Sản phụ mổ đẻ bị nghi cắt nhầm lá lách?
Trước thông tin một sản phụ mổ đẻ bị bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cắt nhầm lá lách, đại diện Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã khẳng định việc cắt lá lách cho sản phụ là do bệnh lý và đúng quy trình để cứu tính mạng sản phụ chứ không phải là cắt nhầm.
Theo người nhà sản phụ, vào hồi 19h ngày 7/11, sản phụ Trương Thị Phương (20 tuổi, quê ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức) vào điều trị tại Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Hà Đông với chẩn đoán là chuyển dạ đẻ con so, vỡ ối sớm, thai 40 tuần, thai to. Các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu lấy thai, tiên lượng bệnh nhân đẻ thường sẽ khó khăn.
Nhưng khi mổ đẻ xong sản phụ cũng bị bác sĩ cắt luôn lá lách. Trước hàng loạt "tai tiếng" của ngành y thời gian qua như tiêm nhầm vắc xin, nghi sản phụ bị truyền nhầm máu, dư luận cho rằng nhiều khả năng sản phụ Phương cũng bị cắt nhầm lá lách.
Xác nhận với chúng tôi, TS Nguyễn Gia Thức - GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, đúng là có trường hợp sản phụ Trương Thị Phương nhập viện và tiến hành mổ đẻ hôm 7/11. Kịp mổ cho sản phụ Phương do bác sĩ Nguyễn Thị Lan (mổ chính) và bác sĩ Nguyễn Việt Anh (mổ phụ).
“Theo như xét nghiệm ban đầu sản phụ Phương chuyển dạ đẻ con so, thai 40 tuần, thai to (khoảng 3,9 kg) và được chỉ định mổ cứu lấy thai nhi vì lí do thai to, vỡ ối sớm, tiên lượng đẻ đường dưới khó khăn, các bác sĩ đã mổ ngang đoạn dưới lấy được 01 cháu gái. Quá trình mổ lấy thai diễn ra bình thường, đúng qui trình”, TS Nguyễn Gia Thức cho biết.
Về việc cắt lá lách của sản phụ Phương, ông Thức giải thích: “Sau khi đóng cơ tử cung, các bác sĩ phát hiện thấy máu đỏ tươi, lẫn máu cục trong ổ bụng, phẫu thuật viên đã mời bác sĩ Trưởng khoa sản và bác sĩ ngoại khoa bệnh viện khám, hội chẩn ngay trên bàn mổ. Sau khi hội chẩn các bác sĩ thấy lách bệnh nhân to gấp 2 lần so với bình thường, có rạn rách vỏ bao lách gây chảy máu. Kíp hội chẩn thống nhất chẩn đoán chảy máu do rách bao lách trên, lách to do bệnh lý”.
Theo giám đốc bệnh viện, sau khi hội chẩn và tiến hành cắt lách cho bệnh nhân, kíp phẫu thuật đã giải thích cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời gửi bệnh phẩm lên bệnh viện tuyến trên để chẩn đoán vi thể. Đối với trường hợp sản phụ mắc bệnh lý này, nếu bệnh nhân không được mổ mà để đẻ tự nhiên thì những áp lực về cơn rặn, cơn co sẽ gây vỡ lá lách, khiến bệnh nhân có thể tử vong.
Bệnh phẩm của sản phụ Phương được xét nghiệm tại Khoa giải phẫu bệnh – Bệnh viện Việt Đức. Đến ngày 18/11, Bệnh viện Việt Đức đã có kết luận cụ thể về bệnh phẩm của chị Phương như sau: “Hình ảnh rách bao lách, tụ máu dưới bao lách trên một lách to, sung huyết mạnh, quá sản và tăng sinh xơ ở tủy đỏ. Đề nghị làm thêm huyết đồ để kiểm tra thêm các bệnh về máu”.
![]() |
| Bệnh viện đa khoa Hà Đông, nơi sản phụ Phương sinh mổ |
Nhưng khi mổ đẻ xong sản phụ cũng bị bác sĩ cắt luôn lá lách. Trước hàng loạt "tai tiếng" của ngành y thời gian qua như tiêm nhầm vắc xin, nghi sản phụ bị truyền nhầm máu, dư luận cho rằng nhiều khả năng sản phụ Phương cũng bị cắt nhầm lá lách.
Xác nhận với chúng tôi, TS Nguyễn Gia Thức - GĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, đúng là có trường hợp sản phụ Trương Thị Phương nhập viện và tiến hành mổ đẻ hôm 7/11. Kịp mổ cho sản phụ Phương do bác sĩ Nguyễn Thị Lan (mổ chính) và bác sĩ Nguyễn Việt Anh (mổ phụ).
“Theo như xét nghiệm ban đầu sản phụ Phương chuyển dạ đẻ con so, thai 40 tuần, thai to (khoảng 3,9 kg) và được chỉ định mổ cứu lấy thai nhi vì lí do thai to, vỡ ối sớm, tiên lượng đẻ đường dưới khó khăn, các bác sĩ đã mổ ngang đoạn dưới lấy được 01 cháu gái. Quá trình mổ lấy thai diễn ra bình thường, đúng qui trình”, TS Nguyễn Gia Thức cho biết.
Về việc cắt lá lách của sản phụ Phương, ông Thức giải thích: “Sau khi đóng cơ tử cung, các bác sĩ phát hiện thấy máu đỏ tươi, lẫn máu cục trong ổ bụng, phẫu thuật viên đã mời bác sĩ Trưởng khoa sản và bác sĩ ngoại khoa bệnh viện khám, hội chẩn ngay trên bàn mổ. Sau khi hội chẩn các bác sĩ thấy lách bệnh nhân to gấp 2 lần so với bình thường, có rạn rách vỏ bao lách gây chảy máu. Kíp hội chẩn thống nhất chẩn đoán chảy máu do rách bao lách trên, lách to do bệnh lý”.
Theo giám đốc bệnh viện, sau khi hội chẩn và tiến hành cắt lách cho bệnh nhân, kíp phẫu thuật đã giải thích cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời gửi bệnh phẩm lên bệnh viện tuyến trên để chẩn đoán vi thể. Đối với trường hợp sản phụ mắc bệnh lý này, nếu bệnh nhân không được mổ mà để đẻ tự nhiên thì những áp lực về cơn rặn, cơn co sẽ gây vỡ lá lách, khiến bệnh nhân có thể tử vong.
Bệnh phẩm của sản phụ Phương được xét nghiệm tại Khoa giải phẫu bệnh – Bệnh viện Việt Đức. Đến ngày 18/11, Bệnh viện Việt Đức đã có kết luận cụ thể về bệnh phẩm của chị Phương như sau: “Hình ảnh rách bao lách, tụ máu dưới bao lách trên một lách to, sung huyết mạnh, quá sản và tăng sinh xơ ở tủy đỏ. Đề nghị làm thêm huyết đồ để kiểm tra thêm các bệnh về máu”.
Phương Thúy
Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa
Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.
Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan
Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.
Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Tìm hướng phát triển du lịch y tế
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp
Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.
Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3
Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.
Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
