Tài sản của 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo "tăng chóng mặt"

Chỉ sau 18 ngày kể từ ngày đầu tiên của năm mới 2018, tài sản của các tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán đã có sự thay đổi đáng kể.

Năm 2017 khép lại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) giữ vững ngôi vị người giàu nhất trên sàn chứng khoán với tổng tài sản 119.156 tỷ đồng, tăng 88,749% so với năm 2016.

Tính đến ngày 18/1/2018, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng thông qua việc sở hữu cổ phiếu VIC đã lên đến 130.100 tỷ đồng, tương đương 5,737 tỷ USD. Như vậy, chỉ sau 18 ngày kể từ đầu năm 2018, tài sản của ông Vượng đã tăng 10.900 tỷ đồng, tương đương 9% khi giá cổ phiếu VIC tăng với giá trị tương ứng.

Chủ tịch Vingroup hiện đang sở hữu 1.541.476.532 cổ phiếu VIC, giá hiện tại 84.400 đồng/cổ phiếu. Trong đó, ông sở hữu trực tiếp 723.969.134 cổ phiếu, và sở hữu gián tiếp 817.507.398 cổ phiếu thông qua việc sở hữu 93% cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vững ngôi vị số 1 trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam.

Trong khi đó, người giàu thứ hai trong danh sách này vẫn là tỷ phú Trịnh Văn Quyết  - Chủ tịch HĐQT của hai công ty đang niêm yết trên sàn là CTCP Tập đoàn FLC (FLC) và CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) – Nếu như kết thúc năm 2017 tài sản của ông Quyết tăng 21% giúp ông có được khối tài sản trị giá 58.851 tỷ đồng thì sau 18 ngày của năm nay, tài sản của ông Quyết đã giảm 8,3% khi còn 53.945 tỷ đồng (2,37 tỷ USD).

Ông Trịnh Văn Quyết hiện đang sở hữu 2.630.000 cổ phiếu ART của CTCK Artex (giá hiện tại 11.500 đồng/cổ phiếu); 135.187.150 cổ phiếu FLC (giá hiện tại 7.000 đồng/cổ phiếu);  và đặc biệt là  318.514.630 cổ phiếu ROS với mức giá hiện tại lên đến 166.300 đồng/cổ phiêu.

Lý do chính khiến tài sản cổ phiếu của ông Quyết bị hao hụt là việc cổ phiếu ROS giảm mạnh từ 181.700 đồng/cổ phiếu xuống còn 166.300 đồng/cổ phiếu sau 18 ngày đầu tiên của năm 2018.

ROS giảm giá khiến tài sản của ông Trịnh Văn Quyết giảm 8,3%.

Tỷ phú đứng thứ ba trong danh sách những người giàu nhất là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HDBank, Phó Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Hàng không Vietjet, Chủ tịch CTCP Sovico.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu 35.961.580 cổ phiếu HDBank, 39.559.095 cổ phiếu VJC qua hình thức trực tiếp, và gián tiếp sở hữu 128.950.134 cổ phiếu VJC thông qua sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny.

Với mức giá cổ phiếu tính đến ngày 18/1, tổng giá trị cổ phiếu bà Thảo đang nắm giữ là 29.201 tỷ đồng (1,28 tỷ USD). So với cuối năm 2017, giá trị cổ phiếu của doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng 2.900 tỷ đồng (11%). Đóng góp chủ yếu cho sự tăng trưởng này là cổ phiếu VJC với mức tăng 17.100 đồng mỗi cổ phiếu từ đầu năm đến nay.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người giàu nhất trong danh sách các nữ tỷ phú của Việt Nam.

Trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, 3 cá nhân kể trên được mệnh danh là Tỷ phú đô la với khối tài sản đạt trên 1 tỷ USD. Ngoài ra, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng đang dần áp sát danh xưng này khi giá trị cổ phiếu HPG do ông nắm giữ hiện đang là 21.367 tỷ đồng (942 triệu USD), tăng 19,53% so với thời điểm cuối năm 2017.

Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có ông Trần Đình Long mới có khả năng gia nhập “câu lạc bộ tỷ đô”, bởi xếp sau ông trong danh sách các tỷ phú là những người có khoảng cách khá xa về giá trị tài sản. Cụ thể, tỷ phú Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Vicostone đứng thứ năm (13.712 tỷ đồng); Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland (11.351 tỷ đồng); và Phạm Thu Hương, vợ của ông Phạm Nhật Vượng (10.487 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đã có sự hoán đổi vị trí trong tốp dẫn đầu so với cuối năm 2017. Đó là sự hoán đổi vị trí giữa ông Bùi Thành Nhơn và bà Phạm Thu Hương. Trước đó, bà Hương đứng ở vị trí thứ 6 còn ông Nhơn đứng ở vị trí thứ 7.

Ngân Giang

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.