Sếp ngân hàng bức xúc vì chuyện "ăn dày"

Các ngân hàng đang “bỏ túi” tới 6% chênh lệch lãi suất đầu vào – đầu ra khiến hoạt động của hệ thống thiếu lành mạnh, lòng tin của doanh nghiệp, người dân vào hệ thống tài chính sụt giảm.

Quan điểm này được TS. Nguyễn Trí Hiếu – chuyên gia tài chính ngân hàng đưa ra tại cuộc họp thông tin về chính sách điều hành tiền tệ của NHNN chiều 21/5.

Theo TS. Hiếu, trong hệ thống ngân hàng đang tồn tại nghịch lý bất lâu nay là chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay hiện đang quá lớn- tới 6%, trong khi các khoản nợ xấu ngày một “dày” lên trong hệ thống nhà băng. Chỉ ra nguyên nhân, chuyên gia này cho rằng, là do lâu nay hệ thống NH đã hoạt động thiếu lành mạnh, “cục máu đông” nợ xấu không những giảm mà đang là mối lo lớn nhất của không chỉ các “ông chủ” nhà băng, còn của cả nền kinh tế. Nếu tiếp tục sử dụng mức chênh lệch này thì các NH sẽ không tồn tại được lâu. Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra chỉ khoảng 2%-3% phổ biến ở nhiều nước như Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc …

“Thực tế có tình trạng các ngân hàng vẫn dành gói tín dụng lãi vay thấp chỉ 5-6%/năm cho các khách hàng “ruột”, còn các đối tượng doanh nghiệp khác lãi vay lại được áp tới 13-15%/năm”- TS. Hiếu phản ánh và cho rằng, chính sự chênh lệch quá lớn và “phân biệt đối xử” giữa các đối tượng doanh nghiệp đã khiến hình ảnh ngân hàng ngày một xấu đi trong mắt công chúng.

Sếp ngân hàng bức xúc vì chuyện
Các chuyên gia cho rằng chênh lệch lãi suất trong hệ thống ngân hàng chỉ ở mức 3% là hợp lý

Ngay lập tức ý kiến của TS. Hiếu đã nhận được sự phản pháo của lãnh đạo một số ngân hàng.

Phó Tổng giám đốc Agribank ông Nguyễn Tiến Đông phân trần, mức chênh lãi suất tới 6% như TS. Hiếu đề cập thực tế không cao như vậy. Hiện dư nợ của Agribank là 470.000 tỷ đồng, chiếm 20% tổng dư nợ, cho vay và tính toán đầu vào – ra chỉ ở mức 4%. “Ngân hàng có mơ cũng không có khoản chênh lệch 6%, nói cho vay lãi suất trung bình 12% nhưng ngân hàng chỉ thu được 89% trong số đó, còn lại là phần lãi DN không trả được, thậm chí gốc còn không trả được chứ chưa nói tới lãi.  Mơ cũng không có được khoản chênh lệch 6%”- ông Đông nói.

Có phần gay gắt hơn, ông Nguyễn Đức Hưởng – Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank lên tiếng, không có chuyện ngân hàng đang "ăn dày" lãi suất như vậy mà vẫn kêu khó. Ông phân tích : giả sử một ngân hàng có số dư 10 tỷ đồng thì 9 tỷ đồng là huy động lãi suất 10-12%/năm cách đây 1 năm, thậm chí có ngân hàng còn huy động vượt khung này, tới 14-15%/năm. Thực tế tính chênh lệch lãi suất bao nhiêu phải theo tỷ trọng huy động và cho vay, ngoài ra phải cộng các yếu tố như chi phí dự trữ bắt buộc, dự phòng thanh toán ….  chứ không phải cứ lấy lãi 14-15% trừ đi lãi huy động 6-7%. Lãnh đạo LienVietPostBank cho rằng, mức chênh lệch 2,5 - 3% trong bối cảnh hiện nay đã là lý tưởng rồi. Thậm chí, chính nhà băng này còn đang chịu chênh lệch âm khi lãi suất cho vay thấp nhất là 6,8% trong khi huy động bình quân 8-9%.

Còn TS. Cao Sĩ Kiêm cho rằng dù ngành ngân hàng đã rất nỗ lực hạ lãi suất cho vay nhưng mức lãi suất này vẫn còn cao so với khả năng của doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn, thêm vào vấn đề quan trọng nữa là khả năng hấp thụ vốn kém của DN.

 “Tôi cho rằng, lúc này nợ xấu là vấn đề lớn nhất, nợ xấu còn đây thì không ai dám xông vào. Phải giải quyết tận gốc vấn đề là cải thiện sức khỏe chất lượng doanh nghiệp, cương quyết “bỏ” những chủ thể không đủ chất lượng ra thị trường”, TS. Cao Sỹ Kiêm nói.

N.Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.