Quảng Ngãi: Huyện đảo Lý Sơn phấn đấu khai thác đạt 40.000 tấn hải sản năm 2018
Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý (tính từ cảng Sa Kỳ ra) và được bao bọc xung quanh là biển nên có điều kiện thuận lợi trong việc phát triển khai thác, đánh bắt thủy hải sản.
Khai thác thủy sản được xem là ngành kinh tế mũi nhọn nên từ đầu năm 2018, huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân bám biển, tham gia các tổ đoàn kết đánh bắt trên biển, phát triển các dịch vụ hậu cần và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân.
![]() |
Nhiều tàu cá neo đậu ở huyện Lý Sơn. |
Để tăng cường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan đơn vị, các ban ngành, hội đoàn thể, địa phương các xã, lực lượng vũ trang tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn có hiệu quả việc sử dụng các ngư cụ, chất độc hại và các nghề khai thác làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. Đặc biệt là việc cam kết không vi phạm ngư trường nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.
Bên cạnh đó, huyện Lý Sơn chủ động phối hợp, triển khai các hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, rà soát thống kê lại toàn bộ số lượng danh sách các ngư dân chuyên khai thác ven bờ.
Ngoài ra, UBND huyện Lý Sơn còn chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra giấy phép khai thác, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, quản lý rõ nguồn gốc sản lượng hải sản khai thác, đồng thời triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá, thực hiện ghi nhật ký khai thác đối với các chủ tàu, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình và quản lý lao động thuyền viên trên tàu khi làm ăn trên biển.
Trong năm 2018, huyện Lý Sơn tiếp tục khuyến khích ngư dân đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá sản xuất tại các vùng biển khơi xa như ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa với các nghề có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, xây dựng chính sách mới giúp ngư dân sản xuất ven bờ thay thế sinh kế, hạn chế suy giảm nguồn lợi hải sản ven bờ.
Tuy vậy, riêng 6 tháng đầu năm 2018, từ các nguồn thông tin và hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm soát giữa các ngành, Đồn Biên phòng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm trong khai thác hải sản, xử lý và phạt hành chính 17 triệu đồng, tịch thu nhiều tang vật vi phạm.
Những năm qua, nghề khai thác hải sản của huyện Lý Sơn phát triển, số lượng tàu thuyền, công suất máy, sản lượng hải sản khai thác của huyện Lý Sơn không ngừng gia tăng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho ngư dân. Tính đến đầu năm 2018, toàn huyện có 528 tàu cá với tổng công suất hơn 68.000CV (trong đó có trên 120 tàu cá có công suất máy từ 90CV trở lên, 176 tàu có công suất máy từ 400CV trở lên).
Theo thống kê của huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), năm 2016 ngư dân khai thác được hơn 37.800 tấn hải sản các loại. Tuy nhiên, đến năm 2017, sản lượng khai thác lại giảm 1.687 tấn so với năm 2016.
![]() |
Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện đảo Lý Sơn khai thác đạt 14.000 tấn hải sản. |
Hiện nay, có trên 200 phương tiện tàu cá công suất lớn đang tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường xa bờ, được trang bị hệ thống định vị, máy dò cá, được lắp đặt hệ thống bảo quản sản phẩm an toàn. Tuy nhiên, việc đánh bắt thủy hải sản ngày càng gặp khó khăn do thiên tai và nguồn thủy sản đang cạn kiệt nhưng với cần cù vượt khó, bền bỉ bám biển của ngư dân, cộng sự tiếp sức của Nhà nước với hàng loạt cơ chế khuyến khích, hỗ trợ như nhiên liệu chuyến biển với mức hỗ trợ tối đa là 400 triệu đồng/4 chuyến biển/năm, lãi suất vốn vay để ngư dân tiếp cận đóng tàu công suất lớn theo Nghị định 67 của Chính phủ… nên trong 6 tháng đầu năm 2018 huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn khai thác được 14.000 tấn hải sản các loại đạt khoảng 45% kế hoạch đề ra trong năm.
Năm 2018, huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đặt ra mục tiêu khai thác đạt khoảng 40.000 tấn, doanh thu khoảng 850 tỷ đồng, thu nhập một lao động nghề biển đạt từ 100 - 120 triệu đồng/ người/năm và giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 4.000 lao động biển.