Sáng tạo để mở rộng thị trường của LifeStyle Vietnam 2012
Hiệp hội xuất khẩu hàng quà tặng và hàng gia dụng Việt Nam (Vietcraft) sẽ tổ chức Hội chợ Quốc tế về hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng, đồ gỗ và hàng gia dụng Việt Nam năm 2012 (LifeStyle Vietnam 2012), từ ngày 18 đến 21-4-2012, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Tân Bình, TPHCM.

“Đông” nhưng chưa “đủ”
Tham gia LifeStyle Vietnam 2012 dự kiến có trên 1.200 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam và các nước trên thế giới với 9 nhóm sản phẩm và dịch vụ gồm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trang trí gia đình; sản phẩm đồ gỗ trong nhà và ngoài trời; hàng gia dụng và sản phẩm đồ đựng; dệt gia dụng và thêu ren; quà tặng và sản phẩm đồng bào dân tộc; trang sức; thời trang và phụ kiện cá nhân; giày dép thời trang; đồ chơi và dịch vụ hỗ trợ.
Năm nay, hầu hết các doanh nghiệp mong muốn tham gia hội chợ để có cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu. Thế nhưng mới đây, tại cuộc họp báo giới thiệu về hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vietcraft, cho biết, có rất nhiều nhóm mặt hàng doanh nghiệp nước ngoài muốn hợp tác nhưng hầu như không tìm ra nhà sản xuất tại Việt Nam.
Nhiều người tự hào bàn tay người thợ Việt Nam làm được nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, nhưng mới dừng ở đó. Công tác tiếp thị, mở hệ thống phân phối (hoặc thâm nhập để phân phối thông qua một nhà phân phối mạnh) thì vẫn còn một khoảng cách rất xa, do vậy rất nhiều ngành sản xuất một thời khá mạnh nhưng nay mai một. Một số mặt hàng khác có nhu cầu lớn thì không tìm được nhà sản xuất.
Theo ông Ngọc, chẳng hạn năm nay khuynh hướng sử dụng những sản phẩm có chất liệu tái chế để ủng hộ xu thế tiêu dùng xanh, vì thế dòng sản phẩm thủy tinh đã quay lại. Các sản phẩm này là những bình thủy tinh trang trí, nắp thủy tinh đậy trên gỗ, đế nến... hiện thị trường Mỹ có nhu cầu cao nhưng không tìm ra nơi sản xuất. Tương tự, các mặt hàng kim khí (từ tôn và chạm trổ bằng kim loại), dòng hàng lễ hội, đồ nội thất, đồ ngủ, thìa dĩa sử dụng một lần, bao bì đóng gói, vải không dệt, va li túi kéo… nhu cầu đặt hàng cũng rất cao nhưng sản xuất trong nước còn rất hạn chế.
Thực tế là Việt Nam có những sản phẩm khá đình đám được nhiều nước ưa chuộng như bộ salon sơn mài, các loại giỏ xách đan từ mây, tre hay bèo Nhật Bản… Thế nhưng, mẫu mã những năm qua quá đơn giản, ít được nghiên cứu mẫu mã mới, do vậy ngành hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam chưa đem lại giá trị xuất khẩu cao.
Đầu tư thiết kế sản phẩm mới
Cũng theo ông Lê Bá Ngọc, hiệp hội sẽ khai trương trung tâm thiết kế và phát triển sản phẩm do Đan Mạch tài trợ, trong đó có cả xưởng sáng tác, nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện tiếp xúc và đặt hàng các nhà thiết kế. Công tác thiết kế phát triển sản phẩm mới hiện nay là khâu quan trọng nhưng cũng yếu nhất ở Việt Nam. Hiện TPHCM cũng đã ý thức rất rõ về vấn đề này và đang có những biện pháp tích cực để khuyến khích ngành công nghiệp sáng tạo nhằm mang lại giá trị gia tăng mới.
Tiềm năng sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam còn rất to lớn, nhưng để tiềm năng này trở thành hiện thực, còn cần rất nhiều nỗ lực, trong đó cần phát huy tính sáng tạo. Đây chính là mấu chốt mà các nhà quản lý và hoạch định chính cần cân nhắc.
Phước Ngọc
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023
Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.