Sóc Trăng: Tăng cường kết nối thông tin liên lạc cho ngư dân bám biển
Để tạo điều kiện cho ngư dân Sóc Trăng yên tâm bám biển, có sự kết nối thông tin liên lạc với lực lượng chức năng khi có sự cố hay thiên tai trong quá trình khai thác biển, trong những năm gần đây, ngư dân Sóc Trăng đã được các cấp ngành quan tâm trang bị và hỗ trợ thêm phương tiện, thiết bị liên lạc khi đánh bắt xa bờ.
Từ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức trao tặng hai trạm liên lạc tàu thuyền cho Đồn Biên phòng Bãi Giá và Đồn Biên phòng Vĩnh Châu (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng), trị giá hai trạm liên lạc này là 500 triệu đồng.
Theo bà Lê Thị Kim Xuyến, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, sau thời gian phát động chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa", nhân dân đã đóng góp tiền bằng tin nhắn, hỗ trợ tiền trực tiếp, kịp thời ủng hộ vật chất và tinh thần lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân đang ngày đêm bám biển. Thông qua chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa", Liên đoàn lao động tỉnh đã tiếp nhận số tiền đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên 1,3 tỷ đồng. Liên đoàn lao động tỉnh đã trích 250 triệu đồng mua một trạm liên lạc tàu thuyền tặng Đồn Biên phòng Vĩnh Châu; một trạm còn lại do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Quỹ "Tấm lòng vàng" báo Lao Động tặng cho Đồn Biên phòng Bãi Giá cũng trị giá 250 triệu đồng.
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi ngư dân gặp sự cố trên biển. Tuy nhiên, với số lượng hơn 1.000 tàu thuyền hoạt động của tỉnh Sóc Trăng như hiện nay, khi thời tiết diễn biến thất thường thì các thiệt hại về người và tài sản do thiên thiên tai, sự cố tai nạn hàng năm của ngư dân là khó tránh khỏi. Việc hỗ trợ thêm 2 trạm liên lạc kết nối với ngư dân sẽ góp phần giúp các đồn biên phòng ven biển của tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ ngư dân hoạt động an toàn trong quá trình khai thác nguồn lợi thủy sản và hành trình bám biển bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Trước đó, từ đầu năm 2013 đến nay, có 32 tàu cá công suất lớn của ngư dân Sóc Trăng đã được lắp đặt các thiết bị định vị vệ tinh để phục vụ cho việc khai thác đánh bắt thủy sản xa bờ. Đây là dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam (đại diện là Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp&Phát triển nông thôn) và Cộng hòa Pháp (đại diện là Công ty Collecte Localisation Satellites-CLS) thực hiện lắp đặt hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh (Movimar). Thiết bị định vị được trang bị cho tàu khai thác xa bờ đã góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nghề cá hiện đại, quản lý các hoạt động khai thác hải sản hiệu quả và an toàn, đảm bảo trật tự, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng biển, đồng thời trợ giúp cải thiện sự an toàn của ngư dân, cảnh báo về điều kiện thời tiết./.