Tấn Lộc liều lĩnh đem Sương sớm ra Hà Nội

Sau 2 đêm diễn thành công vang dội với khán giả TP.HCM, ông bầu, biên đạo múa Tấn Lộc quyết định mang vở múa Sương sớm trình diễn phục vụ khán giả Thủ đô.

Sương sớm là vở múa đương đại được dàn dựng bởi biên đạo múa Tấn Lộc, người từng gây ấn tượng mạnh với khán giả Thành phố HCM vài năm trở lại đây qua các vở Chuyện kể những chiếc giày, Mộc...

Anh cũng không phải là tên tuổi xa lạ với khán giả miền Bắc khi luôn được mời trong vai trò biên đạo - đạo diễn chương trình hàng đầu của Việt Nam: Hoa hậu Việt Nam, Duyên Dáng Việt Nam, Đẹp Fashion Show, hay các live concert của các ca sĩ, nghệ sĩ...

Tấn Lộc liều lĩnh đem Sương sớm ra Hà Nội - ảnh 1


Theo chia sẻ của nghệ sĩ Tấn Lộc, Sương sớm trước khi biểu diễn ở TP. HCM đã được anh đưa đi tham dự Festival múa đương đại tổ chức ở Hàn Quốc tháng 7/2011. Mặc dù chỉ diễn khoảng 20 phút song một vở diễn đương đại mang đậm sắc màu Việt Nam truyền thống đã để lại ấn tượng lớn cho khán giả nước bạn. Nhờ thế, đoàn múa Arabesque liên tiếp được mời sang xứ sở kim chi tham dự Festival liên tục 2 năm sau đó.

Vở múa Sương Sớm (The Mist) với những yếu tố đặc biệt bất ngờ được thực hiện bởi nhóm múa Arabesque cùng sự dàn dựng của Tấn Lộc. Sương sớm kể về một buổi sáng tinh mơ của một làng quê Việt Nam với những hoạt động đời thường như ra đồng, xay lúa, giã gạo, đi chợ… được “kể” bằng ngôn ngữ múa trong một không gian âm nhạc đậm đặc màu sắc dân gian cùng những hình ảnh trên sân khấu đẹp một cách bình dị.

Tấn Lộc liều lĩnh đem Sương sớm ra Hà Nội - ảnh 2

Nét độc đáo của vở múa đó chính là việc thể hiện hình ảnh người nông dân Việt Nam cần cù chăm chỉ, làm việc từ tờ mờ sáng thông qua ngôn ngữ múa đương đại đặc sắc nhưng cũng đậm chất truyền thống bằng những trang phục mộc mạc, giản dị cùng với các đạo cụ quen thuộc là quang gánh, lúa, gạo… bằng một cái nhìn hoàn toàn mới.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, thông qua vở múa này, như chia sẻ của biên đạo múa Tấn Lộc, Sương sớm muốn diễn tả đời sống tinh thần của người nông dân với những cảm xúc khác nhau: yêu thương, giận hờn... chứ không chỉ có cuộc sống lam lũ, vất vả. 

Nghệ sỹ Tấn Lộc chia sẻ, cả nhóm đã phải xuống những vùng quê Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long để tìm hiểu đời sống của người dân nơi đây. Bởi chỉ khi tận mắt chứng kiến sinh hoạt của người dân nông thôn thì mới có cảm xúc để “nhập vai” một cách hiệu quả, bởi nhiều nghệ sỹ sinh ra và lớn lên ở thành phố nên khó có thể hình dung ra cuộc sống của những người nông dân, nếu không tận mục sở thị.

Tấn Lộc liều lĩnh đem Sương sớm ra Hà Nội - ảnh 3

Bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng tham gia xây dựng vở diễn như nghệ sĩ Tấn Lộc, NSƯT Ngô Thụy Tố Như, nghệ sĩ Ngọc Anh (Học viện Nghệ thuật Hong Kong), nghệ sĩ Ngô Thanh Phương (tốt nghiệp trường Folkwang University of the Arts), nghệ sĩ  Vũ Ngọc Khải (từng làm việc 5 năm ở Châu Âu) cùng nhóm múa Arabesque, chương trình còn có sự góp mặt của hai nhạc sĩ nổi tiếng: Tôn Thất An (Pháp), Đức Trí (Việt Nam) và các nghệ sĩ Hải Phượng, Hồng Thắm cũng như nhà thiết kế Thuận Việt đã đem lại những hình ảnh, thanh âm và giai điệu tuyệt vời cho vở diễn.

Sau 2 đêm công chiếu 13, 14/11/2012 tại Nhà hát lớn TP. HCM, khán giả nơi đây đã đánh giá cao những sáng tạo của vở múa. Nhiều khán giả Hà Nội vào Sài Gòn đúng dịp trình diễn vở múa đã háo hức mua vé đi xem. Nhưng khán giả tại thủ đô Hà Nội thì chưa được một lần xem, tại sân khấu Hà Nội.

Tấn Lộc liều lĩnh đem Sương sớm ra Hà Nội - ảnh 4

Và lần này, mong ước đó đã được đáp ứng. Tấn Lộc “liều mình” đưa ê kíp Bắc tiến trong thời bão giá và suy thoái kinh tế. Sự liều lĩnh này của anh, có thể sẽ gặt hái quả ngọt, bởi những người “liều” thường có tỷ lệ thành công cao.

Ekip chương trình cũng chứng tỏ sự chịu chơi khi "bê" toàn bộ đạo cụ từ những miền quê nơi Tấn Lộc đã từng gắn bó như vách bằng tán lá dừa, gạo để đổ xuống sân khấu, những vòng hương cuốn... lên sân khấu Bắc để giữ đậm chất Nam Bộ.

Sương sớm sẽ trình diễn một đêm duy nhất 22/1/2013 tại rạp Công Nhân (Tràng Tiền - Hà Nội). Biên đạo múa Tấn Lộc cũng hy vọng lần “Bắc tiến” này của anh và nhóm Arabesque sẽ làm khán giả Thủ đô hài lòng.

T.Huyền

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !