River City - vương miện lỡ thời?

Trong năm 2016, thương vụ M&A dự án đình đám nhất làng BĐS TP.HCM có lẽ là việc An Gia Investment dốc hàng trăm triệu USD vào siêu dự án The Everich 2 đình đám một thời từng khiến đại gia BĐS Phát Đạt “chết đứng”.

Giờ đây, dự án được thay bằng cái tên mới hoành tráng hơn là River City. Với số lượng căn hộ "khủng" nhưng vẫn kế thừa những nhược điểm cũ, cộng với việc công bố giữa lúc thị trường có dấu hiệu chững lại, liệu An Gia Investment có đang mạo hiểm?

Bình mới rượu cũ

River City tọa lạc trên đường Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7, là dự án đình đám trong thời gian qua bởi số lượng căn hộ thuộc hạng “khủng” nhất TP.HCM. Thực chất, đây chính là siêu dự án The Everich 2 một thời của Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (Phát Đạt). Dự án từng gây chú ý với kiến trúc hình chiếc vương miện lộng lẫy nằm bên bờ sông Sài Gòn.

Ra đời đúng “điểm chết” của thị trường BĐS giữa năm 2010, The Everich 2 không thể tiêu thụ, kéo theo cơn nợ nần của Phát Đạt. The Everich 2 đổi tên thành River City kể từ khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS An Gia (An Gia Investment) nhảy vào hợp tác đầu tư.

Đứng sau An Gia Investment trong thương vụ này là quỹ đầu tư Creed Group. Đối tác Nhật Bản này đã rót 500 triệu USD để cùng hai nhà đầu tư tìm lại vị thế của “chiếc vương miện đã thất truyền”. Mặc dù đã thay tên và đổ hàng trăm triệu USD vào River City, thế nhưng bài toán khó cho các nhà đầu tư lại đến từ chính quy mô và vị trí của dự án.

River City - vương miện lỡ thời? - ảnh 1

River City thực chất là dự án The Everich 2 đình đám từng khiến đại gia BĐS Phát Đạt "chết đứng".

Theo thông tin quảng bá, dự án River City được xây dựng trên khu đất rộng 112.585m2, quy mô 8.000 căn hộ. Đây được coi là dự án có số lượng căn hộ thuộc hàng nhiều nhất tại TP.HCM vào thời điểm hiện tại. Một phép tính đơn giản, nếu mỗi căn hộ có 3 cư dân thì River City sẽ là nơi sinh sống của ít nhất 24.000 con người. Giải bài toán tiện ích cho lượng dân như vậy là một vấn đề nan giải. Chính quy mô khổng lồ và hào nhoáng này khiến The Everich 2 không tạo được sức hấp dẫn.

Bên cạnh quy mô dự án, nhà đầu tư River City còn tạo ấn tượng với người mua nhà khi quảng bá dự án sẽ có hàng loạt tiện ích hoành tránh như biển đảo nhân tạo; hồ bơi thác nước hai tầng; quảng trường nước và ánh sáng; đường hoa đi bộ trên không...  Trong khi đó, tiện ích cơ bản như công viên, khu sinh hoạt cộng đồng lại không được chủ đầu tư nhắc đến. Dự án nằm biệt lập bên sông, cách xa trường học, bệnh viện nên cư dân rất khó khăn khi tiếp cận với các dịch vụ dân sinh.

Sức ép hạ tầng

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau lễ mở bán gần đây, River City đang bước vào giai đoạn bung hàng. Với số lượng căn hộ khủng, việc tiêu thụ dự án không phải là chuyện dễ. Hàng loạt đơn vị phân phối nhảy vào, vô tình tạo nên “ma trận” giá bán.

Đơn cử, với căn hộ block A diện tích 54,8m2, sàn Khải Tín chào bán ở mức 27,8 triệu đồng/m2 và khi thanh toán 50% giá trị căn hộ người mua sẽ được chiết khấu 3%. Trong khi cũng với loại căn hộ ở block này, sàn Gia Phát rao bán mức 27 triệu đồng/m2, thanh toán 50% được chiết khấu 5%.

River City - vương miện lỡ thời? - ảnh 2

Đường Nguyễn Văn Quỳ rộng chừng 3 mét, xe container lưu thông ngày đêm nhưng lại là tuyến đường huyết mạch dẫn vào dự án, nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông là rất lớn.

Theo tìm hiểu của PV, mức giá tại River City cao hơn đến 3-5 triệu đồng so với các dự án khác cùng vị trí như Luxury Home của Sacomreal, The Golden Star của Hưng Lộc Phát, hay Luxcity của Tập đoàn Đất Xanh… Đặc biệt là các dự án này hầu hết đã thành hình. Trong khi River City, ngoài những thông tin hoành tráng, vẫn chỉ là “chiếc vương miện” dang dở, “đứng hình” nhiều năm nay.

Một nhân viên tư vấn bán hàng cho biết, thời gian hoàn thành River City dự kiến vào quý II/2019. Với người mua có nhu cầu ở thực, thời gian xây dựng dự án này đủ lâu và khó lòng hút khách.  

Một nhược điểm của River City là nằm trên con đường độc đạo Nguyễn Văn Quỳ nối ra điểm giao Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Thị Thập. Đường Nguyễn Văn Quỳ có bề rộng chừng 3 mét, nằm dưới dạ cầu Phú Mỹ từ lâu là điểm đen ùn tắc, tai nạn giao thông và ngập nước.

Cuối đường Nguyễn Văn Quỳ có Cảng Lotus và bãi container cảng rau quả, ngày đêm các loại xe tải nặng, xe container cày xới. Nếu tỷ lệ căn hộ được lấp đầy, không biết hàng nghìn xe hơi, xe máy tăng thêm sẽ lưu thông ra sao ở khu vực nút cổ chai này. Đây là những nguyên nhân khiến người mua nhà dè dặt xuống tiền.

Rõ ràng, với hàng loạt những điều như trên, cơ hội hồi sinh của The Everich 2 trước đây và River City vẫn còn bỏ ngỏ. Dự án mang trong mình sứ mệnh vực dậy Phát Đạt và bước chuyển của An Gia Investment vẫn chưa có gì chắc chắn.

Ông Nguyễn Văn Đực – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM cho rằng, với việc hàng loạt chủ đầu tư triển khai dự án ở khu Nam Sài Gòn, cụ thể là Q.7, đang gây ra áp lực lớn cho hạ tầng đô thị. Dân cư gia tăng nhanh chóng trong một thời gian ngắn, trong khi hạ tầng chưa đáp ứng được sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy. Cụ thể ở Q.7 là tình trạng tắc nghẽn giao thông trên một số tuyến đường như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập…

Theo ông Đực, dự án phát triển ồ ạt trong một khu vực sẽ dẫn tới tình trạng “bội thực”. Nhiều chủ đầu tư xây dự án cao cấp, trong khi nhu cầu thực của người dân là căn hộ có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng. Dường như nhiều chủ đầu tư đang bỏ qua người có nhu cầu mua nhà ở thực để hướng đến giới đầu cơ. Ngoài ra, việc sử dụng những xảo thuật tinh vi như “đa cấp BĐS” đã và đang làm cho thị trường địa ốc có nhiều bất ổn.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.