Quân đội Trung Quốc yêu cầu Mỹ không giúp Nhật Bản
Theo hãng tin Reuters, mối quan hệ giữa nền kinh tế thứ hai và thứ ba thế giới vẫn tiếp tục căng thẳng về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát nhưng cả Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền.
Quân đội Trung Quốc muốn Mỹ không đứng về phía Nhật Bản trong vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. |
Ngày 11/9/2012, chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư từ người chủ tư nhân, khơi mào cho một loạt cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc.
Kể từ đó, tàu và máy bay của hai nước thường xuyên “chơi” trò “mèo đuổi chuột” ở không phận và lãnh hải quanh quần đảo này khiến dư luận lo ngại bất kỳ biến cố nào cũng có thể vô tình khơi dậy một cuộc xung đột.
Vừa qua, Wang Guanzhong, Phó Tổng tư lệnh Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc phát biểu trong cuộc hội đàm với các đồng nhiệm Mỹ tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền nhưng từ trước tới nay vẫn luôn luôn tỏ ra kiềm chế.
“Không nên để vấn đề này cản trở mối quan hệ Mỹ - Trung và Trung Quốc hi vọng Mỹ sẽ không là bên thứ ba trong vấn đề này”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trích lời ông Wang nói với Thứ trưởng về chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ James Miller.
Ông cho hay Trung Quốc hi vọng Mỹ sẽ giải quyết vấn đề này hợp tình hợp lý để không làm ảnh hưởng tới lợi ích chiến lược giữa hai nước.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng trích lời phát biểu của ông Miller rằng Mỹ không đứng về bên nào trong vấn đề chủ quyền và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Ông Miller cũng cho hay Mỹ ủng hộ Trung Quốc sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề này.
Đã từ lâu Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ lập trường của Mỹ trong cuộc tranh chấp chủ quyền Nhật – Trung do theo Hiệp ước quốc phòng song phương Mỹ - Nhật, Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Nhật Bản bị tấn công.
Hiện có khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở Nhật Bản với 75% quân số đóng tại đảo Okinawa, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.