Stress vì tình trạng “khô hạn” của chị em sau tuổi 35

Bốc hỏa, mất ngủ, khô hạn... là hàng loạt vấn đề chị em phải đối mặt khi nội tiết tố bị suy giảm, chức năng sinh lý cũng suy giảm có thể ảnh hưởng tới đời sống của rất nhiều chị em.

Stress vì khô hạn

Chị Nguyễn Thị Mỹ Anh – 38 tuổi, trú tại Hà Nội tâm sự chị thường được khen trẻ hơn tuổi rất nhiều, thân hình quyến rũ, dù công việc bận rộng vẫn giữ được vóc dáng.

Tuy nhiên, đằng sau tự hào ngoại hình, mỗi khi cánh cửa phòng ngủ khép lại chị Mỹ Anh lại thấy sợ hãi. Chị bước vào tình trạng tiền mãn kinh khoảng hơn 1 năm nay.

Chị đã đi khám, siêu âm buồng trứng bác sĩ cho biết buồng trứng bị suy. Hai, ba tháng “bà dì” mới ghé thăm một lần nhưng mỗi lần cũng rất ít. Chị Mỹ Anh được bác sĩ kê thuốc tăng nội tiết tố nữ. Tuy nhiên, việc điều trị cũng không cải thiện được nhiều, trong khi đó, chồng chị Mỹ Anh lại đang tuổi hừng hực khí thế.

Mỗi lần ân ái, hai vợ chồng lại như đánh vật. Có lúc anh cũng chán. Khúc dạo đầu cũng mất rất nhiều thời gian. Chuyện đó vẫn không còn thú vị với chị Mỹ Anh mà nó trở nên mệt mỏi, chán nản. Chị luôn có tâm lý phải chiều chồng vì sợ anh sẽ tòm tem bên ngoài. Càng áp lực thì “cô bé” càng phập phù.

Chị Mỹ Anh nghe quảng cáo rất nhiều thuốc nội tiết tố nữ giúp lấy lại thanh xuân. Ngoài thuốc bác sĩ kê, chị không ngại chi tiền mua đủ các loại thực phẩm chức năng về uống. Hơn 1 năm qua, chị cứ chứng kiến chuyện ấy của mình lão hoá, níu giữ cũng cải thiện rất chậm chạp.

Chị Đồng Thị Hồng, Nam Trung Yên, Hà Nội cũng dở khóc dở cười khi vừa bước vào tuổi 40 đã mãn kinh sớm. Những cơn bốc hoả xuất hiện hàng đêm. Nếu trước kia, nhu cầu chuyện ấy của chị rất cao thì hiện tại chị chẳng còn thích thú. Chồng chị động vào là chị đẩy ra.

Vì vậy, hơn 2 năm nay vợ chồng chị không ngủ chung. Chị Hồng rất muốn cải thiện nhưng chị vẫn không thể chịu được mỗi lần gần gũi cùng chồng.

Đi tìm bác sĩ để xác định nguyên nhân. Bác sĩ cho biết chị bị suy giảm nội tiết tố mạnh.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Vì sao suy giảm?

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng – Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, nội tiết tố nữ là hormone quyết định giới tính và sắc đẹp của người phụ nữ, có tên gọi là estrogen.

Nội tiết tố nữ estrogen giúp chị em phụ nữ ngực nở, eo thon, hình thành các đường cong mềm mại, giúp mái tóc chắc khỏe, làn da tươi sáng, mịn màng, chống nám sạm, tham gia vào quá trình rụng trứng giúp người phụ nữ làm mẹ. Nội tiết tố nữ còn giúp tăng ham muốn, hưng phấn tình dục, tiết dịch nhầy, giúp giảm stress, duy trì giấc ngủ ngon, bảo vệ tim mạch.

Có rất nhiều vai trò nhưng nội tiết tố nữ lại không ổn định mà thay đổi. Sau tuổi 35, trung bình cứ 10 năm thì giảm 15%, sự giảm sút trở nên nghiêm trọng sau tuổi 40.

Phụ nữ bước vào quá trình suy giảm nội tiết tố thì hoạt động của tuyến sinh dục lúc này cũng giảm hơn. Sự liên kết của các tế bào không được chặt chẽ, các niêm mạc tuyến tinh dục suy giảm đi, nhiều hoạt động suy giảm nên gây nên tình trạng khô hạn ở chị em phụ nữ.

Theo BS Hưng, khi có dấu hiệu này, chị em cũng cần quan tâm tới sức khoẻ của mình để có hướng duy trì tuyến sinh dục của mình được dài lâu.

Hiện nay, chị em quan tâm và chăm sóc sức khoẻ của mình tốt hơn nhưng việc dùng thuốc, các thực phẩm sức khoẻ bồi bổ cần có hiểu biết về thuốc để tránh rủi ro.

Thuốc như con dao hai lưỡi nhất là thuốc nội tiết của nữ có thể tạo ra nguy cơ ung thư, rối loạn đông máu. 

Thực phẩm chức năng cũng có loại là đông dược, có loại trộn tân dược nên nếu dùng vẫn cần sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa.

Để giảm tình trạng “điện nước phập phù” cho chị em, bác sĩ Hưng cho rằng chị em cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa, xét nghiệm nội tiết tố nữ, tìm hiểu nguyên nhân để có các biện pháp điều trị lâu dài. Đặc biệt, chị em cần nhớ trước khi sử dụng bất cứ sản phẩm nào liên quan tới nội tiết tố cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Khánh Chi

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !