Tái cơ cấu lại ngân hàng: Bình mới, rượu có mới?

Lựa chọn hình thức nào để tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: mua bán, sáp nhập hay thậm chí là đóng cửa các ngân hàng yếu kém?

Tái cơ cấu lại ngân hàng: Bình mới, rượu có mới?

Một lần nữa, câu trả lời cho giải pháp tối ưu nhất để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thành công lại được các chuyên gia đặt lên “bàn cân” tại hội thảo Tái cấu trúc ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty chứng khoán do Học viện Tài chính tổ chức ngày 30/11.

Tái cơ cấu lại ngân hàng: Bình mới, rượu có mới?

Hiện tại, nợ xấu vẫn là một ẩn số đối với hệ thống NH

Nợ xấu là một ẩn số

Số liệu báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến hết tháng 8/2011, nợ xấu của hệ thống NH thương mại chiếm 3,21%, tương đương 76.000 tỉ đồng. Tỷ lệ này tăng nhanh, từ mức 2,16% của năm 2010 và có khả năng lên tới 5% vào cuối năm nay. Con số trên sẽ tiếp tục gia tăng nếu tính cả số tiền mà các NHTM đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp nhưng chưa được trích lập dự phòng và số tiến mà các NHTM đã cho vay đối với lĩnh vực bất động sản. Trong đó, nợ nhóm 5 (nợ mất vốn) có nguy cơ tăng nhanh từ đầu quý III/2011 khiến các NH có nguy cơ mất trắng 33.000 tỉ đồng.

PGS.TS Nguyễn Bá Minh – Học viện Tài chính nhận xét: chỉ tính riêng 8 NHTM đang được niêm yết trên sàn chứng khoán thì mức độ nợ xấu cũng đã đang báo động, ngay cả những NH lớn, trụ cột như Vietcombank, Vietinbank, Eximbank… nợ xấu nhóm 5 đã tăng nhanh và mạnh kể từ đầu năm trở lại đây. Cụ thể, tính tới thời điểm hiện tại, nợ xấu tại Vietcombank là khoảng 5.000 tỷ đồng Vietinbank là trên 1.960 tỷ; Sacombank 169 tỷ đồng; Eximbank 190 tỷ đồng…

Phát biểu một cách thẳng thắn, TS. Nguyễn Đắc Hưng tính toán, nợ xấu và nợ dưới chuẩn của các NHTM tính đến hết tháng 6/2011 ước vào khoảng 4 tỷ USD (vào khoảng 90.000 tỷ đồng). Theo ông Hưng, con số nợ dưới chuẩn 4 tỷ USD kể trên cũng chỉ là tổng hợp báo cáo của các nhà băng, chưa phản ánh đầy đủ, trung thực tình trạng này. Và trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay thì nợ xấu vẫn là một ẩn số.

Không nêu ra con số nợ của từng NH cụ thể, nhưng con số mà TS. Nguyễn Văn Hiệu (Trường đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank) đưa ra tại hội thảo lại khiến nhiều người giật mình. Theo TS. Hiệu, nếu tính đầy đủ và theo đúng tiêu chuẩn kế toán quốc tế thì nợ xấu của Việt Nam không phải là 3,21% như hiện tại, mà có thể lên tới 13%.

Muốn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, các chuyên gia cho rằng, nhất thiết phải “dọn sạch” nợ xấu của hệ thống, nhưng số tiền mà cơ quan quản lý phải bỏ ra để dọn dẹp các khoản nợ này không hề nhỏ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên việc loại bỏ nợ xấu được đề cập tới, bởi trước đây, giai đoạn 2001-2005, ngân sách Nhà nước đã phải bỏ ra 19.000 tỷ đồng để xử lý 23.000 tỷ đồng nợ xấu của hệ thống NH nhằm làm trong sạch bảng cân đối kế toán cho nhiều nhà băng. Một số tiền lớn đã được bỏ ra, nhưng mọi việc lại “đâu đóng đấy” sau vài năm, và chỉ làm lợi cho một vài tổ chức, cá nhân. “Việc tập trung xử lý nợ xấu bằng cách sử dụng ngân sách trong thời gian qua chẳng khác nào xử lý phần nổi của tảng băng. Xử lý xong phần nổi, sau một thời gian ngắn phần chìm lại nổi lên. Kết quả là hệ thống ngân hàng vẫn yếu kém như cũ”, TS. Phí Trọng Thảo, Giám đốc Trung tâm đào tạo Bảo Việt bình luận.

Tái cấu trúc NH: Không phải là làm mới bình rượu cũ

Trước thực trạng trên, PGS.TS Nguyễn Bá Minh cho rằng, việc tái cấu trúc hệ thống NH đang trở nên rất cấp bách. Tuy nhiên, lựa chọn hình thức nào cho quá trình tái cơ cấu NH: sáp nhập, mua bán hay thậm chí là đóng cửa một vài NH yếu kém, thì theo ông Minh cần rất cân nhắc.

Cũng cho rằng, không thể chậm trễ hơn cho quá trình này, TS. Nguyễn Thị Mùi - Hiệu trưởng Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (thuộc NH VietinBank) nhấn mạnh, trước tiên phải rà soát lại hoạt động NH và các công ty con để làm rõ mọi hoài nghi về công ty sân sau trong hoạt động NH cũng như có hay không nhóm lợi ích đứng sau gây lũng đoạn một số NH. Đây được coi là là vấn đề theo chốt trong tiến trình tái cấu trúc.

Để khởi động quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, theo bà Lã Thị Lâm (Học viện Tài chính), NHHN phải rất kiên quyết trong việc yêu cầu các NHTM công bố công khai tình hình nợ xấu năm 2011, qua đó rà soát lại những NH yếu kém, NH mất khả năng thanh khoản. Với những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao hoặc tỷ lệ cho vay dưới chuẩn cao hơn mức cho phép, NHNN phải cương quyết chỉ đạo thu hồi nợ.

Theo quan điểm của PGS.TS Nguyễn Đắc Hưng, thực chất đây là lần thứ 2 hệ thống NHTM bước vào cuộc cải tổ (lần thứ nhất vào giai đoạn 2001-2005). Tái cơ cấu lần này, ông Hưng cho rằng, cần chấn chỉnh lại công tác quản trị điều hành của từng NHTM, xây dựng chiến lược kinh doanh và hoạt động tín dụng phù hợp. Mặt khác cơ quan quản lý Nhà nước cần chủ động ban hành quy định quản lý phù hợp, tránh tình trạng cho vay kinh doanh chứng khoán, bất động sản quá lớn, rủi ro cao rồi mới ban hành quy định hạn chế.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng cho rằng, không nên nghiêm trọng thái quá công việc tái cấu trúc ở nước ta hiện nay mà phải đặt ra một lộ trình hợp lý với thời gian thích hợp kèm theo việc thông tin đầy đủ cho người dân và DN để mọi người cùng hiểu rằng đây là việc làm bình thường cần thiết của Nhà nước và mọi quyền lợi của người gửi tiền phải được đảm bảo vô điều kiện.

“Tái cấu trúc ngân hàng phải đảm bảo không để vỡ hệ thống vì sẽ gây hiệu ứng dây chuyền. Nợ xấu gia tăng như thời gian vừa qua có một nguyên nhân quan trọng từ quản trị yếu kém. Và vấn đề then chốt vẫn là con người” – PGS.TS Nguyễn Bá Minh khuyến cáo.

Trường Giang

“Cần nhanh chóng tái cơ cấu ngân hàng”

Bà Victoria Kwakwa – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời câu hỏi của PV BĐVN xung quanh vấn đề tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Đây cũng là một trong những chủ đề trọng tâm các chuyên gia sẽ thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VBF) và Hội nghị Nhóm các nhà tư vấn tài trợ (CG) diễn ra thời gian tới.

Đại diện WB cho rằng, một trong những điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua là không đủ vốn. Tỷ lệ nợ xấu gia tăng nhanh chóng trong nửa cuối năm 2011, cùng với đó rủi ro thanh khoản trong hệ thống NH cũng đang là những bất ổn lớn đối với hệ thống tài chính Việt Nam. Trong đó, việc thanh tra, giám sát ngân hàng là rất quan trọng, đảm bảo Ngân hàng Nhà nước có thể theo dõi và nhận biết sớm những tín hiệu xấu trong hệ thống ngân hàng. "Việt Nam cần phải thay đổi và phải tái cơ cấu ngân hàng như một lĩnh vực ưu tiên nhất. Đây cũng là tiền đề để thúc đẩy nhanh chóng quá trình tái cơ cấu nền kinh tế”- bà Kwakwa nhấn mạnh.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.