Siết tăng trưởng tín dụng dưới 20%
Siết tăng trưởng tín dụng dưới 20%

Thông tin này được Bộ trưởng Đam đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8. Đây cũng kỳ họp báo đầu tiên của Chính phủ khóa mới.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2011 ước đạt 8,3 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2011 ước đạt trên 60,8 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước và gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đã được Quốc hội thông qua (10%). Nhập siêu tháng 8/2011 khoảng 0,8 tỷ USD, bằng 9,6% kim ngạch xuất khẩu; nhập siêu 8 tháng năm 2011 khoảng 6,21 tỷ USD bằng 10,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2011 tăng 0,93% so với tháng trước, là mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm và là lần đầu tiêu mức tăng chỉ số giá dưới 1%. Trong phiên họp, Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra: Giá cả đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn còn ở mức cao, ảnh hưởng đến tâm lý của người chăn nuôi trong việc đầu tư tái sản xuất và mở rộng sản xuất. Giá vàng trong nước đột biến và không ổn định do ảnh hưởng mạnh của giá vàng thế giới. Bên cạnh đó, lãi suất còn ở mức cao, gây khó khăn nhất định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trong những tháng cuối năm, Chính phủ vẫn kiên quyết thực hiện Nghị quyết 11. Tăng trưởng tín dụng vẫn kiểm soát dưới 20%, tuy nhiên, việc điều hành thực tế sẽ linh hoạt. Từ đầu năm tăng trưởng tín dụng, theo Bộ trưởng Đam là tương đối thấp, dư địa còn lại trong những tháng cuối năm còn nhiều. Song Chính phủ chỉ đạo không nhất thiết phải dùng hết dư địa đó, mà sử dụng vốn vòa những địa chỉ có hiệu quả, kích thích sản xuất. Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, nếu phấn đấu tốt, từ nay đến cuối năm có thể đạt mức tăng trưởng 6%, năm 2015 là 6,5%. "Nếu điều hành vĩ mô tốt, từ nay tới cuối năm mục tiêu tăng trưởng 6% vẫn có thể đạt được. Đó là kết quả rất tích cực", ông Đam nhấn mạnh.
Trả lời câu hỏi của báo giới xung quanh sự hỗn loạn giá vàng thời gian qua, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình thừa nhận, giá vàng trong nước tăng có dấu hiệu của đầu cơ vàng. NHNN đã có nhiều giải pháp như cho nhập khẩu vàng, tích cực tuyên truyền để người dân hiểu. NHNN đã cấp quota cho nhập khẩu tổng hạn mức 15 tấn vàng, nhưng đến nay các DN đầu mối mới nhập khẩu khoảng 7 tấn vàng. “Việc cho nhập khẩu vàng ngoài ổn định tâm lý người dân, mục đích quan trong nhất là để các doanh nghiệp chốt giá”, ông Bình nói.
Về thị trường ngoại hối hiện nay là tương đối ổn định và Ngân hàng Nhà nước sẽ cố gắng duy trì đến cuối năm. Nếu có điều chỉnh thì chỉ điều chỉnh trong biên độ 1%. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Mức tăng trưởng tín dụng hiện nay là phù hợp với kế hoạch.
Nguyễn Hoài