Quảng Ninh yêu cầu TDH Ecoland hoàn thiện hồ sơ Dự án Khu đô thị Móng Cái

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu công ty TDH Ecoland (công ty con của Ecopark) hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Móng Cái trước ngày 15/12.

Một góc thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Móng Cái do CTCP đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecoland (công ty con của Tập đoàn Ecopark) báo cáo. 

Theo đó, sau khi doanh nghiệp đề xuất lập quy hoạch chi tiết và nghiên cứu đầu tư dự án trên địa bàn TP Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương và địa điểm, giao cho công ty nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu A-A5.1 với diện tích khoảng 320 ha. 

Tuy nhiên, sau gần 1 năm được tỉnh giao nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, tiến độ triển khai thực dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, mặc dù đã triển khai lập hồ sơ quy hoạch chi tiết cơ bản đảm bảo quy định nhưng doanh nghiệp này chưa thực sự vào cuộc quyết liệt để triển khai chỉ đạo của tỉnh.

Vì vậy UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TDH Ecoland, phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch chi tiết, thời hạn là trước ngày 15/12/2019 phải báo cáo UBND tỉnh.

Tại Quảng Ninh, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland (công ty con của Ecopark) đã đề xuất ranh giới nghiên cứu qui hoạch và dự án đầu tư các khu đô thị gồm: Khu A5.1 và một phần A5.3 trong qui hoạch chung xây dựng khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái thuộc xã Hải Xuân; Vùng phụ cận khu A5.1 và một phần khu A5.3; Khu trung tâm đô thị tích hợp (C1) và Khu đô thị mới (C2), thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, tại xã Hải Đông, tổng diện tích do công ty đề xuất lên đến 2.990 ha.

Tập đoàn Ecopark, là doanh nghiệp ghi dấu ấn với khu đô thị Ecopark tại Văn Giang  - Hưng Yên. Hồi đầu tháng 8, Ecopark cũng đã ký thỏa thuận với Tập đoàn LH của Hàn Quốc để phát triển một khu công nghiệp sạch rộng gần 140 ha thuộc Khu công nghiệp và Đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt 3000ha trên địa bàn huyện Yên Mỹ  - Hưng Yên.

Tổng giám đốc hiện nay của Ecopark là ông Trần Quốc Việt được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc của Ecopark hồi tháng 1/2019, thay cho ông Đào Ngọc Thanh, người đã rút khỏi Hội đồng Quản trị và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex.

Tuấn Hưng
Từ khóa: Ecopark TDH Ecoland Khu đô thị sinh thái Móng Cái Trần Quốc Việt Đoàn Ngọc Thanh

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.