Sáng 23/8, Hà Nội thêm 13 ca mắc Covid-19 mới, 8 ca ngoài cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo từ 18h ngày 22/8 đến 6h ngày 23/8 ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 8 ca tại cộng đồng và 5 ca được cách ly.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 
Vì sao F0 cần phơi nắng 20-30 phút mỗi ngày?

Vì sao F0 cần phơi nắng 20-30 phút mỗi ngày?

Virus có thể chết dưới ánh nắng nhưng không phải là lý do chính, F0 cần phơi nắng là để tổng hợp vitamin, và chỉ phơi dưới 30 phút mỗi ngày.

Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Đống Đa (4), Hoàng Mai (4), Thanh Xuân (3), Hoài Đức (2).

Cụ thể:

Chùm sàng lọc ho sốt (2)

(1) B.T.H, nữ, 1973

Địa chỉ: Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

Dịch tễ: Chiều ngày 22/08/2021 bệnh nhân đi cùng con gái là N.T.H đến sàng lọc tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, sau đó được lấy mẫu khẳng định PCR kết quả dương tính (BV Hồng Ngọc).

(2)  N.T.H, nữ, 1993

Địa chỉ: Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

Dịch tễ: Chiều ngày 22/08/2021 bệnh nhân đi cùng mẹ là B.T.H đến khu sàng lọc tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, sau đó được lấy mẫu khẳng định PCR kết quả dương tính (BV Hồng Ngọc).

Chùm ho sốt thứ phát (7)

(1) H.V.M.K, nam, 2020

Địa chỉ: Xóm Ngò - An Hạ, An Thượng, Hoài Đức

Dịch tễ: Sống trong khu vực phong tỏa, gần nhà BN H.V.B, ngày 20/8 được xét nghiệm mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(2) H.T.Y, nữ, 1990

Địa chỉ: Xóm Ngò - An Hạ, An Thượng, Hoài Đức

Dịch tễ: Sống trong khu vực phong tỏa (là mẹ của H.V.M.K), gần nhà BN H.V.B, ngày 20/8 được xét nghiệm mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(3) N.V.H.A, nam, 2020

Địa chỉ: Chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân

Dịch tễ: là F1 của N.T.L.Đ, chuyển vào khu cách ly tập trung ngày 19/8 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 21/8 bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(4) N.Đ.G.H, nam, 2008.

 Đ/c: HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Dịch tễ: Là BN trong khu vực phong tỏa. Ngày 17/8, xuất hiện ho húng hắng, ngày 20/8, được lấy mẫu gộp dương tính. Ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội).

(5) N.K.N, nữ, 1984.

Đ/c: HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Dịch tễ: Là BN trong khu vực phong tỏa. Triệu chứng khởi phát ngày 21/8, sốt, ho, hắt hơi, chảy nước mũi. Ngày 21/8, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội).

(6) L.V.K, nam, 2008.

Đ/c: HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Dịch tễ: Là BN trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/8, được lấy mẫu gộp dương tính, ngày 21/8 xuất hiện chảy nước mũi, ngạt mũi, giảm vị giác. Ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội)

(7) N.T.H, nữ, 1941.

Đ/c: HH4C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Dịch tễ: Là BN trong khu vực phong tỏa, ngày 18/8, ho đờm ngày 20/8, được lấy mẫu gộp dương tính. Ngày 21/8, được lấy lại mẫu đơn kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội)

Chùm liên quan TP Hồ Chí Minh (4)

(1) N.S.T, nam, 1998

(2) P.V.H, nam, 1998

(3) C.Đ.T, nam, 1998    

(4) L.T.K.H, nữ, 1998

Địa chỉ: Phương Liên, Đống Đa

Dịch tễ: Là các sinh viên hỗ trợ chống dịch tại Bình Dương đã được làm xét nghiệm ngày 18/8 âm tính. Ngày 20/8 các BN về Hà Nội được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 21/8 (BV ĐH Y Hà Nội thực hiện).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.587 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.317 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.270 ca.

N. Huyền 

Tối 22/8, Hà Nội thêm 6 ca Covid-19

Tối 22/8, Hà Nội thêm 6 ca Covid-19

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 12h đến 18h ngày 22/8 ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới đều tại khu cách ly. Như vậy sau 24h, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc mới. 

Nước dừa, gừng và đường phèn có phòng chống được Covid-19?

Nước dừa, gừng và đường phèn có phòng chống được Covid-19?

Thời gian gần đây nhiều người chia sẻ cách nấu nước dừa với gừng, đường phèn uống để phòng chống Covid-19. Vậy thức uống này có tác dụng phòng chống Covid-19 hay không?

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !