vinacomin cho rằng, giá bán cho ngành điện thấp, trong khi phải cung cấp cho ngành điện tới 50% sản lượng trong nước (4 triệu tấn) nên ngành than “đuối sức”. Bên cạnh việc được điều chỉnh giá than bằng 100% giá thành sản xuất năm 2011, Vinacomin cũng cho rằng nếu được điều chỉnh tiếp theo lộ trình bằng giá thành năm 2013 và có lãi thì điều kiện sản xuất, đời sống công nhân… mới tốt lên.
Giá điện trong nước ngấp nghé tăng do giá bán than cho điện tăng 27% từ 20/4 và nguồn cung ứng điện cho mùa khô vẫn đang căng thẳng |
Báo cáo cập nhật tình hình cung ứng điện tháng 4 của EVN cho thấy, thời gian qua EVN đã khai thác tối đa các nguồn than, khí, kể cả nguồn điện mua từ Trung Quốc để đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô, và trong tháng 5 vẫn tiếp tục khai thác các nguồn này Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực lưu ý, đây chỉ là kế hoạch, còn căn cứ vào thực tế sẽ có chỉ đạo điều hành để tránh tăng giá thành cho sản xuất điện. “Chuyện tăng giảm hay không liên quan tới vận hành, chứ không thể nói suông được bao giờ có nước, bao giờ có mưa… Nếu nước về sớm có thể giảm một số nguồn cụ thể như chạy dầu phát điện DO giá cao..., đảm bảo mục tiêu cuối cùng là tiết giảm chi phí, đảm bảo cung ứng điện”- ông Cường nói.