Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội

Hoa quả nhập khẩu rẻ hơn đến một nửa giá so với các shop hoa quả nhập khẩu, rau củ có giá rẻ hơn cả giá bán ở chợ dân sinh… là hiện tượng “lạ” tại một siêu thị mới khai trương ở Hà Nội.

Nhiều loại hoa quả nhập khẩu đến các thực phẩm, rau củ được bày bán tại siêu thị V+  thuộc Trung tâm thương mại V+ (Minh Khai, Hà Nội) có giá bán rẻ giật mình khiến nhiều người dân khi bước chân vào siêu thị không khỏi ngỡ ngàng.

Hàng loạt hoa quả nhập khẩu đều có giá bán rẻ hơn một nửa, thậm chí rẻ hơn tới 3 lần giá bán tại nhiều cửa hàng chuyên bán hoa quả nhập khẩu trên thị trường.

Đơn cử, cam vàng Mỹ giá bán tại siêu thị V+ chỉ 44.000 đồng/kg, trong khi giá thị trường dao động ở mức 100.000 – 200.000 đồng/kg. Nho đen không hạt xuất xứ từ Mỹ cũng có giá khá rẻ, 149.000 đồng/kg, táo xanh (Mỹ) là 61.500 đồng/kg, táo vàng (Mỹ) có giá 71.000 đồng/kg….

Nếu như đường trắng xuất khẩu ở nhiều đại lý bán với giá 17.000 – 20.000 đồng/kg thì tại siêu thị này giá chỉ có 15.000 đồng/kg.

Cùng với đó, các loại rau củ cũng được bán với giá rẻ hơn cả giá bán tại chợ dân sinh. Chẳng hạn như: Bắp cải bán với giá 3.500 đồng/kg, trong khi mua ở chợ dân sinh giá cũng ở mức 4.000 – 6.000 đồng/kg, cà chua chỉ 5.900 đồng/kg, còn ở chợ lại bán 10.000 – 12.000 đồng/kg; cải thảo 6.500 đồng/kg, bí xanh 7.500 đồng/kg, bí ngô từ 6.500 - 11.500 đồng/kg, tùy loại….

Các loại hải sản giá cũng rất rẻ, như: ngao trắng chỉ 11.000 đồng/kg, trong khi chợ dân sinh vẫn bán 18.000 – 20.000 đồng/kg, ba ba sông bán với giá 219.500 đồng/kg…

Theo tìm hiểu của PV Infonet, sở dĩ các loại hoa quả, thực phẩm ở đây được bán giá rẻ một phần là do mặt bằng tại siêu thị được miễn phí tiền thuê trong vòng 50 năm. Theo khẳng định của ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình thì giá bán của tất cả các sản phẩm có gắn tên V+ thì đều sẽ là sản phẩm có giá rẻ nhất thị trường, không có chuyện tăng giá mà chỉ có thể giảm giá trong tương lai.

Một số hình ảnh hoa quả, thực phẩm giá siêu rẻ được bày bán tại siêu thị V+ do PV Infonet ghi lại:

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 1

Cam vàng (Mỹ) được bán ở siêu thị V+ chỉ 44.000 đồng/kg.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 2

Táo xanh (Mỹ) được bán giá 61.500 đồng/kg.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 3

Táo xanh (Mỹ) được bán giá 61.500 đồng/kg.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 4

Mít giống Thái giá bán rẻ hơn ngoài chợ dân sinh, chỉ 25.500 đồng/kg.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 5

Các loại cà chua, bắp cải, cải thảo ở siêu thị V+ đều có giá bán rẻ hơn giá bán ở chợ dân sinh.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 6

Các loại cà chua, bắp cải, cải thảo ở siêu thị V+ đều có giá bán rẻ hơn giá bán ở chợ dân sinh.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 7

Các loại cà chua, bắp cải, cải thảo ở siêu thị V+ đều có giá bán rẻ hơn giá bán ở chợ dân sinh.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 8

7.500 đồng/kg bí xanh khiến nhiều người dân vào mua ngỡ ngàng vì giá rẻ.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 9

Bí ngô cũng có nhiều loại, giá từ 6.500 - 11.500 đồng/kg để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 10

Đường tắng xuất khẩu chỉ có giá 15.000 đồng/kg.

Siêu thị bán rẻ hơn chợ vỉa hè của đại gia Hà Nội - ảnh 11

Ngao trắng có giá 11.000 đồng/kg, rẻ hơn giá ở chợ dân sinh từ 7.000 - 9.000 đồng/kg.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.