Sếp VAMC phân trần chuyện “mua nợ rồi để đấy”

Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) đã mua được 45.000 tỷ đồng nợ xấu gốc, thu hồi được 450 tỷ đồng từ việc cơ cấu lại các khoản nợ này. Quá trình xử lý số nợ đã mua của VAMC gần như đang “dậm chân tại chỗ".

Tại cuộc họp báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) diễn ra chiều 25/4, ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch thường trực VAMC cho hay, đến nay VAMC đã mua trên 45.000 tỷ nợ xấu gốc nhưng mới thu hồi được 450 tỷ đồng. VAMC vẫn đang tiếp tục tiến hành phân loại để đánh giá khoản nào tái cơ cấu, khoản nào bán, khoản nào thu hồi.

Sếp VAMC phân trần chuyện “mua nợ rồi để đấy” - ảnh 1

Ông Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, đầu ra VAMC xử lý chậm là do vướng cơ chế

Cụ thể, VAMC đã phân loại được 983 khách hàng với tổng số nợ gốc hơn 37.600. Trong đó, khách hàng được cơ cấu nợ là 145 khách hàng với 14.000 tỷ đồng. Khách hàng khởi kiện thu hồi nợ và phát mại tài sản là 347 khách hàng, với 6.800 tỷ đồng. VAMC sẽ tiến hành bán nợ thí điểm lần thứ nhất với 4 loại khách hàng, tổng số nợ 1.400 tỷ đồng.

Phó chủ tịch VAMC cũng cho biết, cùng với phân loại nợ VAMC đã điều chỉnh lãi suất cho 26 khách hàng với hơn 2.200 tỷ đồng. Hiện VAMC đang xây dựng danh mục hình thành thị trường thứ cấp để bán nợ xấu. Trước mắt, VAMC đang theo dõi xây dựng danh mục hình thành thị trường thứ cấp bán nợ xấu. Phân loại tài sản liên quan tới bất động sản, bệnh viện, chung cư, cao ốc văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương … với tổng giá trị là 7.800 tỷ đồng.

Dù đã phân loại nợ và thu hồi được 450 tỷ đồng từ nợ xấu đã mua, nhưng tỷ lệ này vẫn là rất ít ỏi so với tổng số nợ mà VAMC đã thu mua từ các tổ chức tín dụng. Tại cuộc họp mới đây của cả ADB và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (World Bank), các chuyên gia kinh tế của cả 2 tổ chức này đều tỏ ra lo ngại trong việc chậm trễ xử lý nợ xấu đã mua của VAMC. Chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam còn nói thẳng, “thời gian qua VAMC mua nợ xấu từ các ngân hàng nhưng là mua về rồi để đấy. Chúng tôi  không rõ cách thức xử lý đầu ra cho các khoản nợ xấu đó của VAMC ra sao…”.

Sếp VAMC phân trần chuyện “mua nợ rồi để đấy” - ảnh 2

Tính tới thời điểm 25/4, VAMC đã mua được 45.000 tỷ đồng nợ xấu gốc từ các ngân hàng

Trước nghi ngại này, ông Hùng trần tình, VAMC đang rất tích cực xử lý đầu ra cho các khoản nợ đã mua, nhưng vướng ở đây chính là do cơ chế.

Dẫn dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của VAMC mà Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến, lãnh đạo VAMC cho hay, VAMC chỉ được thực hiện việc bán đấu giá đối với tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu do VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng nếu không có thỏa thuận của hai bên về xử lý tài sản đảm bảo và tài sản đó có giá trị dưới 10 tỷ đồng. Quy định này, vô hình chung đã khiến việc xử lý nợ xấu của VAMC khó có thể “đẩy” nhanh hơn.

“Quy định trên là không phù hợp vì giá trị nợ xấu mà VAMC cần xử lý rất lớn. Cần trao quyền cho VAMC xử lý nợ nhanh nhất, bởi nếu không tạo điều kiện bán nợ, bán tài sản đảm bảo sẽ làm chậm quá trình xử lý nợ xấu”- vị Phó Chủ tịch VAMC phân trần.

Liên quan tới con số nợ xấu trong hệ thống nhà băng, theo số liệu từ NHNN đến hết tháng 2-2014, nợ xấu của toàn hệ thống còn 122.000 tỷ đồng, chiếm 3,86%. Tuy nhiên, đây là con số chưa tính gộp các khoản nợ đã được tái cơ cấu bởi Quyết định 780 về phân loại nợ, cho phép các ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nợ xấu, nợ nhóm 3, 4, 5, nếu không nợ xấu của toàn hệ thống lên tới gần 308.000 tỷ đồng (chiếm 9,71% dư nợ).

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.