Quân đội Nga phá hủy pháo tự hành Zuzana 2

Theo Avia.pro, pháo tự hành Zuzana 2 mới nhất do Slovakia chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy sau đòn tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga.

Pháo tự hành 155mm Zuzana 2 bị phá hủy bởi một đòn đánh có độ chính xác cao, có lẽ là từ một máy bay không người lái thuộc họ Lancet của Nga.

Trên đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội có thể thấy bệ pháo tự hành đã bị phá hủy nghiêm trọng và cháy rụi gần như hoàn toàn, có thể máy bay không người lái tấn công chính xác vào giữa buồng lái với tháp pháo.

Cho đến nay, đây là tổ hợp pháo tự hành Zuzana 2 đầu tiên bị phá hủy được ghi nhận trên lãnh thổ Ukraine. Phía Ukraine chưa lên tiếng về thiệt hại của pháo tự hành Zuzana 2.

Trước đó, hồi giữa tháng 8 Ukraine đã tiếp nhận lô pháo tự hành 155mm đầu tiên gồm 4 chiếc Zuzana 2 do công ty quốc phòng Konštrukta của Slovakia sản xuất.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Slovakia cho hay, Ukraine đã ký hợp đồng mua 8 hệ thống pháo tự hành Zuzana 2. Tháng 5 năm nay, các binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện sử dụng loại vũ khí này ở Slovakia.

Theo các chuyên gia quân sự, Zuzana 2 là bản nâng cấp của nguyên mẫu Zuzana 155mm trước đó. Đây là loại pháo tự hành hoàn toàn do công ty Konstrukta thiết kế và chế tạo.

Zuzana 2 được thiết kế dựa trên khung gầm của xe thiết giáp 8x8 khiến nó có giá thành rẻ hơn nhiều các loại pháo tự hành phổ biến khác. Vũ khí trang bị chính là pháo cỡ nòng 155mm/52; chiều dài 8,2 m và nặng 1.894 kg được gắn trên tháp pháo. Pháo được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, cho phép bắn tối đa ở chế độ tự động là 5 phát/phút và bắn 2 phát/phút ở chế độ thủ công. Nó có tầm bắn tối thiểu 5 km và tầm bắn tối đa 41,5 km.

Ngoài vũ khí chính, pháo được trang bị thêm 4 ống phóng lựu đạn khói mỗi bên và một súng máy phòng không 12,7 mm để tăng khả năng sống sót.

Zuzana 2 có thể bắn 3 loại đạn chính gồm đạn nổ mạnh tiêu chuẩn (HE), đạn tăng tầm và đạn nổ lõm chống tăng. Hệ thống pháo có cả khả năng mang tới 40 quả đạn sẵn sàng khai hỏa.

Pháo tự hành có trọng lượng 32 tấn; chiều dài tổng thể 14,2 m; chiều rộng 3 m; chiều cao 3,52 m. Toàn bộ xe được bọc thép để chống lại đạn súng bộ binh, giúp bảo vệ khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Vòng cung phía trước chịu được đòn từ đạn xuyên giáp 14,5 mm. Bên cạnh đó, xe được trang bị bảo vệ NBC và hệ thống chữa cháy tự động.

Zuzana 2 sử dụng động cơ Tatra T3B-928.70 có công suất 422 mã lực giúp xe di chuyển với tốc độ tối đa 80 km/h; tầm hoạt động 600 km. Xe có thể vượt hào rộng 2 m; lội nước sâu 1,4 m và được vận hành bởi kíp lái 4 người, bao gồm chỉ huy, pháo thủ, nạp đạn và lái xe.

Hòa Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !