Sử dụng xe biếu, tặng cũng phải đúng tiêu chuẩn, đúng định mức

Theo Điều 11 dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi) cấm sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức cá nhân biếu, tặng không đúng mục đích, không đúng tiêu chuẩn theo đúng chế độ và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Thực tế vừa qua có một số cá nhân đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, một số địa phương sử dụng xe ô tô giá trị lớn, không đúng định mức do doanh nghiệp biếu, tặng mà dư luận đã phản ánh, báo chí lên tiếng. Để hạn chế tình trạng này, vừa qua dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi) đã bổ sung thêm quy định nghiêm cấm các cơ quan nhà nước sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân biếu, tặng, cho không đúng tiêu chuẩn định mực, chế độ.

Về tiêu chuẩn và định mức sử dụng tài sản công được quy định tại khoản 2, Điều 11 và khoản 5, Điều 14 liên quan đến định mức, tiêu chuẩn. Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, (đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận) đồng tình với ban soạn thảo theo hướng siết chặt việc này bởi vì thời gian qua đã có nhiều địa phương nhận xe do doanh nghiệp tặng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến chỉ đạo cấm các địa phương nhận xe doanh nghiệp biếu, tặng.

Sử dụng xe biếu, tặng cũng phải đúng tiêu chuẩn, đúng định mức - ảnh 1

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, TP Hà Nội.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nêu thực trạng, rất nhiều đơn vị khi biếu, tặng thì gợi ý luôn: “Bây giờ định tặng ô tô nhưng ô tô bên này có rồi thì nhờ chú chuyển qua cho tiền luôn, đó là sự thật. Có những trường hợp người ta tặng, cho đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng chế độ nhưng vào thời điểm nhạy cảm, ví dụ đang xét thầu hoặc họ đang đi xin dự án nào đó. "Của biếu là của lo mà của cho là của nợ" câu các cụ đã tổng kết rồi và rất đúng”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tạo (tỉnh Lâm Đồng) cho rằng, quy định này chưa chuẩn với 2 lý do.

Thứ nhất, trong điều kiện đất nước ta còn những khó khăn, việc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu, tặng xe ô tô và các loại tài sản khác cho các cơ quan, tổ chức trong nước là một việc làm cần được ghi nhận, nhất là các loại xe chuyên dụng phục vụ công cộng, như xe cứu thương, xe chuyên dụng phòng, chống bão, lụt,... và tài sản đó đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện quyền chủ sở hữu đã được pháp luật công nhận.

“Vấn đề đặt ra ở đây là động cơ, mục đích tặng, cho có trong sáng hay không”, ông Nguyễn Tạo nói. “Việc cho xe hoặc tài sản cho địa phương là một thách thức để có được sự ưu ái trong quan hệ có lợi cho mình hay không, hoặc có lợi cho dự án này, dự án khác hay không. Vì vậy, theo tôi, cách thức xác lập, chuyển giao quyền sở hữu và xác định rõ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận là ai, đồng thời việc quản lý, sắp xếp, phân bổ lại để sử dụng như thế nào cho đúng và hợp lý mới là nội dung cốt lõi của vấn đề này”.

Sử dụng xe biếu, tặng cũng phải đúng tiêu chuẩn, đúng định mức - ảnh 2

Đại biểu Nguyễn Tạo (tỉnh Lâm Đồng)

Lý do thứ hai theo đại biểu Nguyễn Tạo, dự thảo Luật đã quy định tài sản công phục vụ công tác quản lý, phục vụ dịch vụ công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị dù đã được hình thành từ bất kỳ hình thức hợp pháp nào cũng phải thỏa mãn yêu cầu đầu tiên mà dự thảo đã đặt ra là phải tuân thủ nguyên tắc được nêu tại Điều 7, đó là được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn định mức theo quy định của pháp luật. Vì vậy, việc tài sản do các chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước, tức là tài sản đó đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.

“Khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức và theo quy định. Nếu ai đó cố tính sử dụng không đúng mục đích, khi phát hiện thì phải được xử lý một cách kiên quyết, thu hồi điều chỉnh cho phù hợp.”

Đáp lại ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong việc quản lý tài sản công là phải tuân thủ theo tiêu chuẩn và định mức. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, thời gian qua có một số trường hợp gây bức xúc trong dư luận là dùng ô tô đắt tiền để sử dụng cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Do vậy, ban soạn thảo thống nhất với đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là bổ sung vào Điều 11 cấm sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức cá nhân biếu, tặng không đúng mục đích, không đúng tiêu chuẩn theo đúng chế độ và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Về việc quản lý xe công, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, việc xử lý sẽ rất khó nếu giữ nguyên các quy định cứng nhắc của dự thảo do tình hình thực tế diễn ra nhiều vi phạm, chẳng hạn như chuyện lợi dụng, lạm dụng xe công.

"Nếu quy định về lạm dụng, lợi dụng xe công một cách cứng nhắc khi sử dụng xe công thì tôi nghĩ có rất nhiều vi phạm. Ví dụ như có trường hợp đi công tác xong ghé về thăm quê bằng xe công, hoặc trên đường đi làm về ghé thăm bệnh nhân ở bệnh viện,.v.v... Xét cho cùng đó là vi phạm và lạm dụng xe công, tuy nhiên việc này đã đến mức phải xử lý hay không, vì quy định cứng nhắc như trong dự thảo là phải xử lý?", ĐB Nguyễn Sỹ Cương đặt câu hỏi.

Nguyễn Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.