Ra mắt Hội đồng tư vấn du lịch
Phiên họp ra mắt Hội đồng tư vấn Du lịch (TAB) vừa được tổ chức tại Hà Nội sáng nay 27/11 nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động của Dự án Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và xã hội.
Trọng tâm của phiên họp nhằm tập hợp những cá nhân nổi bật từ các đối tác thuộc khu vực nhà nước và tư nhân trong ngành du lịch và tổ chức đối thoại mở và liên tục để thúc đẩy và xúc tiến phát triển thương mại, mậu dịch và đầu tư trong ngành du lịch Việt Nam.
Hội đồng Tư vấn Du lịch nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như một điểm đến bền vững về du lịch thông qua việc tận dụng những nguồn lực từ khu vực nhà nước và tư nhân, từ đó tạo ra một chiến lược ngành nhất quán và toàn diện.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH,TT&DL) Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh mối quan hệ công – tư sẽ là sự đột phá quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa ngành du lịch Việt Nam, như đã được xác định trong Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam tới 2020, tầm nhìn 2030. Hơn nữa, nó sẽ tăng cường tính cạnh tranh của Việt Nam và biến đất nước thành một điểm đến hấp dẫn trên toàn cầu.
“Hội đồng Tư vấn Du lịch sẽ cho phép Bộ VH,TT&DL hưởng lợi từ chuyên môn của những đại diện của ngành, tận dụng nguồn lực tài chính và con người, và đảm bảo khung hành chính của chính phủ hài hòa với các chiến lược và mục tiêu chung của ngành”, ông Bryan Fornari, Phó ban Hợp tác và Phát triển Quản trị công và Hợp tác Kinh tế, Phái đoàn Liên minh Châu Âu nhận xét.
Theo ông Bryan, EU tin tưởng rằng thông qua đối thoại tích cực, Hội đồng Tư vấn Du lịch sẽ tăng cường đáng kể lợi thế cạnh tranh của Việt Nam với vai trò điểm đến và đạt được tiến bộ lớn lao về “tính trách nhiệm” mà cả khu vực nhà nước và tư nhân đang cùng hướng tới.
Hội đồng Tư vấn Du lịch bao gồm 20 cá nhân có ảnh hưởng lớn trong ngành du lịch, từ Giám đốc điều hành của các khách sạn, các công ty lữ hành, doanh nghiệp vận tải, chủ tịch của các hiệp hội du lịch, lãnh đạo của một số cơ sở đào tạo, đại diện từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng thương mại Châu Âu, tới cán bộ quản lý cao cấp từ khu vực nhà nước.
Việc thành lập Hội đồng Tư vấn Du lịch ban đầu được Nhóm Công tác Du lịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam khuyến nghị từ năm 2009 và cuối cùng được Tổng cục Du lịch thông qua với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu qua Dự án EU vào năm 2010. Diễn đàn trao đổi thông tin và kiến thức dưới hình thức của một Hội đồng Tư vấn Du lịch như vậy đóng góp rất lớn cho sự phát triển và sử dụng hiệu quả các tài nguyên của những điểm đến thành công trên thế giới.
Phiên họp tiếp theo của Hội đồng Tư vấn Du lịch sẽ diễn ra vào đầu năm 2013.
Hội đồng Tư vấn Du lịch nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như một điểm đến bền vững về du lịch thông qua việc tận dụng những nguồn lực từ khu vực nhà nước và tư nhân, từ đó tạo ra một chiến lược ngành nhất quán và toàn diện.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH,TT&DL) Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh mối quan hệ công – tư sẽ là sự đột phá quan trọng trong việc chuyên nghiệp hóa ngành du lịch Việt Nam, như đã được xác định trong Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam tới 2020, tầm nhìn 2030. Hơn nữa, nó sẽ tăng cường tính cạnh tranh của Việt Nam và biến đất nước thành một điểm đến hấp dẫn trên toàn cầu.
![]() |
| Phiên họp ra mắt Hội đồng tư vấn Du lịch sáng 27/11. Ảnh: H.Thanh |
“Hội đồng Tư vấn Du lịch sẽ cho phép Bộ VH,TT&DL hưởng lợi từ chuyên môn của những đại diện của ngành, tận dụng nguồn lực tài chính và con người, và đảm bảo khung hành chính của chính phủ hài hòa với các chiến lược và mục tiêu chung của ngành”, ông Bryan Fornari, Phó ban Hợp tác và Phát triển Quản trị công và Hợp tác Kinh tế, Phái đoàn Liên minh Châu Âu nhận xét.
Theo ông Bryan, EU tin tưởng rằng thông qua đối thoại tích cực, Hội đồng Tư vấn Du lịch sẽ tăng cường đáng kể lợi thế cạnh tranh của Việt Nam với vai trò điểm đến và đạt được tiến bộ lớn lao về “tính trách nhiệm” mà cả khu vực nhà nước và tư nhân đang cùng hướng tới.
Hội đồng Tư vấn Du lịch bao gồm 20 cá nhân có ảnh hưởng lớn trong ngành du lịch, từ Giám đốc điều hành của các khách sạn, các công ty lữ hành, doanh nghiệp vận tải, chủ tịch của các hiệp hội du lịch, lãnh đạo của một số cơ sở đào tạo, đại diện từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng thương mại Châu Âu, tới cán bộ quản lý cao cấp từ khu vực nhà nước.
Việc thành lập Hội đồng Tư vấn Du lịch ban đầu được Nhóm Công tác Du lịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam khuyến nghị từ năm 2009 và cuối cùng được Tổng cục Du lịch thông qua với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu qua Dự án EU vào năm 2010. Diễn đàn trao đổi thông tin và kiến thức dưới hình thức của một Hội đồng Tư vấn Du lịch như vậy đóng góp rất lớn cho sự phát triển và sử dụng hiệu quả các tài nguyên của những điểm đến thành công trên thế giới.
Phiên họp tiếp theo của Hội đồng Tư vấn Du lịch sẽ diễn ra vào đầu năm 2013.
T.Huyền
Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp
Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.
Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á
Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.
Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao
Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
