SeABank gặp rắc rối với tài sản thế chấp

Nhận thế chấp là quyền sử dụng nhà đất có nhiều người đồng sở hữu, SeABank đang gặp rắc rối trong phát mãi tài sản, vì nhiều người phản ứng.

Được biết, ngày 15/4/2010, Công ty TNHH Hoàng Bách ký hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) vay 10 tỷ đồng sử dụng vào việc bổ sung vốn lưu động, bao gồm nhập khẩu và mua linh kiện máy tính. Thời hạn vay 12 tháng, lãi suất xác định tại thời điểm giải ngân, lãi quá hạn là 150% lãi trong hạn. Thời hạn tối đa của mỗi món vay không quá 3 tháng, kể từ ngày nhận nợ.

SeABank gặp rắc rối với tài sản thế chấp - ảnh 1

Thực hiện hợp đồng hạn mức nêu trên, SeABank đã giải ngân cho Công ty Hoàng Bách 10 tỷ đồng, chia làm 6 lần theo các giấy nhận nợ, lãi suất từ 12- 15,7%/năm. Công ty Hoàng Bách đã đưa vào tài sản bảo đảm là lô hàng linh kiện máy tính, giữ tại kho của SeABank, hợp đồng cầm cố đã được đăng ký giao dịch bảo đảm.


Trong quá trình vay vốn, Công ty Hoàng Bách đã trả 774 triệu đồng nợ gốc và đã giải chấp một phần tài sản bảo đảm là linh kiện máy tính. Ngoài ra, Công ty Hoàng Bách còn thế chấp quyền sở hữu của ông Phạm Thanh Hà với mảng đất 176 m2 và ngôi nhà bê tông 4 tầng trên đất tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Việc thế chấp có hợp đồng, được công chứng.

Sau khi vay vốn, thời gian đầu, Công ty Hoàng Bách đã trả lãi hàng tháng, trả một phần gốc, nhưng từ 27/5/2010, công ty này bắt đầu vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Nhiều lần đòi nợ không được, SeABank khởi kiện ra TAND quận Hoàng Mai, đề nghị tòa án buộc Công ty Hoàng Bách thanh toán nợ cho Ngân hàng số tiền là 15,3 tỷ đồng; trong đó, nợ gốc 9,25 tỷ đồng, lãi trong hạn 329 triệu đồng, lãi quá hạn 5,8 tỷ đồng. Trường hợp Công ty Hoàng Bách không trả nợ, đề nghị tòa án cho phát mại tài sản bảo đảm là linh kiện máy tính và nhà đất nói trên.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng phát hiện nhà đất trên diện tích 176 m2 đó không phải là tài sản của riêng ông Phạm Thanh Hà. Vào thời điểm ông Hà thế chấp, ông Hà đã có vợ và hai con nhỏ. Chưa kể tại địa chỉ đó còn có mẹ già và chị gái ông Hà đang sống cùng. Tất cả những người này đều có đăng ký hộ khẩu tại địa chỉ trên.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Công ty Hoàng Bách xác nhận hợp đồng hạn mức, đã được giải ngân 10 tỷ đồng, Công ty sẽ cố gắng thanh toán với lộ trình như sau:  quý IV/2012, thanh toán 5 tỷ đồng, số còn lại tất toán trong năm 2013. Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty Hoàng Bách không có khả năng thực hiện cam kết trả nợ nói trên. Đến nay, số nợ của Công ty Hoàng Bách vẫn là hơn 9 tỷ đồng tiền gốc, tính cả lãi là 15,3 tỷ đồng.

Người thế chấp nhà đất, ông Phạm Thanh Hà xác nhận có việc đứng ra bảo lãnh cho Công ty Hoàng Bách bằng tài sản là quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất. Trường hợp Công ty Hoàng Bách không trả hết nợ, ông đồng ý bán nhà đất để trả nợ. Tuy nhiên, dù ông Phạm Thanh Hà đồng ý phát mại nhà đất, nhưng SeABank không dễ gì thu hồi khoản nợ nói trên, bởi còn nhiều người khác liên quan đến khối tài sản này.

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Bản, mẹ đẻ ông Hà, trước khi chồng bà chết, (năm 2008), vợ chồng bà thống nhất chia đất cho các con, ông Hà được chia phần diện tích đất 176 m2, nhưng phải có trách nhiệm chăm lo chị gái là bà Phạm Thị Tê Mai, vì bà Mai bị bệnh chậm phát triển. Việc ông Hà vay tiền ngân hàng, bà Bản không biết và việc xử lý trách nhiệm của ông Hà không được ảnh hưởng quyền lợi của bà Phạm Thị Tê Mai.

Một người có liên quan nữa là bà Ngô Thị Bích Thủy, vợ ông Hà. Bà Thủy cho biết, bà và ông Hà xây dựng gia đình từ năm 2001, nhưng đến năm 2008 mới đăng ký kết hôn. Khi đó, ông Hà được bố mẹ chia đất, hai vợ chồng bà đã xây lên ngôi nhà 4 tầng. Việc ông Hà thế chấp tài sản cho ngân hàng bà không biết, không có ký kết gì hợp đồng thế chấp tài sản, do đó bà yêu cầu tòa án đảm bảo quyền sở hữu của bà trong khối tài sản chung.

Trên cơ sở xem xét hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn và tranh luận tại tòa, bản án sơ thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của SeABank, buộc Công ty Hoàng Bách trả số tiền 15,3 tỷ đồng. Nếu Công ty Hoàng Bách không thực hiện việc trả nợ, Ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi hành án phát mãi tài sản thế chấp là lô hàng linh kiện máy tính. Về quyền sử dụng nhà đất nói trên, Bản án sơ thẩm còn ghi nhận sự tự nguyện của SeABank thanh toán cho chị Ngô Thị Bích Thủy và những người có liên quan số tiền 1,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian luật định, bà Phạm Thị Tê Mai có đơn kháng cáo đối với toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bản án theo thủ tục phúc thẩm. Quá trình thẩm định cho vay vốn đã không xác định về quyền sở hữu tài sản bảo đảm, do đó, vi phạm nghiêm trọng về quyền sở hữu tài sản của bà Ngô Thị Bích Thủy trong khối tài sản chung là ngôi nhà 4 tầng; không đồng ý cho bà Ngô Thị Bích Thủy nhận 1,35 tỷ đồng tiền hỗ trợ của Ngân hàng vì đây là thỏa thuận trái pháp luật. Sự việc vẫn chưa có cách giải quyết cuối cùng. 

Nguồn: Đầu tư chứng khoán

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.