Trao tặng khoảng 300 triệu đồng cho học sinh khó khăn từ chương trình 'Vì mái trường xanh'

Chương trình “Vì mái trường xanh” không những giúp học sinh hình thành ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao tinh thần tương thân tương ái mà còn trực tiếp là nguồn học bổng hỗ trợ nhiều học sinh nghèo trên khắp cả nước.

Hưởng ứng nhiệt tình chương trình “Vì mái trường xanh”, em Nguyễn Thúy Lan - học sinh lớp 5 trường Tiểu học Phương Liệt (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết bản thân và bạn bè đã tích cực phân loại rác thải nhựa tái chế và các dụng cụ học tập để đóng góp một phần công sức gửi tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

“Em rất vui và vinh dự được tham gia chương trình với những hành động cụ thể là phân loại rác thải nhựa tái chế và các dụng cụ học tập. Đây là chương trình vô cùng thiết thực, bổ ích với chúng em. Thông qua những hoạt động như thu gom, tái chế rác thải nhựa, chúng em không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn", Lan nói.

Em Nguyễn Nhật Minh - học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng A (Hà Nội) cũng chia sẻ: “Từ khi được biết đến chương trình “Vì mái trường xanh”, em đã được học cách phân loại rác thải nhựa và không vứt những dụng cụ học tập một cách bừa bãi, thay vào đó là gom vào rồi gửi đến nơi phân loại, tái chế và tặng lại cho các bạn ở những vùng khó khăn, thiếu thốn hơn. Cũng từ đó mà em biết quý trọng đồ dùng học tập hơn, biết yêu thương và san sẻ với những bạn học khác kém may mắn".

Học sinh tham gia hoạt động của chương trình "Vì mái trường xanh".

Ban tổ chức cho biết, chương trình “Vì mái trường xanh” được tổ chức với mục đích gây quỹ, trao học bổng cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học, thông qua hoạt động phân loại rác thải nhựa tái chế và các dụng cụ học tập

Bên cạnh đó, chương trình còn góp phần giáo dục các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen vứt rác đúng nơi quy định, phát huy tinh thần tương thân, tương ái.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chia sẻ: "Vì mái trường xanh là chương trình hưởng ứng cùng thiếu nhi chống lại tác hại từ rác thải nhựa. Theo đó, thông qua chương trình này, ban tổ chức mong muốn phát huy ý thức tự giác, chủ động trong hành vi và thể hiện tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Sau 2 mùa triển khai, chương trình đã thu được 100 nghìn học cụ, trao khoảng 300 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Ngoài ra, với số sản phẩm đã qua sử dụng thu gom được, ban tổ chức cũng mời các nhóm sáng tạo nghệ thuật thiết kế, tạo dựng những mô hình có ý nghĩa, mang tính giáo dục cao để dành tặng riêng cho các trường học".

Các em học sinh tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đều đã có cơ hội tham gia chương trình “Vì mái trường xanh” đầy ý nghĩa, giàu tính nhân văn và tinh thần tương thân tương ái.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !