Quảng cáo "phá lệnh cấm": Đà Nẵng tức tốc lật soát sai phạm

Sáng 28/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, ngay sau khi báo Infonet đăng bài "Quảng cáo phá lệnh cấm ngang nhiên giữa Đà Nẵng", lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở Xây dựng và Sở VH-TT-DL kiểm tra, chấn chỉnh ngay!

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng, Sở VH-TT-DL kiểm tra thực tế đối với bảng quảng cáo dựng trên sàn mái nhà 174 Nguyễn Văn Linh (Công ty Truyền tải Điện 2) do Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Lê Nguyễn thực hiện. Nếu bảng quảng cáo này lắp dựng không đúng vị trí thì buộc phải tháo dỡ.

Quảng cáo
Tấm bảng mời chào quảng cáo vừa được DNTN Lê Nguyễn lắp dựng xong trên sàn mái của nhà 174 Nguyễn Văn Linh (Công ty Truyền tải Điện 2). Hiện UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng và Sở VH-TT-DL kiểm tra, nếu trái quy định phải buộc tháo dỡ ngay! - Ảnh: HC

"Lãnh đạo TP giao hai Sở trên kiểm tra thực tế vì nhiều khi đơn vị thực hiện làm sai văn bản, chủ trương của TP. Theo quan sát của một số đơn vị thì có vẻ bảng quảng cáo này đã lắp dựng không đúng vị trí. Vì vậy văn bản của lãnh đạo TP đã nêu rất rõ, giao hai Sở kể trên kiểm tra, nếu sai thì phải tháo dỡ ngay lập tức, báo cáo UBND TP trước ngày 31/8" - một cán bộ có trách nhiệm của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng (đề nghị không nêu tên) cho hay.

Về câu hỏi của PV: Đà Nẵng đã "cấm quảng cáo trên nóc nhà, sàn mái", song tại sao UBND TP lại có văn bản cho phép DN phá lệnh cấm, dựng bảng quảng cáo trên nóc nhà như vậy, vị cán bộ của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng trả lời: "Chính vì vậy mà văn bản của UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở VH-TT-DL phải giải thích rõ lý do tại sao lại tham mưu như thế nữa. Những văn bản của TP xử lý thì đều có ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng và Sở VH-TT-DL!".

Tuy nhiên, trả lời PV Infonet, Trung tâm Quản lý quảng cáo Đà Nẵng (thuộc Sở VH-TT-DL) khẳng định đơn vị này "không tham mưu, mà do có văn bản của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đưa xuống, thông báo ý kiến đồng ý cho phép của lãnh đạo TP, nên Sở VH-TT-DL cứ căn cứ theo đó mà cấp giấy phép".

Quảng cáo
UBND TP Đà Nẵng cũng giao hai Sở Xây dựng và VH-TT-DL rà soát các bảng quảng cáo trái quy định khác để yêu cầu tháo dỡ hoặc chấn chỉnh lại cho đúng (Ảnh HC)

Vị cán bộ cho rằng "Họ nói như vậy là không đúng. Có ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng và Sở VH-TT-DL rồi Uỷ ban mới có văn bản đồng ý, trên cơ sở đó Sở VH-TT-DL tiến hành cấp giấy phép. Không có chuyện Uỷ ban từ trên "giộng" văn bản xuống và các Sở cứ thế mà cấp phép. Vì vậy Uỷ ban cũng yêu cầu hai Sở Xây dựng và VH-TT-DL phải giải thích rõ tại sao lại tham mưu cho Uỷ bản như với trường hợp của DNTT Lê Nguyễn dựng bảng quảng cáo trên sài mái nhà 174 Nguyễn Văn Linh" - vị cán bộ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng nói.

Ngoài ra, vị cán bộ này cũng cho hay, đối với các trường hợp sai phạm khác mà Infonet đã nêu trong bài "Quảng cáo phá lệnh cấm ngang nhiên giữa Đà Nẵng", lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo hai Sở Xây dựng và VH-TT-DL tiến hành rà soát, chấn chỉnh. Trên thực tế, có những bảng quảng cáo được cho phép lắp dựng trước thời điểm Quyết định 101 ban hành (ngày 6/11/2006), và có những bảng quảng cáo được cho phép lắp dựng sau thời điểm đó.

"Quan điểm của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng là kiểm tra, rà soát lại hết. Cái nào sai quy định thì phải tháo dỡ hoặc chấn chỉnh lại cho đúng!" - vị cán bộ kể trên nói.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.