Quỹ bình ổn xăng dầu đang dư, nhiều DN báo âm
Bộ Tài chính vừa công bố số liệu cụ thể trích lập quỹ BOG xăng dầu tính tới hết quý III/2013. Theo đó, tổng số trích Quỹ BOG trong quý III (từ ngày 1/7 đến hết 30/9) là 1.043,765 tỷ đồng, tổng số sử dụng Quỹ BOG là 1.040,629 tỷ đồng. Số dư quỹ này hiện tại là 58,601 tỷ đồng. Như vậy, so với thời điểm quý II/2013, số dư quỹ BOG đã "dôi" thêm 3,134 tỷ đồng.
Đáng lưu ý, quỹ BOG tại một nửa trong số 13 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu hiện đang bị âm. Cụ thể, đơn vị đang có bị âm quỹ BOG nhiều nhất là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), lên tới 209,152 tỷ đồng; tiếp theo là Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) đang bị âm 145,834 tỷ đồng. Các đơn vị hiện cũng đang bị "hụt" quỹ BOG tiếp theo lần lượt là Công ty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp khi âm 33,076 tỷ đồng; Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Việt âm quỹ 37,254 tỷ đồng; Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam âm 20,154 tỷ đồng và cuối cùng là Công ty CP Hóa dầu Quân đội âm 9,53 tỷ đồng.
Các đơn vị còn dư quỹ cũng rất thấp, Petrolimex còn dư 205 triệu đồng, Tcy Xăng dầu Quân đội dư 180 triệu đồng...
![]() |
Đến hết quý III,quỹ BOG tại Petrolimex đang dương hơn 205 tỷ đồng |
Trước đó, trong chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời tối 6/10, giải đáp băn khoăn của người dân về quản lý mặt hàng xăng dầu cũng như việc công bố công khai trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, công khai quỹ này theo quý là hợp lý vì theo tháng sẽ rất tốn kém.
Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, việc công khai việc trích Quỹ BOG xăng dầu của từng DN đầu mối từng quý theo Thông tư quy định của Bộ Tài chính, nếu công khai hàng tháng thì phát sinh nhiều chi phí hành chính, thủ tục, vì công khai phải qua việc báo cáo của DN, thẩm tra của cơ quan quản lý Nhà nước nên rất mất thời gian và nhân lực.
“Do vậy việc công khai hàng quý việc trích, sử dụng quỹ BOG đối với từng DN kinh doanh xăng dầu đầu mối theo từng quý là hợp lý”- Bộ trưởng Dũng nêu quan điểm.
Về thắc mắc của người dân cho rằng, “Quỹ BOG xăng dầu là tiền của dân nhưng lại đặt tại các DN đầu mối, như thế có tạo nguy cơ tiền của dân sử dụng sai mục đích hay không?”, người đứng đầu cơ quan tài chính nhấn mạnh, việc trích lập sử dụng Quỹ BOG xăng dầu cho từng thời điểm hoàn toàn theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý NN, các DN phải thực hiện theo quy định này.
Ông khẳng định: “DN không thể tự trích tự lập và tự trả nên không có chuyện DN tùy tiện sử dụng quỹ BOG. Qua công tác kiểm tra, kiểm toán thì kiểm toán Nhà nước chưa phát hiện việc sử dụng quỹ sai mục đích, kết quả kiểm toán này là công khai”.
“Điều hành mặt hàng xăng dầu trên khía cạnh nào cũng phải đảm bảo ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tránh tăng giá đột biến. Quỹ BOG xăng dầu giúp cơ quan điều hành giá giải quyết được việc giá xăng dầu trong nước tăng giá đột biến khi giá thế giới biến động mạnh” - người đứng đầu ngành tài chính chốt lại.