Sáng nay, 20 triệu học sinh nô nức tựu trường

Những ngày qua, mặc dù một số trường đã tổ chức lễ khai giảng sớm, nhưng hôm nay, ngày 5/9, hàng chục triệu học sinh ở mọi miền tổ quốc mới đồng loạt đến trường dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới.

Sáng nay, 20 triệu học sinh nô nức tựu trường

Sáng nay, 20 triệu học sinh nô nức tựu trường

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học này, cả nước có khoảng 15 triệu học sinh ở bậc phổ thông, 4 triệu trẻ em mầm non và hơn 2 triệu sinh viên bậc đại học, cao đẳng.

T

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ khai giảng của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - TP.HCM. (Ảnh Tuổi Trẻ).

Sáng qua (4/9), tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trong khi đó, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh trống báo hiệu năm học mới bắt đầu tại ngôi trường cổ kính nhất của Thủ đô - trường THPT Chu Văn An.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn diễu hành tại lễ khai giảng ở trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Ảnh Mai Châm.

Tại tỉnh Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Sóc Trăng... các trường chuyên cũng đã làm lễ khai giảng với cờ hoa rực rỡ, tiếng trống trường vang vọng. Tại Hòa Bình, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩ, lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khai giảng ở trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Trường Quốc học Huế, Quốc học Quy Nhơn cũng đón nhận lãnh đạo của tỉnh, thành phố đến dự lễ khai giảng.

Học sinh trường Quốc học Quy Nhơn (Bình Định) trong lễ khai giảng. (Ảnh Trường QHQN)

Trước đó, ngày 31/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã gửi thư đến các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trên cả nước nhân dịp năm học mới bắt đầu. Trong thư, Chủ tịch nước đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả của ngành giáo dục trong sự nghiệp "trồng người".

Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của năm học 2012-2013, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta, noi theo các tấm gương học giỏi, rèn luyện tốt, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học, góp phần phụng sự đất nước và làm rạng danh dân tộc Việt Nam.

Thủy Nguyên

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !