Quảng Ninh “ép” dùng dịch vụ Techcombank: Phạm luật cạnh tranh?

Techcombank cho rằng, việc UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc ưu tiên sử dụng dịch vụ của ngân hàng là “mang lại lợi ích thực tế trong phát triển kinh tế của tỉnh".

Theo thông tin trên báo chí, tháng 7/2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn do Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thành ký gửi tới các sở,ban, ngành và UBND các thành phố, huyện, thị xã trực thuộc đề nghị các cơ quan này ưu tiên sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cung cấp và tạo điều kiện để ngân hàng  này huy động các dòng tiền nhàn rỗi từ nguồn tỉnh quản lý.

Lý do được tỉnh Quảng Ninh đưa ra, là để “đảm bảo chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với Ngân hàng Techcombank được triển khai hiệu quả”. Trên cơ sở đó Techcombank sẽ có các chương trình tài trợ lại cho tỉnh để lập các quy hoạch chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Được biết, năm 2012 Techcombank đã tài trợ cho tỉnh Quảng Ninh 67 tỷ đồng, năm 2013 – 70 tỷ đồng và năm 2014 cam kết tài trợ 100 tỷ đồng.

Quảng Ninh “ép” dùng dịch vụ Techcombank: Phạm luật cạnh tranh? - ảnh 1

Techcombank được UBND tỉnh Quảng Ninh ưu ái

Liên quan tới sự việc này, trong thông cáo gửi tới báo chí chiều 13/10 Ngân hàng Techcombank cho rằng, hai năm qua ngân hàng đã đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong nhiều hoạt động hỗ trợ cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội. Ngân hàng cũng có nhiều sản phẩm dịch vụ, giải pháp tài chính vượt trội cung cấp cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Ninh trân trọng đóng góp của Techcombank với tỉnh và đã khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Techcombank. Chúng tôi tin rằng việc hợp tác này mang lại lợi ích thực tế trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp trên địa bàn.

“Techcombank đã và đang tiếp tục nỗ lực mang lai chất lượng tốt nhất cho các doanh nghiệp và khách hàng để không phụ lòng tin tưởng hợp tác này”- thông cáo của Techcombank khẳng định.

Việc cơ quan công quyền tỉnh Quảng Ninh ra văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành sử dụng dịch vụ của một ngân hàng liệu có vi phạm Luật Cạnh tranh?

Đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) khi chia sẻ với Báo điện tử Infonet  cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin tin về sự việc trên và sẽ có cuộc làm việc trực tiếp với tỉnh Quảng Ninh trong tuần này.

“Tỉnh Quảng Ninh có sai phạm hay không, cụ thể sai phạm thế nào, có vi phạm Luật Cạnh tranh hay không, thì sau khi chúng tôi làm việc với phía tỉnh mới có thể thông tin chính xác được” – vị này nói.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện cơ quan công quyền địa phương ra công văn "ép" các sở, ngành trực thuộc ưu tiên dùng sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp. Hồi tháng 8/2014 cũng đã từng xảy ra tình trạng UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và UBND tỉnh Nghệ An ra công văn chỉ đạo các sở, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn chung tay góp sức hỗ trợ, tiêu thụ sản phẩm đồ uống sản xuất trong tỉnh. Những văn bản chỉ đạo trên của các cơ quan công quyền thực sự đã gây bức xúc đối với người dân. 

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.