Sinh mổ chỉ dành cho người không biết đẻ?

Nhiều mẹ bầu, đặc biệt là mang thai lần một, ở tuần cuối của thai kỳ đều lo lắng không biết nên đẻ mổ hay đẻ thường.

Đẻ thường tốt hơn?
 
Chị Lê Khánh Hà (28 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) mang thai lần đầu. Trong khi nhiều chị em đồng nghiệp nói về việc đi đẻ và giữa đẻ thường và đẻ mổ, chị Hà định chọn đẻ mổ cho nhàn. Tuy nhiên, mẹ đẻ và mẹ chồng chị Hà đều gạt đi cho rằng phải đẻ thường mới tốt. Đẻ mổ chỉ dành cho người không biết đẻ, thai nhi to quá.
 
Gần đẻ, chồng chị Hà đưa về quê sinh cho tiện chăm sóc. 39 tuần, chị Hà vỡ ối nên được gia đình đưa vào bệnh viện sinh. Đau bụng đẻ thật là khủng khiếp, chị Hà chỉ muốn được mổ nhưng mẹ chồng đi bên cạnh vẫn động viên cố lên, đẻ thường cho bé khoẻ, mẹ mau bình phục.

Sau khi tiêm cả mũi tiêm gây tê để đẻ không đau, chị Hà vẫn không thể đẻ thường được nên đành đẻ mổ. Dù mẹ tròn, con vuông nhưng mỗi lần có người tới thăm, mẹ chồng chị đều thất vọng vì cháu được sinh mổ. Trong khi các chị dâu, chị gái của chồng đều sinh thường thì cháu nội út phải dùng dao mới ra đời.

Lúc nào bà nội cũng lo cháu sẽ hay ốm hơn những đứa trẻ sinh thường. Vì mẹ chồng luôn ca thán khiến bản thân chị Hà cũng stress theo.

Còn trường hợp của chị Nguyễn Thị An (27 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) thì khác. Chị An từ khi mang bầu đã nghĩ sẽ sinh thường cho thuận tự nhiên. Tuy nhiên, đến tuần thứ 35 của thai kỳ, chị An đi siêu âm bác sĩ cho biết em bé nhau thai quấn cổ 2 vòng.

Cầm kết quả trên về nhà, ai cũng khuyên chị An đẻ mổ cho nhanh vì nhau quấn cổ. Chị An lên hội các mẹ mang thai tham khảo ý kiến thì đa phần các mẹ đều cho rằng đẻ mổ cho nhàn.

Vì suy nghĩ đẻ mổ, đẻ thường chị An mất ngủ, lo lắng, tâm trạng lúc nào cũng sợ “ăn dao” vì tính chị nhát.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

Đến ngày gần sinh, chị vào bệnh viện bác sĩ động viên đẻ thường vì em bé chỉ 3 kg. Chị An nghe theo bác sĩ. Trước đó, chị An cũng học cách thở, rặn khi sinh thường, học các lớp tiền sản để có kinh nghiệm hơn trong cuộc đẻ. Nhờ chuẩn bị kỹ, cuộc sinh thường của chị An rất thuận lợi. Khi sinh, chồng chị cũng được vào cùng với vợ để tăng thêm tinh thần cho vợ vượt cạn.
 
Bác sĩ nói gì?
 
Theo thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đẻ thường hay đẻ mổ đều được chỉ định cho từng người. Không phải đẻ thường là tốt hoàn toàn cũng không phải đẻ mổ là xấu.
 
Ví dụ những trường hợp bắt buộc đẻ mổ như ngôi thai ngược, ngôi thai ngang, mẹ thấp bé, nhẹ cân nhưng thai to…. Nhiều bà mẹ có thai ở mức có thể đẻ thường thì bác sĩ khuyến khích sinh thường.
 
Ưu điểm của đẻ thường đó là bà mẹ phục hồi sau sinh nhanh, thường chỉ 6h là đã có thể ngồi dậy tự đi lại, tự phục vụ. Đẻ thường xuất phát từ việc có những thay đổi của đồng thời cổ tử cung, cơn co âm đạo, nên thường có sự đồng bộ trong sự thay đổi của cơ thể để từ việc mang thai sang nuôi con bú. Bà mẹ có thể mang thai lại trong khoảng thời gian sớm.

Ưu điểm của đẻ mổ là có thể sinh theo giờ, theo ngày mình mong muốn. Người mẹ không phải trải qua quãng thời gian đau đẻ nhiều giờ, rặn đẻ vất vả, mệt mỏi và lo lắng. Sau sinh, bà mẹ không bị, hay rất ít bị són tiểu, sa sinh dục, tổn thương vùng kín do em bé đi ra ngoài qua đường này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng.

Nhược điểm của đẻ thường, chị em sau sinh thường bị giãn rộng âm đạo, bị rách phức tạp tầng sinh môn làm thay đổi giải phẫu và dễ bị viêm nhiễm về sau.
 
Đẻ thường cũng làm giảm ham muốn, giảm cảm giác khi quan hệ vợ chồng, vùng kín xấu hơn, có chị em bị sa sinh dục, sa tử cung, thành trực tràng, son tiểu sau sinh.
 
Còn nguy cơ của đẻ mổ, Thạc sĩ Cường cho biết, chị em sẽ có vết mổ ở thành bụng và trong tử cung làm có thể dính các tạng trong bụng do mổ đẻ, không thể mang thai và sinh quá nhiều lần.
 
Những bệnh lý sản phụ khoa liên quan đến vết mổ đẻ ở trên tử cung như: Tụ dịch vết mổ đẻ cũ làm rong kinh, khó mang thai lần sau, chửa trên vết mổ đẻ cũ, rau bám vào vết mổ tạo thành rau cài răng lược vô cùng nguy hiểm. Nguy cơ vỡ tử cung do vết mổ đẻ cũ, nếu mang thai quá to, hoặc đa thai ở những lần mang thai sau.
 
Để xử lý những ảnh hưởng sau sinh cho chị em, Thạc sĩ Cường cho rằng , tuỳ từng trường hợp, có những trường hợp tổn thương do đẻ thường gây ra rất khó xử trí rò bàng quang âm đạo, són tiểu, tổn thương rách cơ vòng hậu môn… luôn là vô cùng khó khăn để phục hồi được chất lượng cuộc sống tốt nhất cho chị em. Những trường hợp liên quan đến mổ đẻ như rau cài răng lược cũng rất khó khăn.
 
Đẻ thường hay đẻ mổ tốt hơn, bác sĩ Cường cho rằng tiêu chí để chọn đẻ thường hay đẻ mổ đầu tiên là cuộc đẻ phải an toàn. Đây là tiêu chí hàng đầu, tiêu chí số một.

Thai  phụ nên biết lượng sức mình, nghe tư vấn của bác sỹ hoặc nữ hộ sinh, tiên lượng khả năng về việc sinh thường hay sinh mổ để lựa chọn phương pháp sinh phù hợp với mình nhất.
 
K.Chi 
 
 
 
 
 
 
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !