SCIC “có quyền” gửi tiền ngân hàng lấy lãi
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính chiều 10/4, ông Đặng Quyết Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp cho rằng, việc SCIC đem tiền gửi ngân hàng hoàn toàn nằm trong quyền hạn của doanh nghiệp đã được Chính phủ cho phép.
Đại diện Bộ Tài chính thông tin, SCIC có hai nhiệm vụ, một là công ty đầu tư vốn, hai là được Chính phủ giao cho quản lý quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (DN) quy mô 20.000 -30.000 tỷ đồng. SCIC được coi là người giữ quỹ còn chi quỹ ra sao, cho DN nào do Chính phủ chỉ định. Quỹ này được thu từ quá trình cổ phần hóa. Theo quy định,. SCIC là người quản lý quỹ và có quyền đem tiền này gửi ở kho bạc hoặc ngân hàng, tất cả lãi thu được từ tiền gửi quỹ này sẽ được hoàn nhập để tăng số dư quỹ lên, SCIC không được quyền chi tiêu.
Về nguyên tắc, khi hoạch toán SCIC phải công khai báo cáo số liệu liên quan tới quỹ, gồm cả vốn và lãi kèm với báo cáo tài chính của đơn vị này, kiểm toán NN hàng năm cũng đều kiểm toán số dư, thu và chi của quỹ này.
![]() |
Theo Bộ Tài chính, việc SCIC đem tiền gửi ngân hàng thu lãi là hoàn toàn bình thường |
Giải thích vì sao thời gian qua SCIC không đầu tư vốn vào bất kỳ DN nào, đại diện Bộ Tài chính giải thích, là do tình hình thị trường không thuận lợi, nguồn vốn trong quỹ không được sử dụng cho các hoạt động theo dự kiến. Vì thế, việc gửi tiền vào ngân hàng được ông Tiến đánh giá là “tỉnh táo để bảo toàn vốn nhà nước”.
“SCIC cũng giống như bất kỳ DN nào khi có tiền nhàn rỗi thì có quyền gửi ngân hàng để thu lãi, đặc biệt SCIC là DN đặc thu kinh doanh vốn, giống ngân hàng khi có tiền thì phải tìm dự án đầu tư cho hiệu quả. Nếu đầu tư vốn Nhà nước gây thất thoát, SCIC cũng sẽ phải chịu trách nhiệm”- ông Tiến nói.
Trước đó, theo báo cáo về tình hình đầu tư của SCIC, trong năm 2012, tổng công ty này có 19.600 tỷ đồng gửi ngân hàng, thu lãi gần 1.568 tỷ. Đây là một trong 3 nguồn thu chính của Tổng công ty này, bên cạnh cổ tức từ các DN thành viên và bán vốn. Thông tin này khiến dư luận đặt câu hỏi: vì sao trong lúc khó khăn hiện tại SCIC không đem vốn đầu tư giúp các DN khó khăn, lại đem tiền gửi ngân hàng nhằm thu lãi “khủng”?
Cũng tại cuộc họp báo, trước lo lắng tình hình thu ngân sách năm 2013 khó đạt mục tiêu, Thứ trưởng Vũ Thị Mai thừa nhận, thu ngân sách năm nay sẽ rất khó khăn.
Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu cân đối thực hiện tháng 3 ước đạt 54.140 tỷ đồng; lũy kế thu 3 tháng đạt 167.710 tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán và giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2012.
“Thường thu ngân sách quý I đạt 25-27% dự toán cả năm, riêng năm nay quý I thu ngân sách chỉ đạt 20,6% dự toán, trong khi chi ngân sách là 22%. Đây là con số thấp so với tiến độ thu của các năm, và sẽ có rất nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách năm nay” – Thứ trưởng Mai nhìn nhận.
Vì thế, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tăng cường rà soát công tác thu ngân sách, đặc biệt là việc chống thất thu, nợ đọng thuế. Kế đến là tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, cơ quan này cho biết sẽ cân đối giữa ngân sách địa phương và trung ương, nhằm chủ động linh hoạt, một năm tăng thu, một mặt tiết kiệm chi... nhằm đảm bảo tăng thu ngân sách trong năm nay.