Sếp ngân hàng, BĐS rơi vào lao lý: Tình thế buộc cơ quan điều tra vào cuộc
Trả lời câu hỏi của báo chí về bình luận của Chính phủ trước việc hàng loạt lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp lớn, ngân hàng sa lưới pháp luật tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tối 30/1, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tỏ ra trầm buồn. Ông khẳng định “đây là câu chuyện buồn, kể cả cơ quan bảo vệ pháp luật, Chính phủ cũng không muốn điều này xảy ra”.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên (giữa) trả lời phóng viên tại Họp báo Chính phủ chiều 30/1. Ảnh: VGP. |
Doanh nghiệp, doanh nhân được ví là lực lượng nòng cốt, xương sống của nền kinh tế. Doanh nhân Việt Nam còn được ví như những “người lính thời bình”, không ai muốn họ vấp ngã ngay trên chính trận địa của mình. Người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh, quan điểm của Chính phủ là dù kinh doanh song vẫn phải trên tinh thần thượng tôn pháp luật, mọi người bất kể ai cũng phải sống và làm việc theo pháp luật.
"Quan điểm của Chính phủ là quan tâm thanh tra, kiểm tra, giám sát nhắc nhở để không “hình sự hóa các vấn đề kinh tế”, nhưng khi các giải pháp này không còn ngăn chặn, xử lý được thì buộc cơ quan điều tra phải vào cuộc. Dù muốn cũng không còn cách nào khác” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên quả quyết.
Kể từ giữa năm 2014 đến nay đã có 5 lãnh đạo cấp cao ngành ngân hàng rơi vào vòng lao lý, 2 cựu lãnh đạo Ngân hàng TMCP Xây dựng và 3 cựu lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Cựu lãnh đạo OceanBank bị bắt gần đây nhất vào ngày 26/1 là bà Nguyễn Minh Thu – nguyên Tổng giám đốc OceanBank. Trong lĩnh vực bất động sản những ngày đầu năm 2015 cũng có một chủ doanh nghiệp lớn bị bắt là bà Châu Thị Thu Nga –Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), ĐBQH khóa XIII.