Sắp xóa sổ xăng vỉa hè
Sắp xóa sổ xăng vỉa hè
Các điểm bán xăng dầu lẻ sẽ bị xóa sổ |
Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Võ Văn Quyền khẳng định, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã có công văn hỏa tốc gửi tới các chi cục Quản lý thị trường địa phương về việc chấn chỉnh lại công tác kiểm tra, thanh tra phân phối bán lẻ xăng dầu. Đặc biệt, sẽ kiên quyết gạt bỏ các điểm bán xăng vỉa hè không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cũng đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan tới sự việc rút ruột xăng xe bồn chở xăng dầu là Petrolimex và Công ty CP cơ khí xăng dầu, truy cứu trách nhiệm hình sự tới cùng nếu phát hiện hành vi cấu thành tội phạm.
Xung quanh việc 1.600 lít dầu diesel vừa bị phát hiện và thu giữ tại 3 điểm pha chế xăng dầu trái phép thuộc quận 7, TP.HCM, ông Quyền thông tin thêm, Bộ Công thương đang yêu cầu làm rõ vụ việc, xem cơ chế làm ăn ra sao... sẽ khởi tố nếu phát hiện hành vi vi phạm.
Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo khẩn Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), công ty mẹ của Công ty CP cơ khí xăng dầu phải xác minh làm rõ trách nhiệm từ lãnh đạo tới lái xe. Nếu phát hiện có hành vi cấu thành tội phạm hình sự thì phải đề nghị cơ quan công an truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về phía Petrolimex, ông Vương Thái Dũng - Phó tổng Giám đốc cho hay, đơn vị này đã đình chỉ các lái xe bị phát hiện trong đường dây rút ruột xe bồn tại TP. HCM. Hiện, tổng công ty đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ sự việc.
Liên quan tới hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2012, sau khi cân đối nguồn cung, cơ cấu xăng dầu nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước, Bộ Công thương phân giao hạn mức nhập khẩu cho các DN, cụ thể: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tổng mức nhập 5.841.000m3/tấn, trong đó mặt hàng xăng là 2.460.000m3, diesel 2.930.000m3, dầu madut là 450.000 tấn, dầu hỏa là 1000m3. Đơn vị có hạn mức nhập khẩu xăng dầu lớn thứ hai là Tổng công ty Dầu Việt Nam tổng mức nhập là 1.265.000m3, trong đó mặt hàng xăng là 220.000m3, dầu diesel là 925.000m3; dầu madut là 115.000m3, dầu hỏa 5.000m3....
Bộ Công thương yêu cầu, các DN không nhập khẩu thấp hơn hạn mức nhập khẩu tối thiểu được giao cả năm và đảm bảo thực hiện nhập khẩu đúng tiến độ (3 tháng, 6 tháng...); đồng thời tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng xăng dầu.
Trường hợp DN có nhu cầu điều chỉnh hạn mức nhập khẩu tối thiểu, DN gửi văn bản về Bộ Công thương chậm nhất ngày 30/9/2012 để được xem xét điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế.
Linh Anh