Siết chặt quản lý kinh doanh ngoại tệ
Siết chặt quản lý kinh doanh ngoại tệ
Dù còn sớm để khẳng định về sự "một giá" của đồng USD, nhưng có thể thấy rõ là hoạt động giao dịch USD tự do dù chưa chấm dứt hoàn toàn nhưng không còn có thể thao túng, gây ảnh hưởng đến tỉ giá chung nữa.
Ngày 24/2/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Ngay sau đó, các bộ, cơ quan và địa phương đã tập trung chỉ đạo, tích cực xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.

Chính sách điều hành linh hoạt, phù hợp được thể hiện rõ nhất ở các biện pháp xử lý lãi suất, tỷ giá, giá vàng. Với việc kiên quyết giữ trần huy động tiền gửi ở mức 14%/năm, cuộc đua lãi suất đã được ngăn chặn hiệu quả trong 2 tuần vừa qua và có nhiều tín hiệu cho thấy đang trong xu hướng giảm dần. Còn nhớ giữa tháng 2, khi tỉ giá đồng USD được NHNN điều chỉnh tăng hơn 9% so với VND thì giá vàng liên tục leo thang, có lúc đã vượt 38,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau tình hình đã trở lại ổn định, đặc biệt khi có chủ trương chấm dứt việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, gần đây những giao dịch ngoại tệ trái phép bị kiểm tra, xử lý gắt gao khiến tình hình tỉ giá dần trở nên ổn định. Dù còn sớm để khẳng định về sự "một giá" của đồng USD, nhưng có thể thấy rõ là hoạt động giao dịch USD tự do dù chưa chấm dứt hoàn toàn nhưng không còn có thể thao túng, gây ảnh hưởng đến tỉ giá chung nữa.
Có thể nói, đến nay, sau chưa đầy 1 tháng từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/CP, thị trường vàng và ngoại tệ đã có những phản ứng tích cực rõ ràng nhất, khẳng định quyết tâm cao của Việt Nam trong kiểm soát tỷ giá. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng bởi biện pháp này thực sự mang lại hiệu quả, tháo gỡ cho họ nhiều khó khăn do biến động tỷ giá và sự luôn thất thường mang lại. Tinh thần tiết giảm chi công, chi đúng nơi đã được nhắc tới thường xuyên trong các cuộc họp của thành phố, các ngành, các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Tất cả đều tính toán lại phương án chi sao cho bảo đảm tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong 9 tháng còn lại của năm 2011.
Tin tức từ nhiều địa phương trong cả nước cho thấy, nhiều cuộc họp quy mô lớn, chi phí tốn kém; nhiều hội nghị, hội thảo, nhiều chuyến tham quan, học tập, nhiều chương trình mua sắm chưa thật sự cấp bách đã được tạm dừng hoặc tổ chức với quy mô nhỏ hơn…
Về những hiệu ứng tích cực của việc triển khai Nghị quyết 11/CP đối với nền kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho rằng những cơ chế, chính sách ta đang triển khai để bình ổn nền kinh tế đã bước đầu tạo được sự bình ổn trong lòng người. Có thể thấy Nghị quyết 11/CP đã và đang nhận được sự đồng thuận chung của xã hội và đây chính là thành công bước đầu của Nghị quyết 11/CP.
Ý kiến chung của các doanh nghiệp và chuyên gia từ các tổ chức trong và ngoài nước phát biểu trên các diễn đàn cho rằng, Nghị quyết này được ban hành kịp thời, đúng, trúng và hết sức cần thiết. Những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay về tỷ giá, giá vàng, thị trường vàng đã dần đi vào ổn định.
Lan Hạnh