Sếp LienVietPostBank sợ...tiền nhiều tiêu không hết

Chuyện thật như đùa...

Mới đây tại đại hội cổ đông của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), ông Phạm Doãn Sơn, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc ngân hàng đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, một cổ đông của LienVietPostBank năm nay gần 70 tuổi, giới thiệu ông từng là người sáng lập, đi cùng ngân hàng những ngày đầu và hiện đang làm Hội đồng quản trị ở ngân hàng khác. Đối chiếu với tư liệu của chúng tôi thì đây chính là ông Nguyễn Văn Huynh, đang là phó chủ tịch HĐQT của Sacombank nhiệm kỳ 2017 - 2021. Trước đó ông là thành viên HĐQT LienVietPostBank, từng làm thành viên HĐQT của chứng khoán Liên Việt, thành viên HĐQT của Liên Việt Holdings. Giai đoạn trước 2005, ông là Phó tổng giám đốc, Quyền tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoài quốc doanh (nay là VPBank).

Ông Huynh ý kiến rằng, với tình hình của Liên Việt hiện nay, HĐQT có thể xem xét xin cổ đông thông qua mức thù lao chi trả theo tỷ lệ trên lợi nhuận như các ngân hàng khác đang thực hiện, có thể là 3%, 3,5% thậm chí là 4% trên tổng lợi nhuận, thay vì xin con số 30 tỷ cho năm 2020 và 35 tỷ cho năm 2021 để vừa áp lực, vừa khuyến khích, kích thích lãnh đạo ngân hàng làm tốt hơn, qua đó mang lại lợi ích cao hơn cho cổ đông.

Năm 2020, LienVietPostBank lãi hơn 2.400 tỷ đồng, nếu con số như cổ đông đề xuất là tối thiểu 3% để trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát thì mức thù lao lên đến 70 tỷ đồng, và năm 2021 ít nhất là 100 tỷ (theo kế hoạch lợi nhuận tối thiểu trên 3.200 tỷ).

Trả lời vấn đề này, ông Phạm Doãn Sơn cho biết, nếu đưa con số 3% - 3,5% lợi nhuận trả cho Hội đồng quản trị thì quá lớn, tương đương tới 100 tỷ đồng, không phù hợp, tiền nhiều quá tiêu không hết, kể cả 2,5% cũng cao quá, do vậy HĐQT chỉ "xin" mức 35 tỷ như đã trình.

Sếp LienVietPostBank sợ...tiền nhiều tiêu không hết - Ảnh 1.

Ông Phạm Doãn Sơn (ảnh: Hồng Lam)

Được biết HĐQT LienVietPostBank hiện có 7 thành viên gồm ông Huỳnh Ngọc Huy là chủ tịch, ông Phạm Doãn Sơn phó chủ tịch thường trực (kiêm Tổng giám đốc), ông Dương Công Toàn là Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT gồm ông Lê Hồng Phong, bà Chu Thị Lan Phương, bà Dương Hoài Liên và ông Nguyễn Đức Thuỵ (vừa được bầu vào HĐQT hôm 29/4). Với mức thù lao được cổ đông thông qua, năm nay mỗi sếp của LienVietPostBank sẽ hưởng thù lao 5 tỷ đồng - một con số không hề nhỏ.

Trong hội đồng quản trị, ngoại trừ bà Dương Hoài Liên, thì tất cả các thành viên còn lại đều nắm giữ lượng lớn cổ phiếu LPB, trong đó ông Nguyễn Đức Thuỵ nắm giữ nhiều nhất (hơn 31 triệu cổ phiếu), tiếp đến là ông Phạm Doãn Sơn với hơn 20 triệu cổ phiếu. Trong vòng 1 năm qua, giá cổ phiếu LPB đã tăng gấp 3 lần giá trị, từ mức chỉ 7.000 đồng lên trên 21.000 đồng hiện tại.

Lợi nhuận năm 2021 có thể cao hơn dự kiến, năm 2022 tốt hơn nữa

Ông Phạm Doãn Sơn cho biết, trong năm nay ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận 3.200 tỷ đồng nhưng khả năng sẽ đạt cao hơn thế vì các nền tảng đều đang rất tốt. Trong quý 1, lợi nhuận đã đạt hơn 1.100 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước và bằng 35% kế hoạch cả năm.

Dự kiến trong năm 2022 ngân hàng còn có kết quả tốt hơn nữa khi ký xong hợp đồng bảo hiểm với đối tác mới - sau khi hợp đồng bảo hiểm 5 năm với Dai-ichi Life hết hạn vào tháng 2/2022.

Vừa lĩnh xong thưởng Tết, nhân viên ngân hàng lại hóng 'ting ting' ngày lễ

Vừa lĩnh xong thưởng Tết, nhân viên ngân hàng lại hóng 'ting ting' ngày lễ

 Câu chuyện lương, thưởng ở các ngân hàng dịp nghỉ lễ tết không chỉ là mối quan tâm của CBNV các ngân hàng mà còn là đề tài được quan tâm của người lao động nói chung.

Theo cafef.vn

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?