Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Theo báo cáo của hãng tin TASS, Kalashnikov dự kiến nâng sản lượng vũ khí tên lửa và pháo binh lên 60% so với năm 2024 và 170% so với năm 2023. Điều này khả thi nhờ việc đưa vào vận hành một cụm sản xuất hiện đại với 700 công nhân.
Một cơ sở sản xuất mới sẽ tập trung chế tạo các hệ thống tên lửa phòng không Strela-10, tên lửa chống tăng có điều khiển Vikhr-1, đạn pháo có điều khiển Kitolov-2 cùng các phiên bản cải tiến khác nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất.

Kalashnikov hiện sản xuất nhiều loại đạn dược hoạt động theo nguyên tắc "bắn và quên", bao gồm:
Tên lửa 9M333: Được sử dụng trong hệ thống phòng không Strela-10 và các biến thể nâng cấp, có khả năng tiêu diệt máy bay và trực thăng bay thấp trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả khi đối phương sử dụng các hệ thống đối phó quang học. Tên lửa này cũng có thể tấn công UAV và tên lửa hành trình.
Đạn pháo Kitolov-2M (122mm): Được trang bị hệ thống dẫn bắn bằng laser bán chủ động, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đơn lẻ hoặc theo nhóm, bao gồm cả mục tiêu có giáp và không giáp.
Tên lửa Vikhr-1: Được thiết kế để tấn công xe bọc thép, công sự và mục tiêu di chuyển trên mặt đất, cũng như các mục tiêu trên không tốc độ trung bình như trực thăng, máy bay cường kích và UAV đối phương. Trực thăng Ka-52 Alligator có thể mang theo và triển khai loại tên lửa này.

Kalashnikov cũng đang đẩy mạnh sản xuất dòng UAV cảm tử Kub, với khả năng chiến đấu được cải thiện đáng kể.
Theo TASS, sản lượng UAV dẫn đường Kub sẽ tăng mạnh vào năm 2025 sau khi đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024. Cùng năm đó, Kalashnikov cũng đã ký hợp đồng đầu tiên xuất khẩu Kub-E ra nước ngoài.
Các nguồn tin Nga cho biết, UAV cảm tử Kub đã chứng minh được hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tại triển lãm quốc phòng IDEX 2025 ở Abu Dhabi, Kalashnikov đã ra mắt hệ thống UAV dẫn đường KUB-2-E với hai phiên bản:
Phiên bản hạng nhẹ: Nhắm đến các mục tiêu như binh lính đi lẻ và thiết bị quân sự không bọc thép.
Phiên bản hạng trung: Được thiết kế để tấn công nhân lực đối phương, bãi phóng UAV, bãi đáp trực thăng, cũng như các phương tiện bọc thép hạng nhẹ.
Cả hai loại UAV này nặng hơn 10kg, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong điều kiện khói bụi hoặc gió giật lên tới 15m/s, ở dải nhiệt độ từ -40°C đến +50°C.

Ngoài KUB-2-E, Kalashnikov cũng giới thiệu hệ thống UAV dẫn đường KUB-10E tại IDEX 2025.
Hệ thống này được thiết kế để tấn công các mục tiêu như:
Xe quân sự hạng nhẹ và xe bọc thép chở quân.
Sở chỉ huy, cơ sở phòng không, địa điểm trinh sát và gây nhiễu.
Kho dự trữ đạn dược, nhiên liệu, sân bay và bãi phóng UAV của đối phương.


KUB-10E có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kể cả gió giật lên tới 15m/s, với phương thức dẫn đường dựa trên tọa độ được chỉ định trước và hệ thống định vị toàn cầu. Máy bay không người lái được phóng bằng bệ phóng, đạt tốc độ bay ổn định 100km/h, hoạt động ở độ cao từ 100 - 2500m.
Phát biểu tại IDEX 2025, Chủ tịch Kalashnikov Concern Alan Lushnikov nhấn mạnh: "Điều quan trọng không chỉ là một sản phẩm cụ thể, mà là việc Kalashnikov đã nhanh chóng phát triển và đưa vào sản xuất một loạt UAV và tên lửa đa dạng. Chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm riêng lẻ hiệu quả, mà còn mang đến những giải pháp tổng thể giúp khách hàng dễ dàng triển khai chiến lược quân sự của mình."
Với sự mở rộng quy mô sản xuất và các dòng sản phẩm chiến đấu tiên tiến, Kalashnikov đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng toàn cầu.