Tận thu thuế, doanh nghiệp thêm gánh nặng

Thảo luận tại tổ sáng 1/6 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, một số ĐB đã phản ánh tình trạng tận thu của ngành thuế, đồng thời kiến nghị cần quy định rõ ràng để tránh "hoả mù", đẩy khó khăn về phía người nộp thuế.

Lĩnh vực được một số ĐB quan tâm là kiến nghị nâng mức phạt trong việc chậm nộp thuế đối với cá nhân, DN từ 0,05% mỗi ngày hiện nay lên 0,1% (tương đương 36,5% một năm) trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đó.

ĐB Nguyễn Minh Quang cho rằng, bản thân DN không hề muốn bị cơ quan thuế xử phạt. Khi DN thực hiện quyết toán cuối năm, có nhiều khoản đã được tính vào doanh thu, nhưng trên thực tế phía đối tác vẫn chưa thanh toán tiền. Để giảm bớt khó khăn cho DN, ĐB Nguyễn Minh Quang kiến nghị nên duy trì mức phạt 0,05% mỗi ngày như hiện nay. Ngoài ra, ĐB Quang cũng kiến nghị lộ trình thực hiện nên duy trì ở mức 2 năm kiểm tra thuế một lần để DN yên tâm hạch toán.

Đại biểu Quốc hội lo ngại chuyện tận thu thuế

Ngành thuế đang "tận thu"

Ngoài vấn đề xử phạt, DN cũng đang gặp khó vì những quy định trong luật thuế chưa thực sự rõ ràng rành mạch.

ĐB Nguyễn Hồng Sơn cũng kiến nghị cần thiết phải cụ thể hóa trong luật quản lý thuế. Trong hàng trăm điều quy định của luật thuế, còn 19 điều phải giao cho Chính phủ. Thế nhưng các bên thường lách luật, mâu thuẫn và những rắc rối lại phát sinh từ 19 điều này.

Theo ĐB Sơn, trước kia khi phát sinh mâu thuẫn, nhiều DN phải cam chịu, nhưng giờ họ đã có những phản ứng nhất định. Hay gặp nhiều nhất chính là việc khi chưa thanh toán được tiền nhưng vẫn phải kê khai vào doanh thu và phải nộp thuế.

“Vấn đề này luật không quy định, Chính phủ cũng không quy định, nhưng Bộ Tài chính lại quy định và ngành thuế thực hiện theo”.

Đề khắc phục tình trạng này, Chính phủ nên rà soát lại 19 điều kể trên, nếu thấy ổn rồi phải chuyển sang luật hóa luôn. Những vấn đề gì luật không quy định rõ ràng thì phải giao cho DN lựa chọn. Ngoài ra, ĐB Nguyễn Thị Nguyệt Hường cũng kiến nghị cần rút ngắn thời gian hoàn thuế, từ 40 xuống 15 ngày để tạo thuận lợi hơn cho phía DN.

Đề cập đến vấn đề gian lận trốn thuế, ĐB Nguyễn Kim Tuyến cho biết, Luật hình sự đã quy định về việc trốn thuế. Nhưng trong Luật quản lý thuế lại chưa đề cập mức độ nào thì xử lý hình sự. Nếu cơ quan thuế không quy định thì cơ quan khác khó thực hiện xử lý hình sự trong nhiều trường hợp.

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, một số ý kiến đã đề cập đến việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, vì loại thuế này đang quá cao so với thu nhập hiện tại.

Theo ĐB Phạm Huy Hùng, thuế thu nhập ở Việt Nam đang cao hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực. Thực tế này đang khiến DN gặp khó khăn trong việc nâng cao mức sống của người lao động. “DN luôn muốn chăm lo đời sống cho người lao động. Nhưng phải cõng thuế cao như vậy, số tiền người lao động nhận thật cũng chẳng được bao nhiêu. Mức thuế này quá cao và nên điều chỉnh tiếp”.

Không chỉ với thuế thu nhập cá nhân, ĐB doanh nhân Phạm Huy Hùng cũng cho rằng, việc đánh thuế thu nhập DN lên mức 25% là một hình thức “tận thu”. Hay Bộ Tài chính quy định DN phải nộp 10% thuế lãi vay khi vay vốn nước ngoài cũng cần xem xét lại.

“DN trong nước vay tiền nước ngoài rất khổ vì phải chịu lãi suất cao. Nhưng khi số tiền vay được về Việt Nam lại mất 10% lãi vay nữa thì rất khó khăn. Nhà nước nên khuyến khích DN vay vốn từ nhiều nguồn để đầu tư cho phát triển đất nước, vì thế nên bỏ quy định áp thuế 10% khi vay tiền nước ngoài” – ĐB Hùng kiến nghị.

Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.