Sở GD&ĐT Hà Nội: Tạm dừng tiêm 2 lô vắc xin Pfizer gia hạn sử dụng, tiếp tục vận động phụ huynh cho học sinh đi tiêm

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố tạm dừng 2 lô vắc xin Pfizer được gia hạn và vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Chiều 7/12, nói về vấn đề đi học trở lại, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, để triển khai phương án cho học sinh lớp 12 đi học trở lại Sở cũng tham khảo ý kiến nhiều nơi. 

“Trước đây Sở GD&ĐT tham mưu TP lấy huyện Ba Vì làm thí điểm cho khối lớp 9 đi học, sau đó từ 8-22/11 thì thí điểm cho học sinh lớp 9 ở 18 huyện thị xã.

Đến khi ổn định, từ 6/12, thành phố mới quyết định chỉ cho học sinh lớp 12 tại 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp, tuy nhiên chia thành một nửa học thứ 3-5-7, còn ở nhà học trực tuyến vàmột nửa học thứ 2-4-6, còn lại học trực tuyến.

Chúng tôi cũng biết là giáo viên rất vất vả vì số lượng giáo viên có hạn nhưng tinh thần chung là cùng cố gắng, tất nhiên cũng có một số ý kiến trái chiều”, ông Cương nói.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, việc tiêm vắc xin cho học sinh cũng mắc phải vấn đề là một số phụ huynh cho rằng vừa qua có 2 lô vắc xin quá hạn chưa thật sự an toàn cho học sinh, đến thời điểm này đã tạm dừng 2 lô vắc xin đó và vận động được phụ huynh tiếp tục cho con em tiếp tục tiêm.

Được biết, việc triển khai tiêm vắc xin mũi 1 cho học sinh trên địa bàn thành phố với học sinh khối THPT đạt 94,1%, khối THCS đạt 65,08%.

{keywords}
Ảnh minh họa

Cũng theo ông Trần Thế Cương thì chủ trương của thành phố và khuyến cáo của ngành y tế là tiêm đến đâu, các cháu sinh kháng thể thì cho các cháu đi học trở lại nhưng bối cảnh hiện nay tình hình dịch căng thẳng thì có thể tiếp tục xem xét lại.

Trước đó, sáng 1/12, bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội đã ghi nhận phản ánh của phụ huynh và quyết định tạm dừng tiêm 2 lô vắc xin Pfizer được gia hạn. Hai lô vắc xin số 124001 và 123002 của Comirnaty (Pfizer) có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày 30/11/2021 và được tăng hạn lên thành 28/2/2022.

Theo Bộ Y tế, việc tăng hạn sử dụng của vắc xin thực hiện theo thông lệ quốc tế chứ không phải do Việt Nam tự quyết định, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn. Việc gia hạn này dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học.

Nghiên cứu được tiến hành trên các dải nhiệt độ bảo quản khác nhau, kết quả cho thấy vắc xin đã có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !