Quảng Bình: Ngư dân mạnh dạn đầu tư trang thiết bị đánh bắt xa bờ

Để giúp ngư dân yên tâm bám biển, thành phố Đồng Hới đã kịp thời phân bổ hơn 16 tỷ đồng cho các chủ tàu vay theo chủ trương của Chính phủ, giúp bà con ngư dân vươn khơi, mở rộng ngư trường đánh bắt.

Khai thác, đánh bắt hải sản được xác định là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, ngư dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại, vươn khơi  đánh bắt xa bờ. 

Ngư dân Nguyễn Ngọc Thái ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới năm nay mới 25 tuổi, nhưng đã có hơn 10 năm theo nghề biển. Anh Thái cho biết, với số tiền dành dụm sau mỗi chuyến biển, anh mạnh dạn vay ngân hàng 2 tỉ đồng đóng mới con tàu công suất 300CV, dự kiến sau 2 tháng con tàu sẽ hạ thủy.

“Để đóng những con tàu mới có công suất lớn như con tàu của tôi phải thuê thợ giỏi về đóng. Cả thôn Mỹ Cảnh hiện nay ai cũng muốn đóng tàu lớn để vươn khơi tăng hiệu quả trong việc đánh bắt thủy sản”, anh Thái cho biết.

Quảng Bình: Ngư dân mạnh dạn đầu tư trang thiết bị đánh bắt xa bờ - ảnh 1
 

Một tàu cá đóng mới đang được hoàn thiện tại Quảng Bình.

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 500 tàu thuyền, trong đó 2/3 là tàu công suất từ 200 - 800 CV. Thời gian qua, đón đầu chủ trương đánh bắt xa bờ, ngư dân Đồng Hới đã mạnh dạn đầu tư tàu công suất lớn chuyên khai thác ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với 60 tổ đoàn kết và 13 tổ hợp tác, các đội tàu ra khơi đã cùng nhau khai thác và hỗ trợ khi gặp sự cố, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới cho biết, hiện toàn xã đăng ký hơn 165 tàu đóng mới. Ngoài tàu cá cải hoán ngư dân quan tâm đến việc đóng những tàu đóng mới có công suất từ 500 - 800 CV để đáp ứng nhu cầu đánh bắt hiện nay.

Để giúp ngư dân yên tâm bám biển, thành phố Đồng Hới đã kịp thời phân bổ hơn 16 tỷ đồng cho các chủ tàu vay theo chủ trương của Chính phủ, giúp bà con ngư dân vươn khơi, mở rộng ngư trường đánh bắt. Từ nguồn vốn phát triển sản xuất, thành phố Đồng Hới cũng đã hỗ trợ ngư dân đóng mới 8 tàu cá công suất trên 450 CV, với số tiền 240 triệu đồng. Đồng thời mở nhiều lớp đào tạo nghề miễn phí cho ngư dân. 

Thành phố Đồng Hới cũng là địa phương duy nhất ở tỉnh Quảng Bình đã thành lập được các Nghiệp đoàn nghề cá. Từ khi thành lập đến nay, các Nghiệp đoàn nghề cá ngày càng phát triển về số lượng đoàn viên. Nghiệp đoàn cũng đã hỗ trợ nhiều ngư dân trong việc đăng ký đóng tàu lớn vươn khơi.

Bà Hoàng Thị Kim Cúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố  Đồng Hới chia sẻ: Liên đoàn Lao động thành phố tuyên truyền, vận động các lao động đánh bắt trên biển vào tổ chức công đoàn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động trên biển, đồng thời động viên ngư dân sẵn sàng trở thành những chiến sĩ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Vụ cá nam năm nay, nhiều tàu cá ở tỉnh  Quảng Bình ra khơi liên tục trúng lớn. Đây là động lực để ngư dân nơi đây tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống, vừa bám biển, bám ngư trường khai thác hải sản, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Thanh Nhàn

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !