Sắp mở bán VP 6 Linh Đàm, "soi" cách bán hàng “chung cư ông Thản”

Dự án VP6 Linh Đàm đang là "điểm nóng" được môi giới nhà đất ồn ào “đánh tiếng” sắp mở bán, nhiều người có nhu cầu quan tâm cách bán, giá bán, cùng nhìn lại những cách bán hàng ở những “chung cư ông Thản” trước nay.
Chung cư Đại Thanh, chung cư Kim Văn – Kim Lũ, dự án VP5 Linh Đàm… là những “chung cư ông Thản” nổi như cồn một thời vì được tiếng là giá rẻ, diện tích nhỏ nhưng lại tai tiếng về giá chênh “cắt cổ” cũng như cách mở bán “mập mờ”, thiếu công khai.

Với đặc điểm là chung cư giá rẻ, diện tích nhỏ, “chung cư ông Thản” do ông Lê Thanh Thản là đại diện cho chủ đầu tư được người có nhu cầu thực tại Hà Nội lùng sục tìm mua mỗi khi chủ đầu tư mở bán. Cùng với đó, là sự nhanh nhạy vốn có và cả tín hiệu “đèn xanh” từ phía chủ đầu tư, khiến hàng trăm môi giới bất động sản các nơi thường tụ tập ở Sàn giao dịch Bất động sản Mường Thanh (bên cạnh khách sạn Mường Thanh, KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tìm cơ hội “lướt sóng” kiếm lời.

Từ chỗ đang thất nghiệp do thị trường ế ẩm, bỗng dưng “cò” có mảnh đất màu mỡ để làm ăn, giá chênh mỗi căn hộ vào túi cò" bao nhiêu thì chỉ có "cò" biết rõ, nhưng giá chêng so với giá gốc luôn từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng với mỗi căn hộ tại các dự án “chung cư ông Thản”.

Sắp mở bán VP 6 Linh Đàm,

Giá chênh là điều không thể không có tại mỗi dự án mở bán của "chung cư ông Thản".

Có lẽ, tiếng tăm của các dự án của ông Thản được nổi tiếng cũng do lực lượng môi giới hùng hậu tại Hà Nội đã có mặt trên khắp website, diễn đàn để quảng cáo, chào bán, thậm chí làm giá dự án. Thế nên, tiếng là chung cư giá rẻ, rẻ hơn cả nhà giá rẻ 10 – 14 triệu đồng/m2 (tuỳ từng dự án), nhưng thực chất, số lượng những căn hộ được bán với mức giá này chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường là những căn hộ hướng không đẹp, tầng lẻ. Còn đa số căn hộ đẹp còn lại, người mua ngoài việc phải trả tiền với mức giá gốc cao, còn phải chấp nhận mức giá chênh “cắt cổ”.

Tại sao lại có giá chênh?

Câu hỏi không mới với các “chung cư ông Thản” và cũng không lạ lẫm trên thị trường bất động sản. Bởi lẽ, khi dự án ra hàng, các căn hộ gần như ngay lập tức được giới “cò” ôm hết để phân phối lại kiếm tiền chênh lệch.

Tất nhiên, cơ hội “lướt sóng” cũng phải được các “cò” trả giá với chủ đầu tư một cách đầy đủ. Đổi lại, tất cả khoản “tiền chênh” sẽ được hạch toán vào các suất mua và người có nhu cầu ở thực là người phải “gánh” chi trả cuối cùng.

Về phía chủ đầu tư, chỉ cần thực hiện dự án đúng tiến độ như đã cam kết thì mới “đầu xuôi, đuôi lọt” kế hoạch bán hàng, đảm bảo cái “uy” cho người mua cũng như giới “cò” đất.

Thế nên, vì sao lại nói mang tiếng giá rẻ, chẳng cần nói ai cũng có thể tính ra. Ví như mua căn hộ 70 m2 với giá 15 triệu đồng/m2, nhưng với giá chênh tới 200 triệu đồng. Tính ra, cũng ngót 18 triệu đồng/m2, chưa có VAT và 2% phí bảo trì, mức giá không hề rẻ khi phải chờ khoảng gần 2 năm mới có nhà.

Đến đây, sẽ có người thắc mắc, thế thì tôi sẽ “canh” đến khi nào “chung cư ông Thản” mở bán tôi sẽ đến trực tiếp để được mua giá gốc, đỡ phải mua qua “cò” cho mất tiền chênh thì có được không? Câu trả lời là “khó như mò kim đáy biển” bởi thời điểm mở bán rất “kín đáo” và âm thầm, chỉ giới cò nắm bắt được sớm nhất.

Còn nhớ khi chuẩn bị mở bán dự án VP5 Linh Đàm, một chị môi giới rỉ tai: Em muốn mua để ở thì để lại số điện thoại cho chị, khi bắt đầu mở bán chị sẽ gọi cho em. Nhưng phải xuống luôn mới có giá chênh hợp lý, kể cả 8 giờ tối nhé, chứ để đến hôm sau là giá chênh cao lắm đấy mà có khi còn hết hàng căn đẹp!

Lời cảnh báo đó của chị môi giới này khiến chúng tôi mường tượng đến viễn cảnh cho đợt mở bán dự án VP6 Linh đàm sắp tới…

Vì sao các chung cư của chủ đầu tư này luôn chỉ có cò mới biết mà người dân có nhu cầu thực thường không được biết rõ ràng lịch mở bán chính thức? Và thường luôn chậm chân hơn cò?

Mở bán chung cư giá rẻ vào các thời điểm "khó ai ngờ tới", vào tối muộn, vì sao?

Bởi nếu các dự án này công khai niêm yết thông tin tại sàn các thông tin ngày giờ mở bán, chắc chắn những người có nhu cầu thực sự sẽ không quản ngại bỏ ăn bỏ ngủ để xếp hàng từ đêm hôm trước để có thể tiếp cận được giá gốc.

Như vậy thì chủ đầu tư sẽ khó lòng trả lời "hết hàng" ngay từ giây phút đầu tiên mở bán, "cò" cũng hết đất làm mưa làm gió, làm giá.

Vậy câu hỏi là tại sao chiêu bán hàng này vẫn tồn tại, và người dân có nhu cầu thực sốt vì nhà giá rẻ vẫn phải cắn răng trả chênh hàng chục triệu để mua giá gốc?

Infonet sẽ có câu trả lời vào bài sau!

Nhóm PV KTXH

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.