Quân đội Syria "hớn hở" giành kiểm soát các khu vực Mỹ để lại

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov mới đây đã nói rằng, thông tin về việc quân chính phủ Syria đã kiểm soát thành phố Manbij (thuộc tỉnh Aleppo, Syria) là đúng sự thật.

Vào ngày 28/12, quân đội chính phủ Syria tuyên bố họ đã tiến quân vào thành phố Manbij sau khi nhận được yêu cầu từ phía lực lượng dân quân người Kurd YPG trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang có ý định tiến hành một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào người Kurd.

Binh lính Syria tươi cười giương cao quốc kỳ trên chiến trường.

“Với việc tiếp nhận lời kêu gọi từ những người dân Manbij, Bộ Tư lệnh Trung ương đã tiến vào Manbij và dựng cờ của nước Cộng hòa Ả Rập Syria tại đây”, tuyên bố của quân đội Syria cho biết.

Sau khi nhận được thông tin quân chính phủ Syria xuất hiện ở Manbij, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gọi đây là một “chiến dịch đánh đòn tâm lý” và rằng tình hình ở khu vực này vẫn chưa được xác định.

Ông Erdogan cũng khẳng định một lần nữa rằng mục tiêu của Ankara tại Syria là nhằm đánh đuổi các phần tử khủng bố ra khỏi nước này: “Chúng tôi không có ý định chia rẽ Syria, mục tiêu của chúng tôi là đánh bật các nhóm khủng bố tại đây. Sau đó chúng tôi sẽ không có lý do gì để ở lại”.

Trước đó, ông Erdogan đã từng nói rằng ông sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang người Kurd ở Manbij trong tháng này. Song cuối cùng đã trì hoãn quyết định này sau một cuộc trao đổi qua điện thoại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút quân khỏi Syria. Ankara coi lực lượng YPG là một nhóm vũ trang có liên quan đến Đảng Lao động Kurdistan, bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Syria Manbij Mỹ quân sự chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ người Kurd

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !