Quảng Ngãi: Người trồng hoa tết méo mặt vì mưa lũ

Mưa lũ lớn mấy ngày qua khiến tỉnh Quảng Ngãi bị ngập úng nhiều nơi. Ở một số vùng quê chuyên canh trồng hoa, người dân đang điêu đứng khi nước lũ nhấn chìm hàng trăm ngàn chậu hoa đang được chăm sóc cho mùa tết sắp đến.

Quảng Ngãi: Người trồng hoa tết méo mặt vì mưa lũ

>> Miền Trung: Mưa lũ làm ngập hàng ngàn ngôi nhà

Từ sáng sớm, hàng trăm nông dân trồng hoa tết ở các xã Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hiệp (thị trấn Sông Vệ, Quảng Ngãi) đã phải đánh vật với nước lũ trên sông Vệ tràn vào các khu dân cư. Tại các vựa hoa dọc theo dòng sông này, nước lũ đã nhấn chìm hàng trăm ngàn chậu đang trong thời kỳ làm nụ. Tốc độ lũ tràn về quá nhanh khiến người trồng hoa hầu như không kịp trở tay.

Quảng Ngãi: Người trồng hoa tết méo mặt vì mưa lũ

Nông dân ở các vựa hoa tết dọc sông Vệ (Quảng Ngãi) hối hả đưa hoa đi "chạy lũ" - Ảnh: NP

Tại khu dân cư Liên tổ 2 (thị trấn Sông Vệ). anh Cao Minh Ngọc đang cùng hàng chục nông dân cật lực di dời hàng ngàn chậu hoa cúc, hoa vạn thọ… chạy lũ. Vừa đưa chậu hoa lên xe kéo, anh vừa thở hổn hển cho hay, cả bốn người trong nhà anh phải bỏ cả bữa ăn sáng mà vẫn không kịp đưa hơn hơn 2.000 chậu hoa lên mô đất cao hơn.

“Tôi đang ngủ bỗng nghe bà con hàng xóm hô nước lũ tràn vào rồi, bật dậy thì thấy nước đã mấp mé thềm cửa. Cả nhà tập trung di chuyển đồ đạt, vật dụng trong nhà lên nơi cao ráo, vừa chuyển xong thì nước tràn vào ngang đầu gối. Không có hột cơm nào trong bụng, cả nhà lại phải chạy ra vườn cứu hoa mà vẫn không kịp” – anh Ngọc cho biết.

Ở gần đó, anh Nguyễn Minh đang hối hả di chuyển hoa thì giẫm phải đinh. Ngồi ôm chân chảy máu bê bết, anh Minh nói như mếu: “Chăm sóc cả mấy tháng nay, lũ tràn về một cái là coi như mất trắng. Nếu lũ ngâm một ngày còn đỡ, chứ dầm dề vài ba ngày thì coi như cả nhà tui hết biết ăn tết luôn”. Đó cũng là tình cảnh chung của hàng trăm hộ dân trồng hoa dọc triền sông Vệ khi những vựa hoa xanh tốt giờ gần như bị nước ngập hoàn toàn, chỉ còn nhô lên phần đọt trên mặt nước.

Quảng Ngãi: Người trồng hoa tết méo mặt vì mưa lũ

Nông dân "méo mặt vì hàng ngàn chậu hoa chuẩn bị cho mùa tết đã bị ngập lũ - Ảnh: NP

Theo các nông dân trồng hoa cho biết, cây hoa rất dễ bị thối nếu nước lũ ngâm quá hai ngày. “Di dời lên vùng này nhưng cũng chẳng an tâm chút nào. Lũ dâng cao tí nữa là nơi này cũng ngập thôi. Mọi năm đến giờ này là hết lụt rồi, nếu có thì cũng chỉ lụt nhỏ. Vậy mà năm nay đến thời điểm này lũ lại về khiến người dân không trở tay kịp. Người dân trồng hoa tết năm nay lại “chết” vì nước lũ thôi’ – chị Lê Thị Mỹ Anh ở khu dân cư Liên tổ 2 (thị trấn Sông Vệ) than thở.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm cứu kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trong đợt mưa lũ vừa xảy ra từ ngày 25/11 đến nay, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh đã dao động ở mức báo động (BĐ) 3, riêng trên sông Vệ nước đã vượt mức BĐ 3, gây ngập úng nghiêm trọng ở nhiều nơi. Nguyên nhân nước lũ về nhanh là do ở các huyện miền núi đầu nguồn có mưa lớn như Ba Tơ 299mm, Minh Long 327mm, Sơn Tây 317mm… Ở một số nơi đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ, chia cắt. Giao thông trên một số tuyến đường bị ách tắc do sạt lở núi.

Đặc biệt, tại huyện miền núi Sơn Tây, sạt lở núi ở xã Sơn Liên đang đe dọa tính mạng của gần 100 người dân. Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Phạm Tấn Hoàng cho biết, tại khu dân cư Tang Bơ (xã Sơn Liên) xuất hiện một vết nứt dài và gây ra sạt lở buộc phải di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ dân đến nơi tạm trú an toàn. Tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện này cũng xảy ra sạt lở, gây cô lập hai xã Sơn Mùa và Sơn Long khiến hàng trăm người dân, cán bộ giáo viên không thể ra ngoài xã.

NHẬT PHONG

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.